Giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn

09:31, 27/11/2018

BHG - 5 năm (2013 – 2018) là chặng đường đầy nỗ lực của Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên, duy trì “ngọn lửa” Trường Sơn trong trái tim mỗi người lính cụ Hồ.

Đại diện Hội trao hỗ trợ 80 triệu đồng xóa nhà tạm cho hội viên Lê Trung Văn, xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang.
Đại diện Hội trao hỗ trợ 80 triệu đồng xóa nhà tạm cho hội viên Lê Trung Văn, xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang.

Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, với sự quan tâm của tỉnh, tháng 6.2013, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1252/QĐ-UBND, cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Giang. Tháng 9.2013, Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội là tổ chức xã hội, tập hợp những người đã công tác, hoạt động, chiến đấu tại Chiến trường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh; nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua 5 năm ra đời và hoạt động, bằng nhiệt huyết và tinh thần bộ đội Trường Sơn, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh, của T.Ư Hội, với sự đoàn kết và trách nhiệm cao của toàn thể hội viên; Hội đã vượt qua khó khăn, tích cực triển khai chương trình hoạt động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nếu đầu nhiệm kỳ, Hội mới có 2 Ban liên lạc cấp huyện, 384 hội viên, thì sau 5 năm đã có 4 chi hội, hơn 500 hội viên, là những người từng tham gia Chiến trường Trường Sơn, thuộc các lực lượng: Bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Các cấp hội thực hiện tốt Điều lệ, tổ chức và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Có thể nói, để có ngày non sông thống nhất (30.4.1975), gần 20 ngàn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường sơn đã hy sinh; hơn 30 ngàn cán bộ, chiến sĩ bị thương; hơn 30 vạn người đang mang thương tích do nhiễm chất độc da cam/diôxin, trong đó có hàng trăm người con các dân tộc tỉnh Hà Giang. Phát huy truyền thống, những năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tinh thần Trường Sơn, thôi thúc hội viên vượt khó khăn; giáo dục truyền thống, lòng yêu nước trong nhân dân, nhất là đối với lớp trẻ. Cùng với đó, Hội phát động hội viên viết về những kỷ niệm Trường Sơn, những gương điển hình tiên tiến của hội viên, làm tấm gương cho con cháu.

Hiện nay, Hội có 31 hội viên tham gia công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, làm bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban Mặt trận ở tổ dân phố và thôn bản, doanh nghiệp, đươc nhân dân tin tưởng; 100% hộ hội viên đạt Gia đình Văn hóa.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống” do T.Ư Hội phát động, các hội viên tích cực động viên con cháu làm kinh tế. Nhiều hội viên còn sức khỏe, có điều kiện trực tiếp làm kinh tế đã mở nhà hàng, kinh doanh dịch vụ, kinh tế đồi rừng có thu nhập cao. Điển hình như hội viên: Nguyễn Khắc Vụ, Vũ Hoài Nam, Phạm Văn Chanh, Nguyễn Văn Lạp, Nguyễn Đức Linh, Nguyễn Xuân Tích…, đã được các cấp, các ngành tôn vinh. Ở bất kỳ đâu và hoàn cảnh nào, các hội viên luôn trở thành những tấm gương tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”…, được các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ghi nhận.

Chăm lo đời sống hội viên, nhiệm kỳ qua, Hội hỗ trợ hội viên xóa 1 nhà tạm trị giá trên 80 triệu đồng, tặng 80 chăn ấm, 30 bộ quân phục và 157 suất quà, trao tiền hỗ trợ cho hội viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ, trị giá gần 500 triệu đồng. Các cấp Hội cũng luôn chủ động thăm hỏi các hội viên khi đau yếu, bệnh tật… trọn nghĩa, vẹn tình. Năm 2016, Hội tổ chức cho 45 hội viên thăm lại tuyến đường Trường Sơn huyền thoại và viếng đồng đội an nghỉ tại Nghĩa trang Trường Sơn.

