Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Vị Xuyên khóa XI

14:48, 19/05/2023

BHG - Trong 2 ngày 18 - 19.5, Hội Nông dân huyện Vị Xuyên tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, huyện Vị Xuyên.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Vị Xuyên chúc mừng BCH Hội Nông dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Vị Xuyên chúc mừng BCH Hội Nông dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân huyện Vị Xuyên hiện có 14.688 hội viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tham gia các chương trình phát triển KT - XH ở địa phương, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng: Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 58.480 tấn; tổng đàn trâu, bò trên 26.360 con, đàn lợn 117.930 con, đàn gia cầm 816.245 con; tham gia trồng mới 91,4 ha rừng; sản lượng nuôi cá lồng trên các lòng hồ thủy điện đạt trên 450 tấn; "tam nông" khởi sắc. Năm 2022, có 4.593 hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 111% chỉ tiêu tỉnh giao. Dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý đạt trên 124,9 tỷ đồng, cho 2.725 hộ vay. Các cấp hội chủ động phối hợp mở 26 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 2.210 lượt hội viên; hỗ trợ, giúp đỡ 56 hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp. 

Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, liên kết, hợp tác cùng phát triển", mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có kiến thức và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, Đại hội đề ra 18 chỉ tiêu cụ thể, 2 phong trào thi đua, 2 chương trình hành động và 4 cuộc vận động lớn; trong đó, phấn đấu hàng năm có 80% cơ sở hội trở lên xếp loại vững mạnh; 6.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi; mỗi cơ sở hội hỗ trợ ít nhất 1 hội viên, nông dân thực hiện thành công khởi nghiệp, sáng tạo; hỗ trợ giúp đỡ 2 hộ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; 100% hội viên cam kết xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; 100% chi, tổ hội xây dưng kế hoạch, thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân huyện, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 33 thành viên và bầu 25 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
BHG - Với phương châm chủ động phòng, chống thiên tai (PCTT) là chính để từng bước giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra. Tỉnh đã quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhằm góp phần chuyển trạng thái từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa thiên tai.
19/05/2023
Hiến máu tình nguyện chào mừng sinh nhật Bác
BHG - Sáng 19.5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Giang phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình hiến máu chào mừng sinh nhật Bác với thông điệp “Hiến máu hôm nay - Sức khoẻ ngày mai”. 
19/05/2023
Huyện Vị Xuyên phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
BHG-Ngày 18.5, tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em để trẻ em được tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh. Dự lễ phát động có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
18/05/2023
Hội đàm giữa Huyện ủy Đồng Văn và Huyện ủy Phú Ninh (Trung Quốc)
BHG - Chiều 17.5, Huyện ủy Đồng Văn tổ chức hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ với Huyện ủy Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Dự hội đàm có các đồng chí: Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Văn; Lưu Quang Tường, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh.
18/05/2023