Du khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng Tám

14:04, 26/08/2014

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 25/8 cho biết lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2014 ước đạt 618.588 lượt khách, tăng 9,5% so với tháng 7/2014.


Kết quả này đã góp phần đưa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong tám tháng của năm 2014 ước đạt hơn 5,47 triệu lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Lượng khách đến du lịch, nghỉ ngơi là hơn 3,3 triệu lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến vì công việc tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến thăm thân tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Khách đến Việt Nam vì các mục đích khác tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Đa số các thị trường khách đều tăng trong tám tháng của năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể thị trường Hong Kong tăng 97,5%, Đức tăng 83,3%, Nga tăng 27,1%, Tây Ban Nha tăng 24,3%; Lào tăng 21,5%; Campuchia tăng 20,1%; Anh tăng 17,2%, Trung Quốc tăng 17,2%…

Tổng số khách du lịch nội địa trong tám tháng đầu năm 2014 ước đạt 30,1 triệu lượt khách, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 159.770 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng theo thông tin từ nhiều địa phương cho thấy, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã phục hồi trở lại.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong tháng 7/2014, Hà Nội đã đón hơn 4.000 khách Trung Quốc, trong nửa đầu tháng 8/2014 khách Trung Quốc tiếp tục tăng.

Tại Đà Nẵng, từ giữa tháng 7/2014 đến nay, thị trường khách quốc tế nói chung, thị trường khách Trung Quốc và Hoa ngữ nói riêng đã có những khởi sắc.

Sau một thời gian gián đoạn, một số đường bay từ Trung Quốc đến Đà Nẵng đã mở lại.

Theo thông tin từ Vietravel, một trong những đơn vị lữ hành thường xuyên khai thác thị trường khách Trung Quốc, hãng này bắt đầu khai thác trở lại thị trường khách Trung Quốc với hoạt động xúc tiến, đẩy mạnh phục hồi dòng tour truyền thống; sẽ triển khai thị trường khách lẻ ghép tour và khách đi theo đoàn.

Tuy lượng khách ban đầu chưa ổn định nhưng cũng cho thấy dấu hiệu khả quan. Trong tháng 8/2014 lượng khách lẻ chiếm đa số; đã có nhiều nhiều đoàn khách từ thị trường Trung Quốc đặt tour đến Đà Nẵng tham quan, du lịch trong tháng Chín, tháng Mười tới.

Saigontourist thời gian qua cũng đã đón tàu biển quốc tế SuperStar Virgo đến Hạ Long, mang theo 2.600 du khách đa số là quốc tịch Trung Quốc.

Dự kiến đến tháng 10/2014, Saigontourist sẽ đón 25 chuyến tàu SuperStar Virgo đến Việt Nam, tổng cộng khoảng 65.000 khách, chủ yếu là khách Trung Quốc...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh các địa phương trọng điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành toàn quốc cần tích cực triển khai quan hệ hợp tác, đón, phục vụ khách du lịch Trung Quốc tận tình, mến khách, đặc biệt không có thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là một thị trường khách quan trọng, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, các địa phương cần tích cực kết nối, trao đổi khách với các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc. Đồng thời, tăng cường quảng bá, xúc tiến để thu hút du khách đến từ các các thị trường mới, không lệ thuộc vào các thị trường vốn có.../.


vietnamplus.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 tăng 4,6%
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 564.736 lượt, tăng 4,6% so với tháng trước.
30/07/2014
Công ty Cổ phần Cơ khí khoáng sản Hà Giang tích cực trồng cây xanh tại khu vực Mỏ Mậu Duệ (Yên Minh)
HGĐT- Để chuẩn bị cho công tác tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV), từ cuối năm 2013, Công ty Cổ phần Cơ khí khoáng sản Hà Giang đã tiến hành trồng 4 ha cỏ Vetiver và 30 nghìn cây keo tại các khu vực bãi thải, đất trống và khu vực lòng suối để chống sói mòn, sạt lở, tăng độ che phủ xanh trong khu
30/07/2014
Nỗ lực thực hiện quyết tâm xây dựng và phát triển CVĐCTC - Cao nguyên đá Đồng Văn
HGĐT- Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Xây dựng và phát triển Công viên địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV), Ban Quản lí (BQL) CVĐCTC – CNĐĐV luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc khẳng định quyết tâm của tỉnh ta trong việc xây dựng, bảo vệ di sản, khai thác, từng bước đưa CNĐĐV trở thành điểm đến
29/07/2014
Thăm Lũng Cẩm Trên
Lũng Cẩm Trên được mọi người biết đến với ngôi nhà của Pao cổ kính, lãng mạn giữa thung lũng thơ một đẹp như trong cổ tích.
28/07/2014