Người dân 6/8 thôn xã Niêm Tòng mong muốn có điện lưới Quốc gia

09:29, 17/07/2018

BHG - Xã Niêm Tòng nằm ở phía Tây của huyện Mèo Vạc, cách trung tâm huyện 33 km, là xã khó khăn nhất huyện với 637/977 hộ nghèo, chiếm 65,2% dân số toàn xã. Xã có 6/8 thôn chưa có điện lưới Quốc gia, do đó, cuộc sống người dân rất khó khăn trong việc sản xuất, học tập và khó tiếp cận được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước qua các kênh truyền thông. Vì vậy, người dân mong muốn sớm được kéo điện lưới Quốc gia để được nâng cao đời sống tinh thần, thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất,...

Không có điện nên mọi sinh hoạt của gia đình anh Vừ Mí Và (thôn Pó Qua) phải nhờ vào ánh sáng từ bếp củi.
Không có điện nên mọi sinh hoạt của gia đình anh Vừ Mí Và (thôn Pó Qua) phải nhờ vào ánh sáng từ bếp củi.

Hiện 6 thôn chưa có điện là: Phiêng Tòng, Nà Pù, Nà Cuổng I, Pó Qua, Nà Pinh và Nà Cuổng II với tổng số 732 hộ gia đình, chủ yếu là dân tộc Mông, trình độ dân trí còn thấp, trên 70% hộ nghèo và cận nghèo. Điều kiện đi lại không thuận tiện, người dân ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế, nên tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra.

Đến thăm gia đình anh Vừ Mí Và, thôn Pó Qua, được anh chia sẻ: Không có điện, muốn xem ti vi, nghe đài để học tiếng phổ thông và dạy các con mà không biết làm thế nào. Bây giờ, ở thôn Pó Qua này, nhiều nhà dùng đèn dầu, nhà có điều kiện hơn thì họ mua đèn pin năng lượng mặt trời với giá là 2 triệu/1 cái ở bên Trung Quốc về sử dụng. Vì nhà nghèo không có tiền để mua dầu thắp đèn, nên gia đình tôi chỉ lấy củi đun lên cho sáng để ăn cơm và làm các công việc khác khi trời tối. Tôi cũng như mọi người trong thôn Pó Qua này mong muốn sớm có điện để sinh hoạt thuận lợi hơn, được xem ti vi, nghe đài học cách tăng gia sản xuất để bớt đi cái nghèo, đói và các con có điện học buổi tối...

Qua tìm hiểu, các hộ dân 6/8 thôn xã Niêm Tòng, đều mong muốn sớm có điện lưới Quốc gia để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế - xã hội. Nếu có điện, đời sống, sinh hoạt văn hóa của bà con sẽ bớt khó khăn hơn. Bà con có thể tiếp nhận các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, học hỏi những kinh nghiệm phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng...

Đồng chí Sùng Mí Sò, Chủ tịch UBND xã Niêm Tòng cho biết: Việc không có điện ở 6/8 thôn của xã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn; tỉ lệ mù chữ, không biết nghe tiếng phổ thông còn cao; vẫn còn trường hợp sinh con thứ 3… do người dân không có điều kiện tiếp xúc các phương tiện truyền thông. Một phần nguyên nhân là do địa hình phức tạp, các hộ dân phân bố rải rác, khó tập trung thành một điểm để kéo điện... Trước tình hình đó, xã rất mong chính quyền các cấp có những giải pháp khắc phục tình trạng trên.

 Bài, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cần quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường Nà Chì - Quảng Nguyên

BHG - Tuyến đường Nà Chì - Quảng Nguyên có chiều dài 14 km nối từ xã Quảng Nguyên qua thôn Nậm Phang (xã Khuôn Lùng) và xã Nà Chì (Xín Mần). Mấy năm gần đây, tuyến đường này bị xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong quá trình tham gia giao thông, giao thương của nhân dân 3 xã phía Nam huyện Xín Mần. Được biết, năm 2010 UBND tỉnh có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và tổng mức vốn đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nà Chì - Quảng Nguyên. 

28/05/2018
Người dân Linh Hồ khổ vì đường liên xã xuống cấp

BHG - Thời gian gần đây, tuyến đường liên xã Linh Hồ - Kim Linh (Vị Xuyên) bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà, ổ voi", ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhiều người dân thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ chia sẻ: Con đường liên xã chạy qua địa bàn thôn đã xuống cấp từ lâu, nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại; nắng thì bụi bay mù mịt, mưa lầy lội, trơn trượt; nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường đã bị ngã, nhẹ thì trầy xước chân tay, nặng thì phải đi viện, khổ nhất các em học sinh ngày nào cũng phải qua lại để đến trường...

 

25/04/2018
Tuyến đường đi xã Ngán Chiên, mỏi mòn chờ... "thay áo"!

BHG – Nhiều người dân đã rất kỳ vọng khi tuyến đường từ Km 86 (Bắc Quang – Xín Mần) đi qua 2 xã Ngán Chiên, Trung Thịnh (Xín Mần) được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, trái với những mong mỏi, giấc mơ… "thay áo" cho tuyến đường huyết mạch qua 2 xã phía Đông của huyện Xín Mần vẫn dang dở sau hơn 10 năm thi công. Giờ đây, người dân lại đang chịu cảnh sống chung với sự xuống cấp; ngoài ra, tiến độ thi công chậm chạp, chất lượng công trình không đảm bảo…

 

21/06/2018
Cần khắc phục ngay đoạn đường sạt lở tại Trung tâm xã Nàn Xỉn (Xín Mần)

BHG - Vào khoảng đầu tháng 5.2018, trên địa bàn xã Nàn Xỉn (Xín Mần) xảy ra mưa lớn kéo dài, làm sạt lở một đoạn đường tại khu vực Trung tâm xã. Điểm sạt lở phía ta luy âm có chiều dài khoảng 10 m, sâu trên 20 m đã làm sụt lún mất ½ nền đường. Sự cố trên đã gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân địa phương và có nguy cơ xảy ra các vụ tại nạn giao thông khi các phương tiện (nhất là ô tô) lưu thông trên đoạn đường này...

18/06/2018