Nỗ lực giúp người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống

09:28, 10/03/2023

BHG - Thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt luôn là những trở ngại mà những người khuyết tật (NKT) phải đối mặt. Để giúp NKT vượt qua những mặc cảm, phát huy ý trí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, không để bản thân trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, huyện Quang Bình đã nỗ lực làm những việc thiết thực, hiệu quả, tạo động lực giúp NKT phát triển các mô hình kinh tế, làm giàu cho bản thân.

Anh Phàn Văn Nhân chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá của gia đình.
Anh Phàn Văn Nhân chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá của gia đình.

Đến thăm gia đình anh Phàn Văn Nhân, sinh năm 1975, dân tộc Dao, thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, ngồi trong ngồi nhà sàn khang trang bên chén nước chè thơm, anh Nhân tâm sự: Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông với đôi chân bị dị tật bẩm sinh, đi lại rất khó khăn nên tôi bị mặc cảm với xã hội, nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể có được những ước mơ, hoài bão trong tương lai. Nhưng được sự động viên của gia đình, cán bộ địa phương tôi đã vực dậy được tinh thần, quyết tâm vươn lên số phận, trở thành người có ích cho xã hội. Nói là làm, năm 2015 tôi quyết định vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quang Bình cùng với số vốn tích góp ít ỏi của gia đình để đào khoảng 10.000 m2 làm ao nuôi cá; trồng hơn 10 ha cây quế. Lúc đầu mới khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng không nản chí, tôi quyết tâm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhờ đó mô hình nuôi cá của tôi đã dần ổn định. Bình quân mỗi năm thu nhập khoảng 120 triệu đồng từ nghề nuôi cá.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Nhân còn là một trong những hội viên tiêu biểu trong các phong trào của Hội NKT và gương mẫu trong các phong trào chung của địa phương. Đồng thời, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với mọi người. Với nghị lực sống, quyết tâm vượt qua khó khăn, anh Nhân không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mà còn là niềm tin, là tấm gương sáng để những người cùng chung số phận học tập và noi theo.

Đồng chí Phạm Xuân Bản, Chủ tịch Hội NKT huyện Quang Bình cho biết: Hiện nay toàn huyện có trên 1.600 NKT, trong đó: Gần 500 NKT đặc biệt nặng; NKT nặng trên 1.100 người với trên 170 NKT vận động; trên 30 NKT nghe, nói; gần 40 NKT nhìn; 36 NKT thần kinh, tâm thần; 36 NKT trí tuệ và 13 NKT khác. Trong những năm qua, nhiều NKT đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế, cụ thể, hơn 50 NKT tham gia kinh doanh, buôn bán; hơn 100 NKT làm nghề chăn nuôi, trồng trọt; gần 40 NKT làm các ngành nghề khác như bốc thuốc nam, đan lát, thêu thùa. Đa phần những NKT có trình độ học vấn không cao nên thường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, nhằm giúp NKT vượt qua những mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống Hội NKT huyện tiếp tục phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo nghề cho NKT; vận động NKT tham gia các phong trào xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NKT có điều kiện khó khăn trong các dịp lễ, Tết; tăng cường truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về NKT để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội đối với NKT; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ những NKT có nguyện vọng khởi nghiệp.

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
BHG - Những năm qua, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) luôn được tỉnh quan tâm, triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp; trong đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được các cấp, ngành đẩy mạnh, góp phần chuyển trạng thái từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa; từng bước giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
10/03/2023
Xét tuyển đại học: Thí sinh hãy lưu ý!

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2023 đang dần nóng lên khi Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về việc đẩy sớm các mốc thời gian trong quy trình xét tuyển. Việc cập nhật các thông tin liên quan để không bị động khi thực hiện các phần việc quan trọng trong quy trình xét tuyển đại học là điều thí sinh cần lưu ý. Các nhà trường cũng cần tăng cường trách nhiệm đồng hành, hỗ trợ thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng phù hợp nhất.


09/03/2023
Sôi nổi Ngày Phụ nữ khởi nghiệp
BHG - Trong 2 ngày 7 và 8.3, tại huyện Vị Xuyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Tham dự có đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên và đại diện hội LHPN 11 huyện, thành phố.
08/03/2023
Hội LHPN tỉnh trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ
BHG - Sáng 8.3, tại huyện Vị Xuyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên cùng đông đảo thí sinh tham gia cuộc thi.
08/03/2023