Noi gương Bác bằng những hành động thiết thực

10:24, 11/01/2024

BHG - Học tập và làm theo Bác, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với triển khai các phong trào thi đua của Hội. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nỗ lực rèn luyện, thi đua học tập, lao động, thực hành tiết kiệm, tạo dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Hiện nay, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì có 24 cơ sở Hội với trên 14.800 hội viên phụ nữ. Hàng năm, các cơ sở Hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Phụ nữ Hoàng Su Phì thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Hoàng Su Phì “Thân thiện, đoàn kết, tự tin, sáng tạo, phát triển”. Trong năm 2023, các cấp Hội đã tổ chức 199 buổi tuyên truyền, quán triệt tới từng cán bộ, hội viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt các chi hội hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Hội viên phụ nữ xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì) chung sức làm đường bê tông nông thôn.
Hội viên phụ nữ xã Tụ Nhân (Hoàng Su Phì) chung sức làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: C.T.V

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động, hội viên, phụ nữ trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo lời Bác. Trong đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu được đông đảo chị em phụ nữ hưởng ứng. Các mô hình như cải tạo vườn tạp, trồng rau chuyên canh, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa; chăn nuôi lợn đen thương phẩm; trồng cây dược liệu, cây ăn quả... đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ hội viên. Điển hình như các chị: Vù Thị Chư, chi hội thôn Nậm Dịch, xã Nậm Dịch chăn nuôi lợn đen và bán hàng tạp hóa, thu nhập trên 130 triệu đồng/năm; chị Đặng Thị Tinh, hội viên chi hội thôn Bản Péo, xã Nậm Dịch chăn nuôi trâu và trồng cây dược liệu thu nhập trên 110 triệu đồng/năm...

Không chỉ làm giàu cho bản thân, hội viên phụ nữ còn tích cực giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Năm 2023, các cơ sở Hội đã hỗ trợ 24 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp; giúp đỡ 236 ngày công làm cỏ, rào vườn, trồng rau; ủng hộ 12,3 triệu đồng tiền mặt giúp các hộ mua cây, con giống... Hỗ trợ 26 gia đình phụ nữ khuyết tật với trên 1.500 lượt hội viên phụ nữ tham gia giúp đỡ chăm sóc, thu hoạch hoa màu, vận chuyển vật liệu, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh khuôn viên nhà cửa.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều mô hình hay, sáng tạo như: Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc 40 trẻ mồ côi trên địa bàn; xây dựng và sửa chữa “Mái ấm tình thương” cho 24 gia đình phụ nữ nghèo; duy trì và nhân rộng các tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế như: 17 mô hình tổ phụ nữ liên kết trồng và cung ứng rau sạch, 31 tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi lợn nái luân chuyển; tổ phụ nữ liên kết trồng bông dệt vải xã Bản Phùng; tổ sản xuất chổi 3S...

Học theo Bác thực hành tiết kiệm, từ năm 2021, Hội LHPN huyện đã triển khai mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”. Mức tiền đóng góp do các thành viên trong nhóm tự thống nhất, mỗi tháng, một thành viên trong nhóm nhận khoản tiền sử dụng vào các phần việc: Sửa chữa nhà ở, xây bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh, làm đường bê tông vào nhánh hộ... Ngoài đóng góp bằng tiền mặt, các thành viên còn đóng góp ngày công, giúp các hội viên hoàn thành công trình. Sau 3 năm triển khai, từ 2021 - 2023 “Ống tiết kiệm 3 sạch” đã trở thành phong trào lan tỏa rộng khắp trong toàn huyện với 1.482 thành viên tham gia, 327 ống tiết kiệm được thành lập, 2.025 lượt đóng góp, tổng số tiền trên 940 triệu đồng dùng để thực hiện các hạng mục: Đổ đường nhánh hộ 335 nhánh; láng bó nền nhà 431 hộ, làm 237 chuồng trại, đầu tư mua máy sản xuất (máy sao chè mini, máy thái cỏ) 122 cái...

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì, Hoàng Thị Hường cho biết: Với phương châm học Bác từ những điều giản dị nhất, các cơ sở Hội đã triển khai xây dựng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên, điển hình như: Mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch”; chương trình “Mẹ đỡ đầu”; phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu; xây dựng “Mái ấm tình thương”; phụ nữ chung sức xây dựng Nông thôn mới... Thông qua việc học và làm theo Bác, nhiều hội viên phụ nữ đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, trở thành nhân tố quan trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Quản Bạ học và làm theo lời Bác

BHG - Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” và thực hiện Tám lời Bác căn dặn khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961: “Đời sống của đồng bào dẻo cao còn gặp nhiều khó khăn, còn phải ra sức giúp đỡ đồng bào dẻo cao nhiều hơn nữa”. Trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu, ra sức rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thực hiện tốt nhiều công trình, phần việc nhằm chung tay, góp sức với địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

31/10/2023
Lời Bác sáng trong lòng dân: Kỳ cuối: Mãi xứng đáng với lời khen của Bác
BHG - Qua bao thăng trầm của lịch sử, ngày nay trên những vùng quê cách mạng, cùng hành trình xây dựng Nông thôn mới không có điểm dừng, bằng bàn tay, khối óc, sức sáng tạo trong lao động, sản xuất của người dân, các xã Vĩ Thượng, Xuân Giang, Tiên Yên, Bằng Lang đang kiến tạo những ngôi làng kiểu mẫu với gam màu của sự no ấm, trù phú, xứng tầm vùng động lực của huyện Quang Bình.
30/08/2023
Khi cán bộ gần dân góc nhìn thực tiễn tại Đồng Văn

BHG - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, xuất phát từ chỗ gắn bó mật thiết với Nhân dân, sống giữa lòng dân, Người thấu hiểu đời sống, tình hình, tâm lý, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Học và làm theo lời Bác trong việc “gần dân, sát dân”, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) Đảng bộ huyện Đồng Văn đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển KT-XH ở địa phương.

29/10/2023
Hà Giang có 4 thanh niên được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác
BHG - Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023. Đại hội với sự có mặt của 420 đại biểu thanh niên tiên tiến trong cả nước, trong đó đoàn Hà Giang vinh dự có 5 đại biểu tham dự.
29/09/2023