Tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

15:59, 20/11/2015

BHG- Sáng 20.11, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH - TT&DL) các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng và Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 do Sở VH - TT&DL tỉnh Hà Giang đăng cai.

Lãnh đạo Sở VH - TT&DL tỉnh Hà Giang - Cụm trưởng Cụm thi đua tặng Giấy Khen cho các tập thể, cá nhân.
Lãnh đạo Sở VH - TT&DL tỉnh Hà Giang - Cụm trưởng Cụm thi đua tặng Giấy Khen cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2015, các đơn vị thành viên trong Cụm đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tạo dựng được nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Toàn cụm đã có 173 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận và áp dụng vào điều kiện thực tiễn; tổ chức được 14.260 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ cho gần 3.000.000 lượt người xem. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị  văn hóa dân tộc được các tỉnh chú trọng thông qua việc thực hiện các Dự án, đề án bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể; phong trào thể dục - thể thao quần chúng gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” có những bước tiến rõ nét. Công tác đào tạo, huấn luyện đội tuyển vận động viên các lớp năng khiếu tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc được coi trọng, trong năm toàn Cụm giành được 424 huy chương các loại, tiêu biểu cho lĩnh vực này là tỉnh Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai. Về du lịch, các tỉnh trong cụm thu hút được trên 7,4 triệu lượt khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.322 tỷ đồng…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Cụm thi đua xác định: Tiếp tục tăng cường vài trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng trong chỉ đạo, tổ chức đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua sát với tình hình cụ thể của địa phương; xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng và nhân rộng mô hình, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Cùng đó là làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả phong trào thi đua, qua đó kịp thời phát hiện hững Nnhân tố mới, tích cực để kịp thời biểu dương, khích lệ phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tặng Giấy Khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.

                                                   Tin, ảnh: MINH KHAI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Vị Xuyên kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nam và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

BHG- Ngày 19.11, huyện Vị Xuyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nam và 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 2015).

20/11/2015
Gặp mặt Đoàn công tác các sở ngành, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát du lịch tại tỉnh

BHG- Chiều 19.11, UBND tỉnh tổ chức buổi Gặp mặt Đoàn công tác các sở, ngành, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phạm Huy Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến khảo sát du lịch tại tỉnh ta. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên qua của tỉnh…

20/11/2015
Thành phố Hà Giang gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

BHG- Ngày 19.11, thành phố Hà Giang long trọng tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 70 năm nền giáo dục Việt Nam và 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 2015). Đến dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo, các Nhà giáo Ưu tú, giáo viên tiêu biểu của thành phố…

20/11/2015
Viết tiếp "Ước mơ xanh" trên đỉnh núi Gia Long

BHG - Ngược lên phía Bắc của huyện Xín Mần, dọc theo con đường uốn quanh trên sườn núi Gia Long đến với xã vùng biên Nàn Sỉn. Không giống như những nơi khác, ở nơi giao thoa giữa trời và đất này, người dân vẫn quen làm bạn với gió lạnh và sương mù giăng kín, đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Dẫu vậy, nhiều năm qua, các thầy, cô giáo vẫn hàng ngày bám trụ ở các điểm trường, miệt mài "gieo chữ", ươm mầm cho những "ước mơ xanh" trên mảnh đất biên cương...

19/11/2015