Sở VHTT&DL triển khai nhiệm vụ 2012

08:49, 20/02/2012

HGĐT- Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa triển lãm tỉnh, Sở VHTT&DL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011 và triển khai nhiệm vụ 2012.


Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chỉ đạo. Tới dự còn có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số lãnh đạo Bộ VHTT&DL; sở, ban, ngành tỉnh…

 

Năm qua, hoạt động VHTT&DL diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; hiện tốt kế hoạch công tác, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác đưa văn hóa, thể dục, thể thao về cơ sở, triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”; làm tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực VHTT&DL, góp phần hạn chế, đẩy lùi tệ nạn xã hội; tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công tác quản lý, điều hành; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa… Trong năm, ngành đã ban hành gần 500 văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ gần 2.180 buổi, với 244.064 lượt người xem; bổ sung mới sách, báo cho hệ thống Thư viện công cộng tỉnh được gần 11.650 cuốn. Đối với hoạt động Bảo tàng đã tăng thời lượng mở cửa nhà Trưng bày Bảo tàng được gần 500 buổi, phục vụ trên 28.000 lượt người. Lực lượng thể thao thành tích cao tham gia 15 giải thi đấu của khu vực và T.Ư tổ chức, đạt hơn 20 Huy chương các loại. Riêng về hoạt động du lịch trong năm qua, ngành đã đạt được thành tích đáng kể, có 330.000 lượt khách du lịch đến với Hà Giang, tăng 9,5% so với năm 2010, doanh thu đạt 337 tỷ đồng…

 

Năm 2012, ngành VHTT&DL đặt ra phương hướng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như tiến hành kiểm tra việc tổ chức triển khai phong trào tại cơ sở, phấn đấu đạt từ 60% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trở lên; 70% số làng, bản, khu dân cư đạt chuẩn nếp sống văn hóa, văn minh…

 

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Có thể nói năm 2011 qua đi với “đầy ắp” sự kiện đối với ngành VHTT&DL. Nhiều hoạt động, sự kiến lớn đã được ngành thực hiện, triển khai rất tốt và qua đó hình ảnh, con người,văn hóa của Hà Giang từng bước được khẳng định, không chỉ trong nước mà cả thế giới biết đến Hà Giang. Minh chứng cho điều đó chính là lượng khách du lịch đến với Hà Giang trong năm qua đạt trên 330.000 lượt người và đây cũng là một mốc quan trọng cho việc thúc đẩy, xây dựng, quy hoạch Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lên tầm Quốc gia, là thương hiệu phát triển du lịch của Việt Nam. Riêng với việc xây dựng Làng văn hóa - Nông thôn mới, tỉnh xác định sẽ không chỉ có “bê tông hóa” mà phải là một Làng văn hóa thực sự, phải có bầu không khí dân chủ, dư luận xã hội tốt, có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, an ninh quốc phòng được giữ vững… Vì thế ngành VHTT&DL cần phải nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm của mình cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong công tác triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới… Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với ngành một số vấn đề: Về văn hóa nơi công sở, hiện nay vẫn chưa thành một nội dung quan tâm của lãnh đạo các cấp và chưa được đề cập, đánh giá đúng mức; thể thao thành tích cao chưa được quan tâm, chưa thực sự có sự xã hội hóa trong thể thao nhất là các môn thể thao chủ lực nên vẫn thiếu tài năng khi tham gia thi đấu trong và ngoài khu vực. Còn đối với chất lượng Làng văn hóa, hiện nay vẫn nặng về chấm điểm nên chưa đánh giá sâu được chất lượng của các Làng. Đối với các loại hình quảng cáo, ấn phẩm, ngành vẫn chưa có sự quản lý sát sao, kịp thời, đây chính là sự yếu kém, ngành cần phải khắc phục nhanh trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, trong thời gian tới, ngành cần chú trọng hơn nữa tới việc xây dựng và đăng ký công nhận những di sản vật thể, phi vật thể, văn hóa tâm linh của tỉnh, nhất là Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn và dân tộc Dao; ngành phải xây dựng đề án, tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Công ty du lịch địa phương, bởi đây chính là “sân chơi” du lịch của tỉnh nhà để hợp tác khai thác du lịch tại các điểm du lịch, nhất là Cao nguyên đá Đồng Văn. Ngay sau hội nghị này, đề nghị Sở VHTT&DL tiếp thu, triển khai Đề án nâng cấp Khu di tích nhà Vương (huyện Đồng Văn) cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Bảo tàng tỉnh gắn chặt giữa giới thiệu về lịch sử Đảng bộ tỉnh với quảng bá hình ảnh Cao nguyên đá Đồng Văn tại Bảo tàng. Để đạt được những điều đó và tạo đà phát triển cho sau này, ngành VHTT&DL cần phải chú trọng nhiều hơn nữa tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác quản lý, đào tạo, bố trí, sử dụng con người cho công tác quản lý văn hóa, du lịch tạo thành động lực cho văn hóa phát triển, con người phát triển được…


Phi Anh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ hội Chọi trâu huyện Quang Bình lần thứ 2
HGĐT- Trong 2 ngày 28 và 29.1.2012 (tức mồng 6 và 7 Tết Nguyên đán), huyện Quang Bình đã tổ chức Lễ hội Chọi trâu lần thứ 2 năm 2012.
30/01/2012
Xã Hồ Thầu tổ chức văn nghệ, thể thao đầu Xuân
HGĐT- Mặc dù trời rét buốt của ngày một Tết Nhâm Thìn, các đội nghệ thuật của bốn thôn: Quang Vinh, Hô Sán, Tân Minh và Trung Thành vẫn đến đông đủ và đúng 9h sáng buổi diễn văn nghệ thể thao của xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì đã khai mạc.
30/01/2012
Nô nức ngày khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam
Ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, hàng vạn du khách trong và ngoài nước cùng các tăng ni phật tử đã nô nức tham gia lễ hội tại chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam.
29/01/2012
Phú Thọ đón nhận bằng công nhận Di sản Hát Xoan
Đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam tối 18/2 đã trao bằng công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại cho UBND tỉnh Phú Thọ.
20/02/2012