Giải điền kinh châu Á 2007: Vũ Thị Hương vào chung kết 100 m nữ

08:44, 27/07/2007

Tại giải vô địch điền kinh châu Á 2007 tổ chức tại Amman, Jordan, VĐV Vũ Thị Hương đã vượt qua vòng loại và lọt vào chung kết với thành tích 11 giây 27.


 
 
Các VĐV Duy Bằng ở môn nhảy cao, Nguyễn Thị Thu Cúc bảy môn phối hợp đều thi đấu không thành công.

Chiều 25-7, “nữ hoàng” điền kinh Việt Nam Vũ Thị Hương bước vào thi đấu vòng loại cự ly 100m tại Giải vô địch châu Á tổ chức ở SVĐ Amman, Jordan. Có 19 VĐV của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia thi đấu.

Ngay ở đợt chạy đầu tiên, Vũ Thị Hương về đích thứ nhì với thời gian 11 giây 72, kém VĐV Sri Lanca (11 giây 35). Tuy nhiên, trong số 19 VĐV tranh tài vòng loại cũng chỉ có thêm một VĐV của Trung Quốc có thành tích tốt hơn Vũ Thị Hương là 11 giây 68.

Theo lịch thi đấu, 0 giờ 10 phút ngày 27-7 theo giờ Việt Nam, Vũ Thị Hương sẽ thi chung kết cùng bảy VĐV trong đó có hai VĐV Sri Lanca, hai VĐV Nhật Bản, một VĐV Trung Quốc, một VĐV Thái-lan và một VĐV của Hàn Quốc.

Ở nội dung nhảy cao nam, Nguyễn Duy Bằng sau khi quay lại đội tuyển quốc gia hơn hai tháng chỉ đạt thành tích 2,14m đứng thứ 8/16. Dẫn đầu nội dung này là một VĐV của Malaysia là Hup Wei Lee với thành tích 2,24m. Như vậy, mục tiêu giành HCV tại SEA Games 24 ở Thái-lan vào cuối năm nay của Nguyễn Duy Bằng sẽ rất khó thực hiện.

Trong ngày thi đấu 25-7, VĐV Nguyễn Thị Thu Cúc là người thi đấu đầu tiên nội dung bảy môn phối hợp. Dù chỉ có bốn VĐV tham dự nhưng Thu Cúc thi đấu không tốt. Ở môn thi chạy 110m rào, Cúc chỉ về đích thứ 4 với thành tích 15 giây 2. Tiếp đến môn nhảy cao chị vươn lên vị trí thứ  hai, thành tích là 1,72m, đứng thứ ba nội dung đẩy tạ (11,17m), thứ tư môn chạy 200m (26 giây 5). Sau bốn môn thi đấu, đáng tiếc Nguyễn Thị Thu Cúc tạm xếp ở vị trí thứ 4.

Như vậy, điền kinh Việt Nam chỉ còn hy vọng ở tuyển thủ Vũ Thị Hương và VĐV nhảy cao Bùi Thị Nhung chưa thi đấu.

Nhân dân

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kiểu gì Tevez cũng về MU!!!
Giám đốc điều hành Manchester United- ông David Gill, lạc quan rằng tiền đạo Carlos Tevez sẽ được tự do tới sân Old Trafford trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, bất chấp đang có sự tranh cãi.
27/07/2007
Saudi Arabia vào CK sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở
Saudi Arabia đã xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết sau khi đánh bại được đối thủ Nhật Bản trong một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục đến phút chót.
26/07/2007
Iraq lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào CK ASIAN Cup
Trận thứ hai liên tiếp phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền, Hàn Quốc đã không thể làm được điều tương tự như với Iran ở tứ kết khi chịu thúc thủ 3-4 trước Iraq.
26/07/2007
FIFA đẩy trách nhiệm sang CAS
LĐBĐ thế giới đã chính thức đưa ra quan điểm của mình, theo đó họ sẽ đứng ngoài cuộc đồng thời cho rằng cách nhanh nhất để giải quyết vụ tranh chấp tốn nhiều giấy mực này là nhờ đến Tòa án thể thao quốc tế - CAS.
25/07/2007