Quang Bình quyết tâm giành thắng lợi trong vụ mùa
HGĐT- Về Quang Bình những ngày này, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh những cánh đồng vừa cấy xong, những nhánh mạ vàng đang từng ngày bén rễ và biến thành một màu xanh tươi tốt. Các bác nông dân đang bón phân giữa cánh đồng, một số thanh niên khoác trên vai chiếc bình phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa... tạo ra một phong trào thi đua lao động rộng khắp ở “vùng đất lúa” hôm nay.
Nông dân thị trấn Yên Bình chăm sóc lúa mùa. |
Xác định rõ tiềm năng sẵn có của địa phương, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là huyện động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Với trên 80% dân số sống bằng nghề nông, thu nhập hàng năm chủ yếu từ cây lúa, những năm trước, sản xuất nông nghiệp của huyện chỉ mang tính nhỏ lẻ, mọi sản phẩm sau mỗi vụ thu hoạch chỉ đủ để cải thiện cho cuộc sống hàng ngày của gia đình, nhiều hộ dân vẫn còn thiếu ăn... Nhưng với diện tích đất nông nghiệp nhiều, địa hình bằng phẳng, thuận lợi nguồn nước, cuộc sống thâm canh của nhân dân bao đời gắn liền với ruộng đồng... là điều kiện thuận lợi để biến mảnh đất Quang Bình thành “vùng đất lúa” của tỉnh.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay toàn huyện thực hiện gieo cấy khoảng 3230 ha lúa; 609 ha ngô; 445 ha lạc và phấn đấu trồng 180 ha cây đậu tương... Về cơ bản, hiện nay tổng diện tích cây lúa toàn huyện đã gieo cấy được trên 95% so với kế hoạch, số diện tích còn lại và các cây trồng khác như ngô, lạc, đậu tương... nhân dân đang triển khai gieo trồng. Để đạt được kết quả trên, huyện Quang Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai xuống các xã để thực hiện, đặc biệt là về gieo cấy lúa vụ mùa được thực hiện rất khẩn trương, ngay sau khi mới bắt đầu thu hoạch vụ Đông - xuân, huyện Quang Bình vận động cho nhân dân thu hoạch đến đâu kết hợp với khâu làm đất đến đó. Đồng thời, Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông huyện cung cấp đủ giống, tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng những giống mới, lúa lai cho năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng. Do vậy, diện tích thâm canh lúa lai được đưa vào gieo trồng ở huyện chiếm đa số với cơ cấu giống đã được trồng kiểm nghiệm và cho năng suất cao như: BC15, HT1, Tám thơm...
Hiện nay, nhiều diện tích cây lúa đang trong giai đoạn phát triển tốt, kéo theo đó có nhiều sâu bệnh phá hoại như: Sâu cuốn lá, cua... làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Thời gian này, hơn lúc nào hết nhân dân đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn sâu bệnh tàn phá ở cây lúa như tăng cường làm cỏ, sục bùn, phun thuốc trừ sâu, chủ động nguồn nước đầy đủ cho lúa. Đối với những diện tích đất trồng hoa màu như ngô, lạc, đậu tương... cần làm kỹ các khâu làm đất, lúc gieo trồng phải áp dụng KHKT như bón phân, lót vôi... để tránh sự tàn phá của côn trùng. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Hữu Ước, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Để thực hiện vụ mùa kịp khung thời vụ, đảm bảo cho sản xuất vụ 3 đối với các xã vùng thấp, Phòng NN&PTNT huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai xuống các xã vận động nhân dân thu hoạch vụ Đông - xuân đến đâu triển khai làm đất đến đó, kết hợp với đưa một số giống lúa lai vào canh tác. Đồng thời, trong quá trình thực hiện vận động nhân dân chủ động phòng, chống các loại sâu bệnh phá hoại ở lúa và hoa màu, một số địa phương bị thiệt hại do mưa lũ, vận động nhân dân khắc phục kịp thời để đảm bảo diện tích gieo cấy.
Với những gì đang triển khai thực hiện cho sản xuất vụ mùa, hy vọng vụ mùa năm nay, sản lượng, năng suất lương thực của huyện sẽ đạt được hiệu quả cao, xứng đáng là “vùng đất lúa” của tỉnh.
Ý kiến bạn đọc