Hoàng Su Phì sẵn sàng cho ngày hội lớn

07:24, 27/04/2016

BHG- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Hoàng Su Phì đang tích cực thực hiện các bước theo đúng trình tự, đảm bảo dân chủ và chặt chẽ. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Xã Pờ Ly Ngài tổ chức ra quân san lấp mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa thôn Tà Đản chào mừng ngày bầu cử.
Xã Pờ Ly Ngài tổ chức ra quân san lấp mặt bằng xây dựng Nhà Văn hóa thôn Tà Đản chào mừng ngày bầu cử.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì cơ bản được hoàn tất, đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định của Luật Bầu cử. Toàn huyện có 7 đơn vị bầu cử  đại biểu HĐND huyện và 143 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sau hiệp thương lần thứ 3, Hội nghị đã thông qua danh sách 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện để bầu ra 35 đại biểu. Đối với HĐND cấp xã, thị trấn là 993 người tham gia ứng cử để bầu ra 600 đại biểu. Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và kế hoạch đề ra. Đến ngày 12.4, toàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trung tâm các xã, thị trấn và khu vực bỏ phiếu; qua rà soát có gần 42 nghìn cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu. Địa điểm bỏ phiếu dự kiến được đặt tại nhà văn hóa các thôn, bản, khu phố và các đơn vị đóng quân đảm bảo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Cùng với đó, huyện còn tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân cùng hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Xác định công tác chuẩn bị nhân sự là khâu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các ban, ngành, các xã, thị trấn làm tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ. Việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử phải đảm bảo theo đúng quy trình, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định. Các Đảng bộ xã, thị trấn, các cơ quan chức năng tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại địa phương. Người được giới thiệu ứng cử phải là những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Việc giới thiệu người ứng cử còn phải bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, nam, nữ, trẻ tuổi, người ngoài Đảng...

Đảm bảo công tác bầu cử diễn ra công bằng, dân chủ, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, văn bản, luật liên quan đến công tác bầu cử. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như: Thông qua hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn; treo băng rôn tại các trục đường chính; tuyên truyền qua các buổi họp thôn... Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện để công dân phản ánh những vấn đề có liên quan đến nhân sự bầu cử và công tác bầu cử; kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người.

Với sự vào cuộc chủ động và tích cực của Ủy ban Bầu cử huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra được những đại biểu xứng đáng đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuyên truyền bầu cử lưu động bằng xe máy – cách làm hay ở xã Phong Quang

BHG - Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22.5 tới. Để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân thì công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng. Xã Phong Quang (Vị Xuyên) đã có cách làm rất sáng tạo để chuyển tải thông tin quan trọng này đến đông đảo nhân dân trên địa bàn. 

26/04/2016
Xã Vần Chải (Đồng Văn) và Quang Minh (Bắc Quang) sẵn sàng cho Ngày hội lớn

BHG- Đến nay, Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Vần Chải (Đồng Văn) đang khẩn trương, gấp rút chuẩn bị các công đoạn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; tích cực tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đồng bộ từ xã đến các thôn, bản theo đúng quy trình và đúng Luật Bầu cử...

23/04/2016
Tuổi trẻ Hà Giang hướng về ngày bầu cử

BHG- Tối 20.4, tại Quảng trường 26.3 (TP. Hà Giang), Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức chương trình tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Nguyễn Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ đến từ Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội.

21/04/2016
Vị Xuyên chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử

BHG- Trong những ngày này, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên đều toát lên không khí khẩn trương, sôi động trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến thời điểm này, tiến độ các nội dung công việc chuẩn bị đều đảm bảo về thời gian, thực hiện đúng theo Luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

21/04/2016