Ấn Độ lo ngại dòng phụ BA.2.75 của biến thể Omicron

07:32, 13/07/2022

BA.2.75 được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và các nhà nghiên cứu gọi đây là một biến thể “thế hệ thứ hai”, do có nguồn gốc phát triển từ dòng phụ BA.2 thuộc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.

Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ.
Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ.

Tăng tỷ lệ bao phủ vaccine là một trong những biện pháp chính ứng phó với dịch COVID-19 mà Chính phủ Ấn Độ thúc đẩy, song đến nay chỉ duy nhất một quận tại thủ đô New Delhi đạt mục tiêu đảm bảo hơn 90% cư dân đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản.

Theo dữ liệu thống kê trên cổng thông tin CoWIN của Chính phủ, trong số 11 quận ở thủ đô, chỉ có quận New Delhi đạt chỉ tiêu về tiêm chủng ngừa COVID-19, với tỷ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 94,2%. Tiếp theo là 3 quận Tây Nam, Đông và Tây, lần lượt đạt tỷ lệ tiêm chủng 89,8%, 88,5% và 88,4%. Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại 4 quận Nam, Shahdara, Bắc và Tây Bắc lần lượt đạt 83,3%, 81,7%, 81,1% và 80,2%. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ tiêm chủng tại 2 quận Đông Bắc và Trung là 79,9% và 77,1%, còn tại quận Đông Nam là 70,5%.

Đến nay, tính trên cả nước, tỷ lệ dân số Ấn Độ đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 cơ bản chỉ đạt khoảng 66,7%. Điều này khiến các quan chức y tế New Delhi lo ngại khi mục tiêu về độ bao phủ vaccine chưa được như kỳ vọng, trong khi dòng phụ Omicron BA.2.75 với khả năng lây lan mạnh đã được ghi nhận tại Ấn Độ.

Theo dữ liệu do Bộ Y tế liên bang công bố ngày 12/7, quốc gia này đã ghi nhận 13.615 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc COVID-19 trong nước lên 43.652.944 ca. Số trường hợp hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 trên cả nước tăng lên 131.043 ca. Trong 24 giờ, Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận 20 ca tử vong liên quan COVID-19, đưa số trường hợp tử vong lên 525.474.

Nhiều chuyên gia y tế đã đưa ra cảnh báo về thách thức liên quan sự xuất hiện của biến thể BA.2.75, với khả năng lây lan nhanh chóng, có thể “né” kháng thể sản sinh từ phản ứng miễn dịch và các lần mắc COVID-19 trước, khiến nguy cơ tái nhiễm tăng.

BA.2.75 được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ và các nhà nghiên cứu gọi đây là một biến thể “thế hệ thứ hai”, do có nguồn gốc phát triển từ dòng phụ BA.2 thuộc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Biến thể phụ này đã lây lan tại ít nhất 3 khu vực khác nhau của Ấn Độ - quốc gia đã trải qua làn sóng dịch COVID-19 do BA.2 gây ra. Hiện số ca nhiễm BA.2.75 trên toàn cầu còn thấp nên khó thu thập thông tin về trình tự gene của virus.

Theo baotintuc


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các nước phương Tây phong tỏa 330 tỷ USD tài sản của Nga
Lực lượng đặc nhiệm đa phương REPO đã phong tỏa 30 tỷ USD tài sản của các nhà tài phiệt và quan chức Nga, đồng thời đóng băng 300 tỷ USD thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương Nga.
30/06/2022
Hội nghị thượng đỉnh G7: Tái khẳng định các mục tiêu bảo vệ khí hậu
Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) nhóm họp tại lâu đài Elmau, thuộc bang Bavaria (Bayern), miền nam Đức, đã nhất trí cùng đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu, đồng thời bảo đảm cho vấn đề an ninh năng lượng.
29/06/2022
G7 công bố dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang diễn ra ở Đức, các nhà lãnh đạo G7 ngày 26/6 đã công bố dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ trên toàn thế giới.
27/06/2022
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật an toàn súng đạn quan trọng nhất 3 thập kỷ
Ngày 24/6 (rạng sáng 25/6 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật súng đạn quan trọng, trong bối cảnh dư luận Mỹ thời gian gần đây rúng động vì các vụ xả súng đẫm máu.
25/06/2022