Đồng Văn đảm bảo an toàn giao thông phục vụ du lịch Đồng Văn đảm bảo an toàn giao thông phục vụ du lịch
BHG - Những năm trở lại đây, lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú tại huyện Đồng Văn tăng vượt bậc. Đây là cơ hội cho ngành Du lịch phát triển và thúc đẩy các ngành khác. Tuy nhiên với lượng khách tăng cao cũng đặt ra bài toán cho ngành chức năng về vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, trong đó có vấn đề trật tự an toàn giao thông (ATGT). ATGT được đảm bảo sẽ tạo cho du khách sự an tâm khi đến với huyện địa đầu Tổ quốc.
Xem theo ngày
Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30.4 và 1.5
19:02, 17/04/2024
BHG - Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay kéo dài trong 5 ngày (từ 27.4 - 1.5), nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch, học sinh, sinh viên trở về thăm gia đình sẽ tăng cao, do đó dự báo số lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 và cao điểm du lịch Hè năm 2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyên đề đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ.
Xe khách đảm bảo điều kiện quy định về an toàn giao thông mới được xuất bến
15:01, 03/04/2024
BHG - Tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động vận tải hành khách, thời gian qua, lực lượng Thanh tra và các phòng chuyên môn Sở Giao thông Vận tải (GTVT) đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định.
Cần xử lý quyết liệt hoạt động vận tải hành khách khu vực ngoài Bến xe khách thành phố Hà Giang
10:34, 21/11/2023

BHG - Ngã 3 cầu Mè, khu vực ngoài cổng Bến xe khách thành phố Hà Giang là một trong những nút giao thông quan trọng cửa ngõ thành phố. Hàng ngày lưu lượng phương tiện di chuyển khá đông với nhiều chủng loại. Tuy nhiên không biết từ bao giờ, khu vực này trở thành những điểm đón, trả khách tấp nập của xe khách, xe chở khách hợp đồng, thậm chí chèo kéo, tranh giành khách, gây lộn xộn ảnh hưởng đến ANTT, ATGT.

Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm
10:08, 07/11/2023

BHG - Với mục tiêu không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, Công an huyện Yên Minh đã tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), nâng cao hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật.

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn và thanh, thiếu niên vi phạm giao thông
09:51, 03/11/2023

BHG - Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Hà Giang đã huy động 100% quân số, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Đặc biệt, triển khai đợt cao điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn và thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Bắt giữ đối tượng chống người thi hành công vụ
14:10, 29/10/2023

BHG - Ngày 28.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Quang đã thi hành lệnh bắt Lương Văn Duy, sinh năm 1990, thường trú tại xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”
15:48, 19/10/2023
BHG - Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (TP&VPPL) liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới nhằm đối phó với cơ quan chức năng, lợi dụng sơ hở các quy định của pháp luật gây ra nhiều vụ việc phức tạp, khó xử lý.
Công an huyện Bắc Quang tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ
09:44, 19/10/2023
BHG - Công an huyện Bắc Quang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng điều khiển phương tiện đâm vào tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông – trật tự Công an huyện, khiến một Cảnh sát Giao thông bị thương.
Bị xử phạt 5 triệu đồng vì bình luận sai sự thật trên mạng xã hội
20:59, 17/10/2023
BHG - Ngày 17.10, Công an thành phố Hà Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.T.H, sinh năm 1992, thường trú tại tổ 20, phường Minh Khai, TP. Hà Giang về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" trên mạng xã hội Facebook.
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư
13:06, 17/10/2023
BHG - Ngày 25.5.2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đối với công tác bảo đảm ATGT.
“4 không, 2 phải” để phòng, chống tội phạm công nghệ cao
22:43, 05/10/2023
BHG - Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện mang lại nhiều tiện ích với cuộc sống nhưng đồng thời cũng là cơ hội để tội phạm công nghệ cao lợi dụng, thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (LĐ, CĐTS). Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ an toàn tài sản của bản thân, người dân cần thực hiện “4 không, 2 phải”: Không sợ, không tham, không kết bạn với người lạ, không làm theo hướng dẫn và phải thường xuyên cảnh giác, phải tố giác ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng chống người thi hành công vụ tại huyện Yên Minh
17:34, 29/09/2023
BHG - Ngày 27.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng Cháng A Nhùi, sinh năm 1990, trú tại xã Mậu Long, huyện Yên Minh để điều tra về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Để Mèo Vạc trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn
11:23, 27/09/2023
BHG - Du lịch của huyện Mèo Vạc đang có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành động lực thúc đẩy phát triển KT – XH tại địa phương. Với sự phát triển của du lịch kéo theo lượng du khách đến huyện tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT); do vậy, cùng với các giải pháp phát triển du lịch, công tác đảm bảo TTATGT được huyện đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện.
Ngăn chặn tệ nạn ma túy trong vùng dân tộc thiểu số
11:21, 26/09/2023
BHG - Có đến 70% bị can trong tổng số các vụ án khởi tố điều tra liên quan đến ma túy là người dân tộc thiểu số (DTTS) là con số đáng báo động về tội phạm liên quan ma túy trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ta thời gian gần đây.