Khai mạc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

22:06, 18/05/2020

BHG - Chiều 18.5, tại Trung đoàn 877, Đảng bộ Quân sự tỉnh khai mạc Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được Quân khu 2 chọn làm điểm rút kinh nghiệm cho đại hội Đảng bộ quân sự các tỉnh trực thuộc Quân khu. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện Quân ủy T.Ư, đại diện các đơn vị trực thuộc Quân khu 2, cùng 135 đại biểu, đại diện cho 365 đảng viên toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong phiên khai mạc
 Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong phiên khai mạc

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đặng Quốc Khánh, nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Quân khu II lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy Đại hội cần phát huy trí tuệ của các đại biểu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát huy dân chủ, sáng suốt, lựa chọn bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với củng cố  QP - AN. Sức mạnh và tiềm lực quân sự, quốc phòng được tăng cường, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, biên giới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển KT – VH – XH, góp phần giúp kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; phối hợp rà phá bom, mìn, vật liệu nổ được trên 622 ha; tìm kiếm, quy tập được 113 hài cốt liệt sĩ; huy động trên 5.700 lượt cán bộ, chiên sĩ tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc; công tác huấn luyện được quan tâm, nâng cao với 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ, liên tục 5 năm liền đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện...

 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn khẳng định: Với vị trí quan trọng – phên dậu nơi cực Bắc, địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, nhưng là một trong những tỉnh nghèo, khó khăn nhất cả nước, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự quan tâm phối hợp của các sở, ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh,  Đảng bộ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng Hà Giang trở thành thành trì vững mạnh nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Chính ủy Quân khu 2 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là các chiến lược lớn về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; tiếp tục thực hiện tốt Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá của Quân khu và Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trao tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh với dòng chữ: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”; đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh đã thông báo Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy tham gia BCH và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Thào Hồng Sơn trao tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Thào Hồng Sơn trao tặng Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19.5, được truyền hình trực tuyến tới điểm cầu Đảng bộ quân sự các tỉnh trực thuộc Quân khu 2.

        (Các thông tin tiếp theo về Đại hội sẽ được Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật)

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII

BHG - Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 168 của Đảng ủy Quân khu và Kế hoạch số 478 của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp,  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức đại hội, tập trung chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

28/04/2020
Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 24.4, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch biên giới trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện Mèo Vạc.

 

25/04/2020
Dựa vào dân, cùng dân phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

BHG - Công tác vận động, tổ chức phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (ANTQ) là trách nhiệm của mọi lực lượng trong xã hội; trong đó, Công an là nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng và tổ chức phong trào. Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác với những nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

 

22/04/2020
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đăng ký xe và xử lý vi phạm giao thông

BHG - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được lực lượng công an các cấp quan tâm, đẩy mạnh; nhất là các lĩnh vực liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân. Cùng với các thủ tục hành chính (TTHC) khác, lĩnh vực đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực; những thủ tục rườm rà dần được cắt bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

 

22/04/2020