Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính toàn quốc lần thứ VI

11:07, 13/05/2018

BHG - Sáng 13.5, tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 (Liên hoan) tổ chức Khai mạc các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTT&DL; các thành viên ban tổ chức; hội đồng thẩm định nghệ thuật; đoàn đại biểu các tỉnh.

Tiết mục Then “Mời trầu, cau thổ công” do các nghệ nhân hát Then đàn Tính Hà Giang biểu diễn.
Tiết mục Then “Mời trầu, cau thổ công” do các nghệ nhân hát Then, đàn Tính Hà Giang biểu diễn.

 

Rất đồng đồng bào dân tộc Tày đã có mặt từ sớm để đón xem các tiết mục biểu diễn hát Then, đàn Tính
Đông đảo bà con các dân tộc trên địa bàn thành phố đến xem các tiết mục biểu diễn hát Then, đàn Tính

Trong 2 ngày 13 – 14.5, trong khuôn khổ Liên hoan sẽ diễn ra các hoạt động chính: Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm của các tỉnh tham dự liên hoan; Triển lãm “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái; biểu diễn, giới thiệu di sản hát Then, đàn Tính; không gian văn hóa gắn với trưng bày và giới  thiệu sản phẩm đặc trưng của Hà Giang; tái hiện nghi lễ Then truyền thống Hà Giang và tham gia các hoạt động trải nghiệm…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung nhấn mạnh: Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan là dịp để các nghệ nhân dân gian gặp gỡ, giao lưu, học hỏi; là cơ hội để du khách và người dân tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm về những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái. Qua đó góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Sau lễ khai mạc, đoàn nghệ thuật các tỉnh tham dự liên hoan đã biểu diễn các tiết mục hát Then, đàn Tính.

Du khách tham quan, tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái tại triển lãm.
Du khách tham quan, tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái tại triển lãm.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng duyệt Chương trình Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính

BHG - Tối 12.5, tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 (Liên hoan) và công bố Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tổ chức tổng duyệt chương trình chuẩn bị cho khai mạc. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh; các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức Liên hoan.

13/05/2018
Tiềm năng từ các sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch

BHG -Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tại Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 (Liên hoan); Sở VHTT&DL tổ chức Không  gian văn hóa, du lịch, trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng các dân tộc tỉnh Hà Giang từ ngày 12-14.5. Nổi bật tại Không gian trưng bày, giới thiệu là các sản phẩm nông nghiệp độc đáo, hấp dẫn; tạo ra những điểm nhấn ấn tượng đối với du khách trong nước và Quốc tế khi có cơ hội tham gia trải nghiệm tại Liên hoan lần này.

12/05/2018
Hội thi đua lợn đen Lũng Pù

BHG - Nằm trong khuôn khổ của Lễ hội "Chợ tình Khâu Vai", sáng 12.5 (tức ngày 27.3 âm lịch) tại xã Khâu Vai (Mèo Vạc) đã diễn ra Hội thi đua lợn đen Lũng Pù. Tham gia hội thi lần này có 25 lợn đen thuộc giống lợn đen Lũng Pù, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Điều kiện của lợn dự thi là: Trọng lượng từ 18 – 27kg; khỏe mạnh, nhanh nhẹn, từ 4 -5 tháng tuổi; ngoại hình cân đối, chân thẳng, lưng không võng, không mắc các bệnh và có xác nhận của trạm chăn nuôi thú y…

12/05/2018
Chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo

BHG - Những năm gần đây, du lịch (DL) tỉnh ta đã có bước chuyển mình mạnh mẽ; cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao; đặc biệt ngành DL đang chú trọng xây dựng các sản phẩm mang nét đặc trưng riêng của địa phương để thu hút du khách và tăng khả năng cạnh tranh trong phát triển DL chung của vùng. Là tỉnh biên giới cực Bắc của Tổ quốc và có sự khác biệt lớn cả về địa hình, cảnh quan, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc; đồng thời là nơi hội tụ nhiều tài nguyên DL có giá trị đặc sắc, mang tính đặc thù cao. Điều đó, tạo cho tỉnh ta cơ hội lớn để phát triển sản phẩm DL đa dạng, độc đáo và hấp dẫn.

 

12/05/2018