Phát triển kinh tế Cửa khẩu mốc 5

17:13, 21/10/2009

HGĐT- Đầu tháng 10, Cửa khẩu mốc 5 (198) Xín Mần trở nên sôi động bởi không khí thi công xây dựng. Theo quy hoạch và đầu tư của tỉnh vào Cửa khẩu mốc 5 giai đoạn I có giá trị gần 90 tỷ đồng gồm các hạng mục: San ủi, quy hoạch 1,5 ha mặt bằng; xây kè chống sạt, lở; làm kè ống nhà chợ, nhà điều hành Ban quản lý chợ; mở rộng nền đường, kèm đổ đường bê tông đảm bảo cho xe có trọng tải lớn vào ra, đi lại; đi kèm với đó là các công trình phụ trợ khác như: Kéo điện, công trình vệ sinh, nhà kiểm dịch v.v…


 
 Không khí lao động khẩn trương xây dựng Cửa khẩu mốc 5 (198) (Xín Mần). Ảnh: Nhật Hồng

Đồng thời tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư giai đoạn II, nhằm đưa Cửa khẩu mốc 5 thành một trung tâm kinh tế thương mại biên giới quan trọng trở thành nơi giao lưu văn hóa thiết thực cho khu vực kinh tế miền Tây của tỉnh. Tại Cửa khẩu mốc 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô trong chuyến thăm, làm việc mới đây có chỉ đạo các đơn vị thi công, chính quyền huyện Xín Mần phải khẩn trương hoàn tất khối lượng theo quy hoạch đầu tư, đưa sớm vào “vừa” khai thác, vừa xây dựng. Qua giá trị thực tiễn xây dựng khu kinh tế Cửa khẩu mốc 5 tính đến hết 30.9.2009 thì các công trình, các hạng mục thi công đều đạt giá trị xây lắp tới. Giám đốc Ban quản lý các công trình xây dựng huyện Xín Mần Hoàng Văn Chinh cho biết: Các công trình thiết yếu ban đầu như: Nhà ki ốt 12 cái đã hoàn thành đủ điều kiện cho các thương nhân, thương gia đăng ký buôn bán và ở tại chợ. Trong đó có ưu tiên tiền thuê ki ốt trong 1 năm không thu tiền. Miễn bỏ thuế 1 năm để tạo điều kiện hỗ trợ kinh doanh. Trong tổng thể đầu tư có hạng mục kè chống sạt tiến độ còn hạn chế do mùa mưa, nhưng nay các doanh nghiệp thầu cũng đã tập trung thi công hoàn tất. Đường bê tông dài 700m, rộng 2 làn xe, có chịu tải trọng lớn cũng đã hoàn thành 50% công trình. Toàn bộ hệ thống: Điện, nước, nhà vệ sinh đã xong đưa vào khai thác trong đợt công bố lịch mở chợ vào ngày 28.8.2009. Một số thương nhân đã đăng ký buôn bán thường nhật, cùng các nhà buôn bên Đô Long, thuộc Mã Quan, Trung Quốc cũng đã tới giao dịch, đặt lịch buôn bán tại chợ vào các ngày thứbảy hàng tuần. Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô, giao cho huyện Xín Mần tiến hành đo đạc, thiết kế, lập kế hoạch sớm trình UBND tỉnh xem xét đầu tư nhà xúc tiến thương mại quy mô tầm cỡ để phát triển Cửa khẩu mốc 5 lên một tầm cao mới. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Trường Tô, trung tâm xúc tiến thương mại Cửa khẩu mốc 5 xây 2 tầng theo hướng kiến trúc “mở” vừa để ở, để giao dịch, vừa là nơi tham quan, thu hút đầu tư… Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, từ nay đến cuối năm 2009, các nhà thầu, các hạng mục đang thi công phải hoàn tất để tạo tiền đề cho công tác xây dựng các hạng mục theo quy hoạch, để đầu năm 2010, Cửa khẩu mốc 5 sẽ là trung tâm thương mại biên giới miền Tây có tầm cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Khẳng định, khu kinh tế Cửa khẩu mốc 5 sẽ là “điểm nhấn” đưa mối quan hệ kinh tế 2 chiều giữa chính quyền nhân dân 2 nước Việt – Trung bước vào giai đoạn hợp tác song phương cùng chung lợi ích của mỗi nước, của tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần và huyện Mã Quan, cửa khẩu Đô Long (Trung Quốc) tiến tới hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài. Qua ghi nhận của 9 tháng năm nay, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng của suy thoái kinh tế toàn cầu, song việc giao lưu thương mại qua Cửa khẩu mốc 5 vẫn được duy trì tích cực. Sự tích cực được thể hiện từ mối giao kết tình cảm giữa 2 dân tộc trong việc thăm thân, việc trao đổi mua bán. Sự tích cực hợp tác giữa 2 Đảng, chính quyền của huyện Xín Mần (Việt Nam) và huyện Mã Quan (Trung Quốc) đã tiến thêm các bước mới trong quan hệ hợp tác thân thiện, để cùng hướng tới tương lai. Sự hợp tác còn thể hiện trong mối liên kết, chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo an ninh biên giới, ổn định chính trị xã hội của mỗi huyện, mỗi địa phương và tiến tới hợp tác cùng phát triển tại khu kinh tế mốc 5. Qua ghi nhận: Bên mốc 5 (198) huyện XínMần đang đẩy mạnh tiến độ thi công trong giai đoạn I được tỉnh đầu tư, thì phía bên bạn cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu kinh tế mở với quy mô lớn.


