Ông Gilani bị tòa án Pakistan truất tư cách thủ tướng

07:30, 20/06/2012

Tòa án Tối cao Pakistan ngày 19/6 đã ra phán quyết truất tư cách thủ tướng của Thủ tướng đương nhiệm Yousuf Raza Gilani, với cáo buộc ông Gilani đã nhạo báng bộ máy tư pháp khi không chấp hành phán quyết trước đây của tòa án này.


Trước đó, ngày 26/4, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết rằng Thủ tướng Gilani không tuân thủ yêu cầu của tòa đề nghị giới chức Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari.

Hội đồng thẩm phán của Tòa án Tối cao Pakistan, gồm ba thành viên, do Thẩm phán Iftikhar Muhammad Chaudhry đứng đầu, đã tuyên đọc phán quyết. Theo đó, ông Gilani bị truất tư cách thành viên quốc hội từ ngày 26/4 (ngày ông bị kết tội) và cũng thôi giữ chức Thủ tướng Pakistan.

Ủy ban bầu cử sẽ ra một thông báo về quyết định truất tư cách thủ tướng của ông Gilani, và tổng thống được đề nghị áp dụng những biện pháp cần thiết để đảm bảo tính liền mạch của tiến trình dân chủ.

[Thủ tướng Pakistan bị tuyên tội không chấp hành án]


Cũng theo phán quyết này, ông Gilani sẽ không được nắm giữ các chức vụ trong các cơ quan công quyền trong vòng năm năm và phải chấp hành phán quyết trên của Tòa án Tối cao trong thời hạn 30 ngày. Chính phủ đương nhiệm Pakistan sẽ bị giải tán ngay lập tức do tư cách thủ tướng của ông Gilani đã bị bãi bỏ.

Các nguồn tin địa phương cho biết, Tổng thống Zardari đã triệu tập phiên họp khẩn cấp của lãnh đạo Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền để xem xét những diễn biến chính trị nảy sinh sau phán quyết mới của Tòa án Tối cao. Nguồn tin trên còn cho biết, Tổng thống Zardari cũng đã xem xét các khả năng, bao gồm cả việc phải chỉ định một thủ tướng mới.

Giới quan sát nhận định phán quyết trên của Tòa án Tối cao có thể đẩy Pakistan vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với những thách thức về an ninh và khó khăn về kinh tế do giá cả và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao./.


Vietnamplus

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắt đầu vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1
Reuters và AFP dẫn nguồn các nhà ngoại giao phương Tây cho biết ngày 18/6, nhóm P5+1 (bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cùng Đức) và Iran đã gặp nhau tại Mátxcơva trong vòng đám phán nhằm thu hẹp bất đồng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến mới ở khu vực Trung Đông.
19/06/2012
Không công nhận 2.000 bằng cử nhân, thạc sĩ
Số bằng trên do đối tác nước ngoài liên kết với Trung tâm công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm - ETC (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp và do Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp.
18/06/2012
Tư lệnh ECOWAS họp bàn can thiệp quân sự Mali
Ngày 16/6, tư lệnh quân đội các nước Tây Phi đã nhóm họp tại Côte d'Ivoire để xác định sứ mệnh của lực lượng an ninh khu vực có thể sẽ được triển khai tại Bắc Mali nhằm chiến đấu chống các nhóm vũ trang đang kiểm soát miền Bắc nước này.
18/06/2012
Ai Cập: Hội đồng quân sự ra lệnh giải tán quốc hội
Ngày 15/6, Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang cầm quyền tại Ai Cập đã ra lệnh đóng cửa quốc hội, theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp Tối cao về việc cơ quan lập pháp này được bầu một cách vi hiến.
16/06/2012