Khám phá nét đặc sắc trong đám cưới của người Mông

10:37, 30/01/2023

BHG - Hiện nay, người Mông ở Hà Giang chiếm trên 31% trong số các dân tộc trong tỉnh, với 2 nhóm chính là Mông trắng và Mông hoa sinh sống chủ yếu ở các huyện phía bắc: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và hai huyện phía tây Hoàng Su phì, Xín Mần. Hiện nay, đồng bào dân tộc Mông vẫn giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Trong đó có phong tục đám cưới của nhóm Mông trắng tại các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc mang nét văn hóa đặc trưng.
Vào dịp Tết đến, Xuân về cũng là mùa cưới hỏi của người Mông của Hà Giang bởi họ quan niệm rằng mùa Xuân là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở. 
Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện lại tục cưới hỏi của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Quản Bạ, được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng H’Mông Village xã Đông Hà:

Gia đình nhà trai chuẩn bị sính lễ trước khi đi đón dâu
Gia đình nhà trai chuẩn bị sính lễ trước khi đi đón dâu
 Sính lễ thường có thịt lợn, thịt gà, rượu ngô, thuốc lào, tiền mặt và các vật dụng như túi vải, ô đen… Số sính lễ trên được đựng trong quẩy tấu, rượu ngô thì được đựng trong chiếc chum hoặc chai nhỏ
Sính lễ thường có thịt lợn, thịt gà, rượu ngô, thuốc lào, tiền mặt và các vật dụng như túi vải, ô đen… Số sính lễ trên được đựng trong quẩy tấu, rượu ngô thì được đựng trong chiếc chum hoặc chai nhỏ
Khi mọi người đã có mặt đông đủ, nhà trai thống nhất chọn ra một người làm trưởng họ đại diện cho họ nhà trai. Công việc của trưởng họ là tìm một người có uy tín, có kinh nghiệm và có tài ca hát để làm ông mối. Ông mối sẽ dẫn dắt toàn bộ đoàn đón dâu trong suốt cuộc hành trình
Khi mọi người đã có mặt đông đủ, nhà trai thống nhất chọn ra một người làm trưởng họ đại diện cho họ nhà trai. Công việc của trưởng họ là tìm một người có uy tín, có kinh nghiệm và có tài ca hát để làm ông mối. Ông mối sẽ dẫn dắt toàn bộ đoàn đón dâu trong suốt cuộc hành trình

 

Đoàn đón dâu gồm có ông mối, chú rể, phù rể và những người đại diện cho họ nhà trai
Đoàn đón dâu gồm có ông mối, chú rể, phù rể và những người đại diện cho họ nhà trai
Đoàn đón dâu do ông mối làm trưởng đoàn đi đến nửa đường thì phải dừng chân bày đồ sính lễ ra để ông mối làm lễ mời các vị thần núi, thần rừng, thần đ
Đoàn đón dâu do ông mối làm trưởng đoàn đi đến nửa đường thì phải dừng chân bày đồ sính lễ ra để ông mối làm lễ mời các vị thần núi, thần rừng...
Đoàn nhà trai bước vào cổng nhà gái
Đoàn nhà trai bước vào cổng nhà gái
 
Ông mối tiến hành bàn giao đồ lễ cho nhà gái gồm thịt lợn, thịt gà, rượu ngô, mèn mén, cơm xôi, tiền mặt. Bàn giao đồ lễ xong họ lại tiếp tục bàn chuyện cưới hỏi với nhà gái và uống rượu xin dâu
Ông mối tiến hành bàn giao đồ lễ cho nhà gái gồm thịt lợn, thịt gà, rượu ngô, mèn mén, cơm xôi, tiền mặt. Bàn giao đồ lễ xong họ lại tiếp tục bàn chuyện cưới hỏi với nhà gái và uống rượu xin dâu
Người Mông quan niệm rằng của hồi môn của nhà gái cho con khi về nhà chồng phải qua hết ngày mới được mở ra xem và đó thường là váy áo, vải hay chăn màn; đối với nhà có điều kiện hơn thì có cả bạc trắng hoặc tiền…
Người Mông quan niệm rằng của hồi môn của nhà gái cho con khi về nhà chồng phải qua hết ngày mới được mở ra xem và đó thường là váy áo, vải hay chăn màn; đối với nhà có điều kiện hơn thì có cả bạc trắng hoặc tiền…
Theo phong tục người Mông, chú rể và phù rể vái lạy cảm ơn cha mẹ vợ, 2 lạy phía trong để lạy tổ tiên nhà vợ, 2 lạy phía ngoài để lạy trời đất, thổ công
Theo phong tục người Mông, chú rể và phù rể vái lạy cảm ơn cha mẹ vợ, 2 lạy phía trong để lạy tổ tiên nhà vợ, 2 lạy phía ngoài để lạy trời đất, thổ công
Sau khi hoàn tất thủ tục xin dâu, đoàn đón dâu quay trở về nhà trai
Sau khi hoàn tất thủ tục xin dâu, đoàn đón dâu quay trở về nhà trai
Cô dâu và chú rể rạng rỡ trong ngày cưới
Cô dâu và chú rể rạng rỡ trong ngày cưới

Phóng sự ảnh: Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xã Xuân Giang tổ chức Lễ hội Lồng Tồng

BHG - Cùng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, sáng 29.1 (tức mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão), Tại làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chì, xã Xuân Giang (Quang Bình) tổ chức Lễ hội Lồng Tồng dân tộc Tày lần thứ V năm 2023. Dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình, cùng các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình và đông đảo nhân dân, du khách.

29/01/2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thực hiện nghi Lễ Tịch điền tại Lễ hội Lồng Tồng huyện Bắc Quang
BHG - Sáng 29.1, tại Công viên cây xanh, UBND huyện Bắc Quang tổ chức Lễ hội Lồng Tồng mừng Đảng, mừng Xuân. Tới dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn cùng đông đảo bà con nhân dân các dân tộc huyện Bắc Quang và du khách thập phương...  
29/01/2023
Mai anh đào hồng rực nơi địa đầu tổ quốc
Mùa xuân sang, hoa mai anh đào nhuộm hồng cả một góc trời ở Lũng Cú, Hà Giang và thu hút nhiều du khách tới thưởng lãm.
29/01/2023
Khu nghỉ dưỡng H’Mông Village tổ chức Lễ hội Gầu Tào
BHG - Trong 2 ngày 27-28.1 (tức mùng 6-7 Tết), tại khu nghỉ dưỡng H’Mong Village, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đã tổ chức Lễ hội Gầu Tào của người Mông.
28/01/2023