Những ngày đầu tháng 10, cả khu vực mốc 5 ngày đêm rộn tiếng máy và tràn ngập không khí lao động khẩn trương trên các công trình. Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Hà Xuân Bình cho biết: Từ nay đến cuối năm, Xín Mần quyết tâm hoàn thành cơ bản các hạng mục đã được phê duyệt đầu tư của giai đoạn I. Đồng thời “trải thảm” mở rộng để cho các doanh nhân, doanh nghiệp 2 nước vào cửa khẩu làm ăn. Cơ chế thu hút sẽ được mở rộng tối đa trong vòng pháp luật “cho phép”. Có nghĩa, kêu gọi mọi sự đầu tư kinh doanh mà pháp luật “không cấm”. Từ nỗ lực đầu tư, thu hút đầu tư của cả 2 bên Việt Nam – Trung Quốc tại Cửa khẩu mốc 5 Xín Mần đã và đang mở ra nơi đây những sự hợp tác mới. Sự hợp tác trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư tại cửa khẩu biên giới mốc 5, đã và đang hứa hẹn biến mốc 5 thành “điểm sáng” để cùng phát triển bền chặt, vững chắc. Biến nơi biên giới của 2 nước, 2 huyện trở thành điểm dừng chân của đông đảo quan khách trong, ngoài nước tìm đến, tìm về và biên giới thành mối gắn kết, hợp tác, phát triển. Mốc 5 Xín Mần đang dần bừng sáng, rất cần sự quan tâm đầu tư của tỉnh, các bộ, ngành để mốc 5 trở thành nơi phát triển kinh tế biên mậu bền vững và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư, phát triển.


Nguyễn Mạnh Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Hoàng Su Phì tổ chức Hội chợ Thương mại
HGĐT- Vừa qua, tại sân vận động trung tâm huyện Hoàng Su Phì đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại lần thứ 4 năm 2009.
21/10/2009
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở Quản Bạ
HGĐT- Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập luôn được Hội Phụ nữ huyện Quản Bạ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các hoạt động của phong trào Hội. Nhờ chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế mà nhiều chị em đã thoát nghèo.
21/10/2009
Đánh thức tiềm năng Cao nguyên đá lớn nhất của cả nước
HGĐT- Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn bao gồm 4 huyện: Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc và Yên Minh, với tổng diện tích khoảng 2.350km2, dân số trên 25 vạn người gồm trên 20 dân tộc. Vùng đất với 3/4 là đá này trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi địa chất, đã hình thành nên những kiến tạo tự nhiên độc đáo, với những di sản kiến tạo địa mạo, địa chất hiếm nơi nào có được.
19/10/2009
Xây dựng các hồ chứa nước sinh hoạt ở Mèo Vạc
HGĐT- Với những khó khăn về địa hình, thời tiết, đặc biệt là sự khô hạn vào mùa đông ở các huyện vùng cao tỉnh ta đã khiếN việc đi tìm nguồn nước là nỗi mong mỏi bao đời của đồng bào các dân tộc, đồng thời cũng chính là nỗi trăn trở của bao thế hệ lãnh đạo các cấp ở tỉnh ta. Thấu hiểu vất vả của Cao nguyên đá trong những mùa đông hạn và giá rét, Chính phủ đã quyết định hỗ
19/10/2009