Hà Giang có thêm ba di sản văn hóa phi vật thể
HGĐT- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hoàng Tuấn Anh vừa qua (27. 12) đã ký Quyết định số 5079/BVHTTDL, công bố danh mục đợt một gồm 33 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong số này, Hà Giang được công nhận ba di sản gồm: Lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô, Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo, Lễ cấp sắc của người Dao.
Các môn võ cổ truyền (Bình Định), dân ca Cao Lan, Sán Chí (Bắc Giang), Lễ bỏ mả của người Raglai (Khánh Hòa), Nghi lễ Chầu Văn của người Việt (Hà Nam, Nam Định), Tranh đông hồ (Bắc Ninh), nghề làm gốm của người Chăm (Bình Thuận)... cùng bảy di sản từng được Tổ chức văn hóa, giáo dục thế giới UNESCO vinh danh như Nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ, Hội Gióng tại đền Sóc và đền Phù Đổng (Hà Nội), Hát Xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đều có tên trong danh mục 33 di sản được xếp hạng.
Với quyết định này, hiện Hà Giang đã có 19 di tích, di sản, danh thắng được xếp hạng quốc gia. Trong đó có 16 danh thắng, di tích văn hóa vật thể, 3 di sản văn hóaphi vật thể.
Ý kiến bạn đọc