Đoàn IFAD tổng kết đánh giá giữa kỳ Chương trình CPRP

15:16, 31/08/2018

BHG - Sáng 31.8, tại UBND tỉnh diễn ra Hội nghị tổng kết đánh giá giữa kỳ Quỹ phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) với Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Thomas Rath, Giám đốc Chương trình Quốc gia IFAD tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình CPRP tỉnh; đại diện các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo, Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh…

 Toàn cảnh hội nghị Tổng kết đánh giá giữa kỳ Chương trình CPRP.
Hội nghị tổng kết đánh giá giữa kỳ Chương trình CPRP.

Trước hội nghị này, từ ngày 21 – 30.8.2018, đoàn đánh giá giữa kỳ IFAD đã làm việc với các sở, ngành và đi hiện trường tại 8 xã thuộc 4/5 huyện thụ hưởng Chương trình CPRP, gồm: Hoàng Su Phì, Quang Bình, Bắc Quang và Vị Xuyên. Theo đó, Chương trình CPRP được triển khai đúng hướng, cơ bản đạt các chỉ tiêu đầu ra về: Quỹ đầu tư cộng đồng, đồng tài trợ cho các Nhóm sở thích, dịch vụ tài chính nông thôn và hợp tác công tư (P-PC). Từ đó, góp phần quan trọng giảm nghèo, nâng cao mức sống người dân; hỗ trợ kỹ thuật cho người nông dân để áp dụng các biện pháp phát triển sản xuất; tăng cường kết nối nông dân, nông thôn với thị trường và doanh nghiệp… Tuy nhiên, Chương trình CPRP vẫn cần nỗ lực cải thiện năng lực quản lý, kỹ thuật, nguồn nhân lực, các đối tác thực hiện… Trên cơ sở đó, Đoàn khuyến nghị Ban Chỉ đạo Chương trình CPRP tỉnh: Cần thử nghiệm để nông dân áp dụng thêm nhiều mô hình thích ứng biến đổi khí hậu định hướng thị trường đã được kiểm nghiệm kỹ thuật. Các dự án P-PC cần liên kết và mang lại lợi ích tốt hơn cho nhiều Nhóm sở thích và phù hợp với kế hoạch đầu tư chiến lược; cần đánh giá khả năng nhân rộng phương pháp tiếp cận P-PC để mở rộng quy mô. Đồng thời, chủ động thu hút sự tham gia tích cực của phụ nữ, thanh niên trong mọi khía cạnh của Chương trình CPRP…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao báo cáo kết quả của Đoàn đánh giá giữa kỳ IFAD; được đúc kết trên cơ sở làm việc sâu sát, trách nhiệm với kinh nghiệm, trình độ, năng lực cao. Đồng thời, Chương trình CPRP được thiết kế rất đặc biệt, có tính gắn kết thực tiễn cao, nhất là với Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh... Ngay sau hội nghị này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế theo báo cáo đánh giá của Đoàn. Tỉnh cũng đặc biệt lưu ý những khuyến nghị của Đoàn để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình CPRP. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện Chiến lược rút lui nhằm đảm bảo tính bền vững và tiếp quản, duy trì kết quả tạo ra sau khi kết thúc Chương trình CPRP… Cùng với nội dung trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kiến nghị: Văn phòng IFAD tại Việt Nam giới thiệu, giúp Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh lựa chọn chuyên gia về tài chính, tín dụng để thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức thực hiện; hỗ trợ thủ tục hành chính trong việc điều chỉnh các khoản mục ngân sách khi giải quyết với các bộ, ngành T.Ư. Đồng thời, mong muốn: Văn Phòng IFAD tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, xem xét, tạo điều kiện cho tỉnh tham gia thực hiện các chiến lược mới của IFAD, đặc biệt là những dự án liên kết vùng sau khi kết thúc Chương trình CPRP…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên làm việc với Đảng bộ Sở Tư pháp

BHG - Ngày 30.8, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tư pháp. Đảng bộ Sở Tư pháp có 6 Chi bộ trực thuộc, với tổng số 53 đảng viên, trong đó có 50 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị. Trong 8 tháng qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và sự cố gắng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, vì vậy việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đạt được nhiều kết qủa tốt. Các Chỉ thị...

31/08/2018
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại huyện Xín Mần

BHG - Từ ngày 30 đến 31.8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, cùng các thành viên đã có buổi làm việc khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 60/2016/NQ - HĐND của HĐND tỉnh tại huyện Xín Mần.Thực hiện Nghị quyết số 60 của HĐND tỉnh, UBND huyện Xín Mần đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát thực trạng năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã...

31/08/2018
Tự hào về đất nước yên bình và đừng để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước

BHG - Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến những vụ việc đáng tiếc khi người dân ở một số địa phương bị các đối tượng phản động xúi giục, lôi kéo, kích động tụ tập, gây rối nhằm chống lại việc chúng ta xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt...

31/08/2018
Tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo năm 2018

BHG - Ngày 30.8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tập huấn triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cơ quan được phân công phụ trách các xã đặc biệt khó khăn.

 

31/08/2018