Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh

07:30, 25/02/2023

BHG - Nhờ quan tâm đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo bài bản chuyên sâu, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã và đang trở thành chuyên khoa mũi nhọn hàng đầu trong nghành Y tế với việc ứng dụng, triển khai nhiều kỹ thuật y học, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Khoa Tim mạch hiện có 7 bác sỹ, thạc sỹ và 6 điều dưỡng. Khoa có chức năng khám, chẩn đoán, điều trị nội trú chuyên sâu các bệnh về chuyên ngành tim mạch như: Bệnh lý động mạch vành, suy tim, bệnh van tim, tim bẩm sinh, tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu. Đồng thời, khám và điều trị ngoại trú, tư vấn các bệnh lý về tim mạch, sau đặt stent mạch vành sau mổ thay van tim, suy tim, tăng huyết áp… Thời gian qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, bệnh viện, Khoa đã được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Trong đó, nổi bật là hệ thống DSA chụp mạch số hóa xóa nền, đây là hệ thống máy móc hiện đại nhất hiện nay, giúp các bác sỹ thực hiện các thủ thuật chẩn đoán và điều trị can thiệp các bệnh lý tim mạch phức tạp, chuyên sâu như: Đặt stent động mạch vành, chụp mạch máu, đặt máy tạo nhịp tim. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao, các y, bác sỹ trong Khoa luôn nỗ lực phát huy trách nhiệm, làm chủ hệ thống máy móc, thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, làm giàu thêm kinh nghiệm thực tiễn. Cùng với đó, cập nhật kịp thời những phương pháp điều trị hiện đại, tiên tiến với các thuốc mới, chuyên sâu để người bệnh thụ hưởng hiệu quả điều trị tối ưu nhất.

Các y, bác sỹ Khoa Tim mạch thực hiện ca đặt stent động mạch vành.
Các y, bác sỹ Khoa Tim mạch thực hiện ca đặt stent động mạch vành.

Thạc sỹ, bác sỹ Trịnh Tiến Hùng, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Hiện nay, Khoa triển khai các kỹ thuật như: Chụp, nong, đặt stent động mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim, cấp cứu rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, sốc tim, bệnh lý van tim… Thời điểm hiện tại, trung bình mỗi tháng Khoa thực hiện khám, điều trị cho khoảng 2.000 lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú với các bệnh lý cấp tính và mạn tính có bệnh lý liên quan đến tim mạch. Khai thác tối đa hệ thống máy móc hiện đại, số lượt khám, chữa bệnh tại Khoa tăng hơn nhiều so những năm trước, tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 120%. Các y, bác sỹ cũng thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị hội thảo chuyên đề về tim mạch để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Bên cạnh việc thu dung, thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh, Khoa Tim mạch duy trì các kỹ thuật chụp, can thiệp động mạch vành vừa làm độc lập và có sự trợ giúp của các chuyên gia Bệnh viện E (Hà Nội). Nhờ đó, nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có bệnh viện tuyến T. Ư thực hiện, nay đã được triển khai, áp dụng thành công trong tỉnh. Từng bước làm chủ các kỹ thuật, Khoa ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy, xử trí cấp cứu được nhiều ca nguy hiểm bằng việc ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong y khoa. Trong đó, có thể kể đến trường hợp của ông Nguyễn Văn Thời (Bắc Quang), sinh năm 1966, vào viện trong tình trạng đau ngực, khó thở. Bệnh nhân sau đó được hồi sức, làm các xét nghiệm cơ bản, chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được đặt stent động mạch vành, nhanh chóng bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm mà không phải chuyển lên tuyến trên.

Song song với công tác khám, chữa bệnh, Khoa Tim mạch tăng cường các hoạt động giáo dục sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh cho bệnh nhân và cộng đồng. Triển khai thường xuyên Chỉ thị số 06 của Bộ Y tế về việc “Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân”; xây dựng nội quy, quy trình tiếp đón, thăm khám bệnh nhân, bố trí người đưa bệnh nhân đi làm xét nghiệm, tổ chức hội chẩn, chăm sóc nội trú nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Với phương châm: Lấy người bệnh làm trung tâm, thời gian tới, Khoa Tim mạch tiếp tục làm chủ hệ thống máy móc, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, đặc biệt là kỹ thuật chụp mạch vành, đặt stent; phát triển kỹ thuật tim mạch can thiệp, phấn đấu độc lập can thiệp trong những trường hợp cấp cứu; cử các các bác sỹ, điều dưỡng theo học, triển khai kỹ thuật mới…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Quang Bình” giai đoạn 2023 - 2027
BHG - Sáng 24.2, UBND tỉnh và Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tổ chức Lễ ký kết triển khai dự án “Hỗ trợ phát triển cộng đồng huyện Quang Bình” giai đoạn 2023 - 2027. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Park Dong Chul, Trưởng đại diện Tổ chức GNI tại Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Quang Bình.
24/02/2023
Khánh thành cầu dân sinh xã Đông Minh; điểm trường thôn Khấu Sỉn và nhà bán trú THCS xã Pà Vầy Sủ,
BHG - * Ngày 24.2, cộng đồng Vòng tay Việt Nam phối hợp với xã Đông Minh, huyện Yên Minh tổ chức cắt băng khánh thành cầu dân sinh tại thôn Nà Trò, xã Đông Minh. Cầu dân sinh thôn Nà Trò được khởi công xây dựng từ 9.2022 với thiết kế 2 cây cầu nối liền nhau, tổng chiều dài 47m, rộng 2,5m, trọng tải 2 tấn, tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng do cộng đồng Vòng Tay Việt Nam và các nhà hảo tâm đóng góp. Cầu đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và nhân dân 3 thôn Nà Trò, Nà Bà, Nà Cỏ, xã Đông Minh đi lại thuận lợi.
24/02/2023
Thành phố Hà Giang gặp mặt cán bộ ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
BHG - Chiều 24.2, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Giang tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023). 
24/02/2023
Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022 – 2023
BHG - Chiều 23.2, tại Trường THPT Chuyên Hà Giang, Sở Giáo dục – Đào tạo (GD&ĐT) khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022 – 2023. Dự có đồng chí Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT.
24/02/2023