5 năm (2013 – 2018) là chặng đường đầy nỗ lực của Hội trong việc tập hợp, đoàn kết hội viên, duy trì “ngọn lửa” Trường Sơn trong trái tim mỗi người lính cụ Hồ. Trong hành trình ấy có sự giúp đỡ của T.Ư Hội Trường Sơn Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Hoạt động của Hội góp phần làm cho các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu hơn về truyền thống hào hùng của bộ đội Trường Sơn năm xưa và tinh thần người lính Trường Sơn hôm nay.

Bên cạnh đó, Hội cũng còn nhiều khó khăn như: Không phải là hội đặc thù nên không được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí; công tác vận động tài trợ, tạo nguồn kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn; mặc dù có tâm huyết, nhiệt tình nhưng hội viên tuổi ngày càng cao, sức ngày càng giảm là khó khăn lớn; một bộ phận hội viên có thời gian tham gia ở chiến trường, nhưng do không giữ được giấy tờ cần thiết nên được hưởng chế độ chất độc da cam/diôxin.

Phát huy truyền thống, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội tập trung vào những nhiệm vụ: Phát triển tổ chức Hội và tập hợp hội viên, phấn đấu thành lập Hội ở huyện Yên Minh, Đồng Văn, thành lập từ 3 đến 5 Hội cấp xã, phường; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương; làm tốt việc thăm hỏi, chăm sóc, tri ân các gia đình hội viên khó khăn, hội viên đau yếu; chú trọng làm tốt chức năng đại diện và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tiếp tục củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Hội…

NGUYỄN HỮU TƯỞNG

(Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết

BHG - Nhanh nhẹn, nhiệt tình là những ấn tượng đầu tiên cho những ai được tiếp xúc, làm việc với anh Phạm Tuấn Anh, cán bộ Huyện đoàn Yên Minh. Không chỉ trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, anh còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao tại cơ sở; anh còn là một vận động viên trẻ tiềm năng của ngành Thể thao tỉnh nhà.

 

27/11/2018
Đoàn từ thiện Báo Nhân Dân và Công ty BeeGreen trao quà từ thiện tại huyện Vị Xuyên

BHG - Vừa qua, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên tổ chức chương trình từ thiện trao quà hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách tại 4 xã biên giới của huyện, gồm các xã: Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải. Cùng đi có lãnh đạo UBND huyện, Công ty cổ phần BeeGreen – Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn đã trao hơn 600 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của người dân như: Gạo, chăn ấm, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, sữa ông thọ, cá hộp, mỳ tôm... Tổng trị giá 300 triệu đồng.

 

26/11/2018
Phật tử chùa Phú Lễ tặng quà tại xã Nghĩa Thuận

BHG - Thông qua cầu nối là Công ty Xăng dầu Hà Giang, vừa qua Đoàn Phật tử chùa Phú Lễ thuộc quận Hải An, thành phố Hải Phòng do sư thầy Thích Diệu Giang dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà trường Mầm non, trường PTDTBT Tiểu học, PTDTBT Trung học cơ sở xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ). Cùng đi có Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang Trần Thị Thu Hương. Với nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, các phật tử chùa Phú Lễ đã quyên góp được trên 130 triệu đồng để may 1.020 chiếc áo khoác đồng phục...

26/11/2018
Khánh thành điểm trường Lũng Xùa (Yên Minh)

BHG - Sáng 23.11, tại thôn Ngài Sủng B, xã Du Già (Yên Minh), Lễ khánh thành và bàn giao điểm trường Lũng Xùa đã được tổ chức. Tham dự buổi lễ có Đoàn từ thiện Hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng, lãnh đạo xã, cùng đông đảo các thầy cô, học sinh và người dân. Điểm trường Lũng Xùa được khởi công từ tháng 9.2018 bằng vật liệu tôn ghép với tổng kinh phí đầu tư là 365 triệu đồng do nhóm từ thiện Hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng tài trợ. 

23/11/2018