Phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy trong Công an tỉnh

16:26, 23/03/2024

BHG - Sáng 23.3, tại Quảng trường 26.3, UBND thành phố Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy việt dã, chạy ứng dụng trong lực lượng Công an lần thứ nhất năm 2024. Tới dự, tham gia chạy hưởng ứng có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang, Công an tỉnh, các vận động viên (VĐV) và trên 2.000 người dân, học sinh, sinh viên.

Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tham gia lễ phát động.
Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tham gia lễ phát động.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang đã phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe. Ngày chạy Olympic là hoạt động thường niên được thành phố tổ chức hàng năm nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của tập luyện thể dục, thể thao, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, nhân dân và các em học sinh, sinh viên tham gia chạy hưởng ứng qua một số tuyến đường thành phố Hà Giang.

Thay mặt BTC, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà vận động viên bán chuyên nghiệp Nguyễn Văn Kết vừa qua đoạt giải Nhất cự ly 42km tại Giải chạy Marathon Manila quốc tế 2024.
Thay mặt BTC, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh tặng quà vận động viên bán chuyên nghiệp Nguyễn Văn Kết vừa qua đoạt giải Nhất cự ly 42km tại Giải chạy Marathon Manila quốc tế 2024.
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.
Ban tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

Đối với Giải chạy việt dã, chạy ứng dụng trong lực lượng Công an Hà Giang lần thứ nhất có 255 VĐV đến từ các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh. Giải tranh tài ở 2 nội dung nam, nữ chạy việt dã cự ly 10km, 5km, 3km và chạy ứng dụng nam 5km với súng tiểu liên AK 47. Các nội dung phân theo các nhóm tuổi: Nhóm 1 từ 18 – 27 và nhóm 2 từ 28 tuổi trở lên. Đây là dịp để cán bộ, chiến sỹ Công an rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh mẽ, phục vụ công tác, xây dựng tinh thần đoàn kết, hiệp đồng giữa các đơn vị. Đồng thời, phát hiện, tuyển chọn các VĐV có năng khiếu để bồi dưỡng vào đội tuyển thể thao Công an tỉnh.

Đông đảo người dân tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic.
Đông đảo người dân tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic.

Với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, thể lực tốt và tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV, giải chạy đã diễn ra thành công, an toàn. Kết thúc giải, BTC đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các cá nhân đoạt thành tích. Trong đó, nội dung chạy việt dã 10km nam nhóm tuổi 1 thuộc về VĐV Vương Đức Hải, Công an huyện Quang Bình; nhóm tuổi 2 VĐV Nguyễn Minh Hải PC04. Chạy việt dã 5km nam nhóm tuổi 1 giải Nhất VĐV Lù Văn Chức, PK02; nhóm tuổi 2 VĐV Nguyễn Thái Công, Công an huyện Mèo Vạc; chạy việt dã nữ 5km nhóm tuổi 2 Nhất VĐV Lương Ngọc Thư, PC10. Nội dung chạy việt dã nam 3km nhóm tuổi 1 Nhất VĐV Vũ Đức Thành, PK02; nhóm tuổi 2 Nhất VĐV Chu Đức Tình, Công an huyện Hoàng Su Phì. Chạy việt dã nữ nhóm tuổi 2 Nhất VĐV Vương Thị Hoàn, PC09. Nội dung chạy ứng dụng với súng tiểu liên AK nhóm tuổi 1 Nhất VĐV Phượng Quầy Hin, nhóm tuổi 2 Làu Văn Van đều đến từ Công an huyện Xín Mần.

Hấp dẫn nội dung chạy ứng dụng.
Hấp dẫn nội dung chạy ứng dụng.
Ban tổ chức trao giải cho nội dung chạy việt dã 10km nam nhóm tuổi 1.
Ban tổ chức trao giải cho nội dung chạy việt dã 10km nam nhóm tuổi 1.
Các vận động viên đoạt giải nội dung chạy việt dã nữ 5km nhóm tuổi 2.
Các vận động viên đoạt giải nội dung chạy việt dã nữ 5km nhóm tuổi 2.
Trao giải nội dung chạy ứng dụng nhóm tuổi 1.
Trao giải nội dung chạy ứng dụng nhóm tuổi 1.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HLV Park Hang Seo có động thái mới

HLV Park Hang Seo có hoạt động đáng chú ý trước ngày ĐT Việt Nam tái đấu Indonesia ở Vòng loại thứ hai World Cup 2026.

23/03/2024
Đội tuyển Việt Nam thất bại đáng tiếc trước Indonesia

Tối 21/3, đội tuyển Indonesia tung vào sân đội hình mạnh nhất của mình với một dàn cầu thủ nhập tịch trong cuộc đối đầu lượt đi với đội tuyển Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân Bung Karno.

22/03/2024
Việt Nam quyết tâm có điểm trên sân khách

Ðội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đối thủ Indonesia vào tối nay (21/3) trên sân Gelora Bung Karno trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á khi vắng hàng loạt cầu thủ trụ cột do chấn thương. Trong khi hàng tiền đạo đội tuyển nước ta vốn chưa mạnh lại thêm mỏng khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng và họ mong chờ khả năng “phù thủy” của huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier.

21/03/2024
Đưa phong trào thể dục thể thao thành nếp sinh hoạt thường xuyên

BHG - Xác định việc rèn luyện thể dục thể thao (TDTT) có vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu. Trong những năm qua, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện cho CBCS tập luyện, đưa phong trào TDTT trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Giang.

21/03/2024