Gặp mặt Đoàn công tác các sở ngành, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát du lịch tại tỉnh

09:17, 20/11/2015

BHG- Chiều 19.11, UBND tỉnh tổ chức buổi Gặp mặt Đoàn công tác các sở, ngành, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Huy Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến khảo sát du lịch tại tỉnh ta. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên qua của tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Hà Giang là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, mạo hiểm, cộng đồng, nghỉ dưỡng, tâm linh… Để đưa Ngành du lịch của tỉnh phát triển, những năm qua tỉnh Hà Giang đã tập trung nguồn lực, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển du lịch; tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quảng bá tại Hội trợ, triển lãm để xây dựng thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với giá trị Cao nguyên đá Đồng Văn, đưa hình ảnh du lịch Hà Giang đến với du khách trong và ngoài nước. Trong 11 tháng của năm 2015, tổng lượng khách du lịch đến Hà Giang ước đạt 800.000 lượt người; doanh thu từ Du lịch - dịch vụ năm 2014 đạt gần 600 tỷ đồng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch Hà Giang còn nhiều khó khăn, hạn chế như nguồn lực đầu tư vào du lịch còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng; sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú, khách sạn còn yếu, thiếu tính cạnh tranh. Việc liên kết phát triển du lịch giữa các vùng, miền chưa được gắn kết; các cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển du lịch chưa kịp thời…

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung, cách thức tổ chức hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh như: Việc quản lý các nhà hàng, khách sạn, nhà lưu trú, nhất là về giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm; cách thức thu tiền vé vào thăm quan các điểm, khu du lịch; cơ chế, chính sách mới ưu đãi về thuế, đất đai để thu hút các cá nhân, doanh nghiệp khi đến đầu tư. Công tác liên kết, phối hợp với các địa phương, xác định các loại sản phẩm du lịch sản xuất với số lượng lớn, chất lượng cao mang tính đặc trưng địa phương; vấn đề cung cấp thông tin du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là về đường giao thông, hạ tầng dịch vụ du lịch..

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Đoàn công tác các Sở ngành, doanh nghiệp đến tìm hiểu, khảo sát tại tỉnh; đồng thời mong muốn, qua chuyến khảo sát này, các thành viên trong đoàn công tác về quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, lợi thế du lịch Hà Giang, qua đó kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận đến tìm hiểu đầu tư tại Hà Giang. Tỉnh Hà Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đến liên kết đầu tư, làm ăn tại tỉnh.

HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Vị Xuyên kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nam và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

BHG- Ngày 19.11, huyện Vị Xuyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nam và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 2015).

20/11/2015
Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

BHG- Sáng 19.11, Trường CĐSP tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số trường chuyên nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

19/11/2015
Trường THPT Chuyên tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

BHG- Ngày 19.11, Trường THPT Chuyên tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 2015) và 20 năm ngày thành lập trường (11.1995 - 2015). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đàm Văn Bông, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; cùng đông đảo các cựu nhà giáo, cựu học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường...

19/11/2015
"Giọng ca vàng" của ngành Giáo dục huyện Mèo Vạc

BHG - Mấy năm gần đây, việc học tập và làm theo lời Bác ở huyện Mèo Vạc ngày càng xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Một trong số đó là cô giáo Thôi Thị Hồng Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Tả Lủng (Mèo Vạc).

19/11/2015