Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

06:48, 26/07/2023

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn cựu chiến binh (CCB): “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang… với truyền thống oanh liệt của Quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. Khắc ghi lời dạy của Người, các thế hệ CCB nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc đã phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, góp sức xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Khẳng định vai trò của tổ chức Hội

Kinh doanh homestay hiệu quả giúp cựu chiến binh Nguyễn Văn Cậy, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) thu lợi nhuận từ 400 – 500 triệu đồng/năm.
Kinh doanh homestay hiệu quả giúp cựu chiến binh Nguyễn Văn Cậy, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) thu lợi nhuận từ 400 – 500 triệu đồng/năm.

Hiện nay, tỉnh ta có 1 tổ chức Hội CCB cấp tỉnh, 12 tổ chức Hội cấp huyện và tương đương, 245 tổ chức Hội cơ sở, gần 1.800 Chi hội (đạt 85,2% thôn, tổ dân phố có Chi hội CCB) với tổng số hơn 26.100 hội viên. Với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, các cấp Hội đã tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ CCB giữ gìn, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn kết tình đồng chí, đồng đội và nêu gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chỉ từ đầu năm 2023 đến nay, thông qua phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, các thế hệ CCB trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 4.300 m2 đất, tham gia gần 2.700 ngày công làm đường bê tông và các công trình phúc lợi nông thôn; khoanh nuôi bảo vệ hơn 250 ha rừng. Tích cực vận động nhân dân láng nền nhà xi măng; xây dựng 75 bể chứa nước ăn, 84 nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; di dời gần 100 chuồng trại gia súc ra xa nhà thực hiện nếp sống văn minh; giúp đỡ 115 hộ hội viên xây tường rào, xếp đá, trồng cây xanh tạo cảnh quan khuôn viên xanh – sạch – đẹp; hỗ trợ 18 hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát... Đặc biệt hơn, để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, các câu lạc bộ (CLB) CCB giúp nhau làm kinh tế hiệu quả lần lượt ra đời. Đến nay, toàn tỉnh có 1 CLB cấp tỉnh và 9 CLB cấp huyện. Trong đó, CLB CCB làm kinh tế hiệu quả cấp tỉnh đã quy tụ hơn 100 hội viên tiêu biểu của 11/11 huyện, thành phố làm nòng cốt cho phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho con em CCB và lao động địa phương. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện nay, với tổng dư nợ hơn 1 nghìn tỷ đồng do Hội CCB tỉnh quản lý đã giúp gần 21.400 CCB thuộc 609 tổ tiết kiệm và vay vốn giải quyết việc làm, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Cùng với kết quả trên, các cấp Hội còn đẩy mạnh hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên và thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Nổi bật có thể kể đến: Hội CCB tỉnh đưa 17 CCB bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đi chăm sóc, điều dưỡng tại Làng hữu nghị Việt Nam; Hội CCB huyện Mèo Vạc kết nối với doanh nhân CCB Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây 1 nhà đại đoàn kết cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hội viên nghèo 8,5 tấn gạo, 50 suất quà với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; Hội CCB huyện Vị Xuyên hiện đang khảo sát 2 hộ hội viên khó khăn về nhà ở để lập hồ sơ đề nghị Hội đồng hòa bình hữu nghị Nhật – Việt hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố.

Hạt nhân chính trị tin cậy

Theo đánh giá của cấp ủy tỉnh: Tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu gương sáng trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của của Đảng, Nhà nước. Không những vậy, phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ CCB trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, trở thành hạt nhân chính trị tin cậy.

Minh chứng điển hình cho thấy, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã chủ trì giám sát 21 cuộc về thực hiện chế độ chính sách đối với CCB và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia 156 ý kiến bằng văn bản góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực vận động hội viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cùng với đó, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, các cấp Hội thường xuyên duy trì, củng cố, kiện toàn hoạt động của 1.786 tổ nắm tin, dư luận xã hội ở cơ sở, cung cấp trên 100 tin có giá trị phục vụ cho việc đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm; duy trì hoạt động của 245 đội tự quản về an ninh trật tự tại 200 tuyến phố. Ngoài ra, các cấp Hội còn có 1.256 hội viên tham gia tổ hòa giải ở cơ sở. Họ đã tích cực, chủ động tham gia giải quyết những vụ việc phức tạp từ thôn, bản, tổ dân phố, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đặc biệt, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”; Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức gần 180 buổi nói chuyện truyền thống, tư vấn, hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp nhằm động viên, khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, kịp thời động viên hơn 900 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ thực hiện quyền, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Thêm một ấn tượng khác, các cấp Hội đã giới thiệu 69 hội viên ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong toàn tổ chức Hội lên 31,8% (tương đương 8.302 đảng viên).

Không dừng ở kết quả trên, nhiều mô hình mới được xây dựng, hoạt động hiệu quả đã tạo nên dấu ấn riêng của người lính Cụ Hồ. Điển hình như: “Hội CCB tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng” tại thị trấn Nông trường Việt Lâm và xã Linh Hồ, do Hội CCB huyện Vị Xuyên thực hiện. Còn Hội CCB huyện Bắc Quang ra mắt mô hình “Chi hội CCB 5 xung kích” tại thôn Tân An, xã Hùng An. Qua đó, không chỉ phát huy vai trò xung kích của CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường mà còn lan tỏa, phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới...

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Di chuyển 2 hài cốt Liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
BHG - Chiều 25.7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trang trọng tổ chức lễ dâng hương và di chuyển 2 hài cốt Liệt sỹ từ Nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thôn Nà Toong, xã Thanh Thuỷ về Đền thờ Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để chuẩn bị cho Lễ truy điệu, an táng vào sáng 26.7.
25/07/2023
Tính đến 16h ngày 25-7, đã có hơn 100 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn năm 2023.
Đây là mức điểm để các trường làm căn cứ nhận hồ sơ, cũng là kênh thông tin để thí sinh tham khảo trong quá trình lựa chọn, quyết định nguyện vọng để đăng ký dự tuyển.
25/07/2023
Gương sáng ở Sán Sì Lủng
BHG - Tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình và không quên hoàn thành tốt nhiệm vụ “vác tù và hàng tổng”. Đây là nhận xét của nhiều người dân thôn Sán Sì Lủng, xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) khi nói về ông Vừ Mí Hờ - người Trưởng thôn gương mẫu.
25/07/2023
Đổi thay vùng biên Cao Mã Pờ
BHG - Cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã biên giới Cao Mã Pờ (Quản Bạ) ngày càng đổi thay. Người dân được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị định hướng, hỗ trợ chuyển đổi phương thức canh tác, đưa những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, giúp nâng cao đời sống, tạo đà phát triển KT – XH của địa phương.
25/07/2023