Bước “tiền trạm” xác định nơi cư trú của người tiền sử
HGĐT- Thực hiện chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Australia về lĩnh vực khảo cổ học và xuất phát từ nhu cầu lấy mẫu đất của các nhà nghiên cứu người Australia để xác định niên đại con người cư trú ở những nơi cổ xưa nhất Việt Nam; vừa qua, Viện Khảo cổ học đã tiến hành khai quật diện tích 4m2 tại khu vực di chỉ khảo cổ học Đồi Thông, phường Trần Phú (TP Hà Giang) để lấy mẫu nghiên cứu.
Tiến hành khai quật, lấy mẫu nghiên cứu tại khu Di chỉ khảo cổ học Đồi Thông.
Di chỉ khảo cổ học Đồi Thông thuộc niên đại hậu kỳ đá cũ, được phát hiện và nghiên cứu từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước với hàng trăm di vật được tìm thấy.
Theo Tiến sỹ Nguyễn Trường Đông (Viện Khảo cổ học), đợt khai quật này đã thu thập được thêm rất nhiều công cụ, là bằng chứng xác thực để chứng minh sự cư trú của người Việt. Đây là địa tầng khảo cổ học đá cũ, ngoài trời nguyên vẹn nhất ở Việt
Ý kiến bạn đọc