Phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp" ở Yên Minh
BHG - Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Minh đã chủ động, tích cực, tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; trong đó tiêu biểu là thực hiện phong trào thi đua “Nhà sạch, vườn đẹp”. Qua đó, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ, thay đổi cảnh quan và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí về môi trường tại địa phương.
Hiện nay, Hội LHPN huyện Yên Minh có hơn 11 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 18 cơ sở Hội. Triển khai phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện quyết tâm thực hiện rộng khắp, có chiều sâu. Theo đó, Hội Phụ nữ xã đến từng gia đình tuyên truyền, vận động để hội viên hiểu về lợi ích, nội dung của phong trào, với phương châm “cầm tay chỉ việc”, từ hướng dẫn chị em giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, bố trí góc học tập cho con em hợp lý, đủ ánh sáng; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở đến việc giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm... Trong năm 2016, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ hơn 6 tấn xi-măng cho 47 hộ xây mới nhà vệ sinh; xây dựng 1 nhà “Mái ấm tình thương”. Các hội viên phụ nữ cũng tích cực tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rãnh, đào hố xử lý rác thải gia đình... phong trào nhanh chóng thu hút chị em hội viên tham gia, hưởng ứng.
Một mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” tại xã Hữu Vinh. |
Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Minh, Nguyễn Thị Hiên, cho biết: “Để phong trào Nhà sạch, vườn đẹp lan tỏa sâu rộng, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, khuyến khích gia đình hội viên phát triển kinh tế, không sinh con thứ 3. Qua tuyên truyền, vận động đã thu hút gần 100% hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện phong trào, đến nay đã có 6.162 hộ đạt tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”. Đặc biệt, một số gia đình hội viên thực hiện tốt phong trào đã linh động tận dụng những lợi thế về cảnh quan, kiến trúc để phát triển dịch vụ homestay ”.
Để phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” đi vào chiều sâu, bắt đầu từ chính những cán bộ chủ chốt của Hội; các hộ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn thực hiện một mô hình phát triển kinh tế và một hố tiêu đảm bảo vệ sinh. Đến nay, 90% gia đình cán bộ Hội chủ chốt đã có công trình vệ sinh tự hoại và có mô hình phát triển kinh tế. Có thể kể đến các mô hình như: Nuôi lợn đen sinh sản, nuôi dê, trâu, bò vỗ béo... Từ đó, tạo tiền đề cho việc hình thành nhiều mô hình, nhóm phát triển kinh tế theo sở thích của hội viên, như Nhóm sở thích trồng rau an toàn tại xã Hữu Vinh, gia đình hội viên tham gia vừa có đủ rau sạch cho bữa ăn hàng ngày, lại có nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng bằng việc thành lập các đội tuyên truyền phụ nữ tại 18 xã, thị trấn, tổ chức truyền thông tại các chợ phiên, cụm thôn bản thông qua hình thức sân khấu hóa...
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ; góp phần vào việc đẩy nhanh công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn.
Bài, ảnh: PHẠM HOAN
Ý kiến bạn đọc