Sự thật vụ "học sinh đọc sách ngược" trên VTV

14:24, 25/11/2015

“Giải oan” cho thầy giáo

Để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện học sinh cầm sách đọc ngược đang gây xôn xao dư luận, chúng tôi đã xem đoạn video do Trung tâm Truyền hình Thanh niên cung cấp cho báo giới ngày 24/11.

Trong video, lớp học vỏn vẹn 15 học sinh dân tộc thuộc một lớp học vùng cao ở Lào Cai. Thầy giáo là người đưa sách cho học sinh đọc.

 
 

Tay thầy giáo cầm cuốn sách để đưa học sinh đọc (Ảnh chụp lại từ Clip)

Theo quan sát của phóng viên, thầy giáo đã phải lật ngược cuốn sách rồi mới đưa cho học sinh đọc chữ bên trong và bìa bên ngoài trở thành ngược. Nhiều em học sinh trong lớp đã lần lượt đọc bài trong cuốn sách đó.

 

 
 

Học sinh truyền nhau cuốn sách để đọc (ảnh chụp lại từ Clip)

Như Dân trí đã đưa, ông Nguyễn Nam Sơn - Giám đốc Trung tâm truyền hình Thanh niên (TƯ Đoàn TNCSHCM), đơn vị thực hiện phóng sự này cho biết, việc học sinh đọc sách có bìa ngược là đúng sự thật. Các em học sinh vẫn biết đọc bình thường chỉ có bìa sách là ngược. Chính điều này đã tạo ra hiểu nhầm. Đây là những cuốn sách giáo khoa cũ từ nguồn quyên góp ủng hộ.

Lãnh đạo Trung tâm đã xin nhận lỗi vì đã kiểm duyệt hình ảnh không cẩn thận và rất mong mọi người đừng nghi ngờ là các cháu học giả chỉ vì chi tiết này.

Sở GD&ĐT Lào Cai vào cuộc

Chia sẻ với PV Dân trí vào trưa 24/11, ông Nguyễn Văn Đông, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Lào Cai cho biết, tôi cũng vừa nắm được nội dung câu chuyện và đang khẩn trương vào cuộc để xác minh. Nếu đúng là ở Lào Cai thì sẽ có hướng xử lý tiếp xem liệu có phải thầy giáo dạy học sinh thuộc lòng hay không, và nếu có thì là giáo viên trường nào.

Tuy nhiên cũng theo ông Đông, Giám đốc TT Truyền hình Thanh niên- đơn vị sản xuất clip đã xin lỗi sai sót do kiểm duyệt hình ảnh không cẩn thận.

Đơn vị này cũng đã cho kiểm tra kĩ lưỡng toàn bộ hình ảnh buổi quay hôm đoàn thực hiện về có thể khẳng định em học sinh biết đọc, biết viết bình thường. Còn việc đó là học sinh trường nào thì bên TT chưa cung cấp dữ liệu nên phía Sở GD&ĐT Lào Cai chưa có manh mối để kiểm tra được ngay lập tức.

Tuy nhiên, do địa bàn ở đây xa xôi, đi lại khó khăn nhưng quan điểm của sở, sẽ cố gắng kết hợp để tìm hiểu và sẽ có câu trả lời trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đông cho biết, đầu năm học, tình trạng thiếu sách giáo khoa ở địa phương này vẫn còn và nhiều em vẫn phải dùng chung một cuốn sách. Tuy nhiên, hiện nay do đã huy động được nguồn lực cũng như việc xã hội hóa cho nên cơ bản sách học đã được đáp ứng.

Cũng theo ông Đông, mặc dù trong nhiều năm qua, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều chương trình vùng thấp ủng hộ vùng cao, huy động các trường ĐH ở Hà Nội và một số Sở GD&ĐT vùng thấp như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh... ủng hộ quần áo ấm và sách vở cho học sinh vùng cao nên dần dần giúp các em học sinh vùng cao đỡ thiếu thốn.

Được biết, tháng 12 tới, sẽ có 5 trường ĐH ở Hà Nội tiếp tục chương trình ủng hộ SGK và áo ấm cho học sinh Lào Cai.

Nguồn báo Dân trí


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) ở Quản Bạ

BHG- Mô hình trường học mới (VNEN) đang được thực hiện tại các trường học ở huyện Quản Bạ sau một thời gian đã mang lại hiệu quả như giáo viên chủ động trong việc truyền tải kiến thức cho học sinh. Còn học sinh dần mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động học tập và vui chơi ở trường. Tuy nhiên, cũng tồn tại những khó khăn đặc trưng của vùng cao như: thiếu đồ dùng dạy học, học sinh chưa thông thạo Tiếng Việt...

21/11/2015
Trường PTDT Nội trú tỉnh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

BHG - Trong không khí hân hoan, tưng bừng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, tối 20.11, Trường PTDT Nội trú tỉnh tổ chức giao lưu kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 2015.

21/11/2015
Quang Bình, đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào trường học

BHG- Trong những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; BCH Đảng bộ huyện Quang Bình đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và có những chủ trương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

21/11/2015
Thành phố Hà Giang gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

BHG- Ngày 19.11, thành phố Hà Giang long trọng tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam và 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 2015). Đến dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, các Nhà giáo Ưu tú, giáo viên tiêu biểu của thành phố…

20/11/2015