Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phương Thiện lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

15:25, 08/04/2015

BHG- Sáng 8.4, Đảng bộ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đảng bộ khác trong toàn tỉnh, đây cũng là đại hội đầu tiên thí điểm thực hiện quy định mới của Đảng về bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Dự đại hội về phía Trung ương có các đồng chí: Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Bí thư các huyện, thành phố, cùng 115 đại biểu chính thức tiêu biểu đến từ 14 Chi bộ của Đảng bộ xã Phương Thiện…

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại đại hội.
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại Đại hội.

 Theo Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Phương Thiện nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Phương Thiện đã nỗ lực tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong tổng số 49 chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu cụ thể có 37 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, chiếm 75,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng/người/năm, tăng 16,2 triệu đồng so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,28%, giảm 297 hộ so với năm 2010, vượt 2% so với Nghị quyết; nền kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục phát triển mạnh, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động; xã đạt 19/19 tiêu chí về Nông thôn mới và là một trong 3 xã đầu tiên của toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn về xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 80%, không có chi bộ yếu kém; 100% cán bộ chủ chốt của xã có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 64 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 268 đồng chí, tăng 51 đảng viên so với năm 2010...

 

Các cháu học sinh thành phố chúc mừng đại hội.
Các cháu học sinh thành phố chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Phương Thiện lần thứ XXIII đã đề ra chủ đề của Đại hội là: "Đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, khai thác tiềm năng thế mạnh – Xây dựng xã phát triển toàn diện". Đại hội hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, duy trì và củng cố các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh, chỉ đạo của BCH Đảng bộ xã khóa XXII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phương Thiện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi đã trao tặng đại hội  bức Trướng với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, khai thác tiềm năng, thế mạnh xây dựng xã phát triển toàn diện”.

Theo nội dung chương trình làm việc, đại hội sẽ diễn ra hết ngày 9.4, Báo Hà Giang tiếp tục thông tin đến độc giả về kết quả đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao đổi với đại biểu bên lề đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh trao đổi với đại biểu bên lề đại hội.

 

Các đại biểu tham quan mô hình giáo dục tại gian trưng bày đại hội.
Các đại biểu tham quan mô hình giáo dục tại gian trưng bày đại hội.

 VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Thường trực Huyện ủy Đồng Văn về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

BHG - Ngày 7.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được BTV Tỉnh ủy phân công theo dõi phụ trách huyện Đồng Văn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đồng Văn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

08/04/2015
Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc thăm và làm việc tại tỉnh

BHG- Sáng 8.4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm nắm bắt tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Dự và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

08/04/2015
Kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND huyện Quang Bình khóa II (nhiệm kỳ 2011 – 2016)

BHG- Sáng 7.4, HĐND huyện Quang Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để xem xét một số tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, khóa II, nhiệm kỳ 2011 – 2016; thảo luận và biểu quyết thông qua một số tờ trình của UBND huyện. 

07/04/2015
Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI tiếp xúc cử tri tại Đồng Văn

BHG- Ngày 7.4, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại huyện Đồng Văn gồm các ông: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hưng, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hùng Ngọc Kim, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; Vàng Mí Chỏ, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đồng Văn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đồng Văn. Cùng dự có lãnh đạo huyện Đồng Văn.

07/04/2015