Sôi nổi các hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ

08:27, 19/02/2013

HGĐT- Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn so với khoảng thời gian trước Tết, ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp nơi làm cho các loại hoa, cây cảnh nở rộ và ra nhiều trái rất bắt mắt. Năm nay, người dân không phải đón một cái Tết lạnh giá, nhiều hoạt động ngoài trời được tổ chức với sự tham gia của đông đảo nhân dân như văn nghệ, chợ phiên, chợ tết...



                                 Bán tranh Đông Hồ trên tuyến phố.


Trước Tết, có thể cảm nhận được không khí vui tươi, nhộn nhịp trong mỗi gia đình. Các quầy hàng được dựng lên tại con đường chính dẫn đến chợ Trung tâm luôn có lưu lượng người đông đúc đi mua sắm đồ Tết. Hàng hoá cũng phong phú và nhiều hơn ngày thường với đủ chủng loại từ thực phẩm đến đồ gia dụng, trang trí, đồ thờ cúng... Tại đây, chợ hoa là một trong những địa điểm khá đắt khách khi mà nhu cầu mua sắm cây cảnh của người dân trong ngày Tết không ngừng tăng lên; các loại hoa phổ biến là cây đào bích, đào phai, quất, hoa lan, các loại cây cảnh, hoa pha lê... được nhập từ các tỉnh miền xuôi lên. Dường như bất kỳ ai đi mua sắm cũng phải quay lại để ngắm nhìn những cây hoa xuân.


Đường phố được chỉnh trang sạch, đẹp với nhiều cây hoa trang trí ở các trục đường chính; năm nay thành phố đã đầu tư khá công phu hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí bằng nhiều cổng đèn chào mừng làm cho các con đường trở lên rực rỡ, lung linh. Không khí lễ hội đã ngập tràn trên các con đường và cả trong lòng của người dân đi lại trên phố.


Với mong muốn mang đến một cái Tết đầm ấm, vui tươi và tiết kiệm, ngành VHTT&DL tỉnh đã xây dựng nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh cho biết: “Năm nay, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được xây dựng hướng về những vùng khó khăn để nâng cao đời sống tinh thần nhân dân; đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của du khách đến tìm hiểu phong tục, tập quán đón Tết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh”. Theo đó các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào đón năm mới tại trung tâm các huyện, thành phố và các khu tập trung đông dân cư đã được lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo.


Sự kiện đầu tiên mở đầu đón xuân là Hội Báo xuân 2013, đây là một sự kiện thường niên, có nội dung liên quan đến hoạt động triển lãm báo chí trong dịp Tết và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Trong đó có loạt ảnh triển lãm nổi bật “Từ Lũng Cú tới Trường Sa” của nhà báo trẻ Nguyễn Phi Anh, miêu tả lại chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo, cán bộ tỉnh Hà Giang với quân, dân đảo Trường Sa năm 2012. Đóng góp cho sự kiện này, Đoàn Nghệ thuật tỉnh thuộc Sở VHTT&DL tỉnh đã luyện tập, phối hợp tạo nên thành công của Hội Báo xuân.


Sau sự kiện Hội Báo Xuân, ngành VHTT&DL tỉnh còn phối hợp thực hiện tổ chức các sự kiện khác như: Triển lãm sinh vật cảnh Quý Tỵ, thời gian từ 7.2 – 14.2 do Hội Sinh vật cảnh tổ chức; nhiều loại cây cảnh, các loại chim quý do các hội viên chăm sóc công phu đã được triển lãm tại UBND thành phố. Đây là dịp để người dân trên địa bàn thành phố thưởng lãm các loại cây với nhiều hình thế đẹp. Ngoài ra, còn có hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ và mùa xuân đất nước tại Quảng trường 26/3 vào đêm 30 Tết Nguyên đán; Tết trồng cây cũng được tổ chức vào mùng 9 Tết tại thôn Bắc Sum, xã Minh Tân (Vị Xuyên); Đêm thơ nhạc mừng Đảng, mừng Xuân do Hội VH-NT tỉnh và Sở VHTT&DL phối hợp tổ chức tại huyện Đồng Văn trong tháng Giêng...


Dịp Tết, người dân trên địa bàn tỉnh được tham gia, thưởng thức các hoạt động đầy ý nghĩa và màu sắc do chính quyền địa phương phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức.


LÊ HẢI

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đêm ba mươi
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm 1987, khi đó gia đình tôi ở trong khu tập thể Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn (thuộc thị trấn Lũng Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn bây giờ). Trong ký ức non nớt của một con bé lên bảy của tôi còn nhớ như in cứ mỗi năm đông về, buổi tối khi việc nhà đã xong gia đình tôi lại ngồi quây quần bên bếp lửa, dưới ngọn đèn dầu, bốn chị em tôi thường bắt bố kể
31/01/2013
Hứa hẹn một mùa Xuân mới với nhiều kết quả mới
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Song song với nhiệm vụ nâng cao đời sống kinh tế người dân thì việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần của toàn xã hội cũng đặt biệt quan trọng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn
31/01/2013
Hà Giang vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Hà Giang không chỉ là vùng đất địa đầu của Tổ quốc mà còn là nơi “đất lành chim đậu”. Với diện tích 7884,37 km2, có hình dáng giống như con hổ nằm phủ phục hướng ra phía biển Đông, Hà Giang là nơi sinh sống của trên 22 dân tộc. Từ bao đời nay, các dân tộc hội tụ nơi đây sớm hình thành một cộng đồng đoàn kết thương yêu đùm bọc nhau, một lòng xây dựng quê
31/01/2013
Xuân làng báo
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm Nhâm Thìn 2012 dần khép lại. Xuân Quý Tỵ 2013 đang đến. Cái rét cuối đông như tiếp tục nhấn thêm thử thách đối với cuộc sống của một năm nhiều gian khó. Từ biên giới xa xôi đến thành thị, phố phường cuộc sống hối hả, sôi động vượt lên tất cả khó khăn, giành thêm những thành quả mới về KT-XH, dân sinh. Theo dòng chảy cuộc sống, những người làm báo vùng
31/01/2013