Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam thăm, làm việc tại tỉnh

15:35, 23/03/2023

BHG - Sáng 23.3, Đoàn công tác T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc và trao học bổng cho học sinh nghèo tại tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành; Hội Khuyến học tỉnh.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh huyện Vị Xuyên.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh huyện Vị Xuyên.

Toàn tỉnh hiện có 4.020 hội, chi hội, ban khuyến học với tổng số 315.596 hội viên. Năm 2022, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao hàng trăm suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; triển khai chương trình "Vì em hiếu học" tại 140 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; tổ chức vinh danh gương sáng khuyến học cấp tỉnh đối với 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Công tác quản lý Quỹ Khuyến học thực hiện đúng nguyên tắc, điều lệ, quy chế quỹ. 

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Vị Xuyên.
Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Vị Xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cảm ơn sự quan tâm của Hội Khuyến học Việt Nam đối với tỉnh Hà Giang; đồng thời nhấn mạnh: Hà Giang là tỉnh còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, xác định công tác khuyến học, khuyến tài có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nên tỉnh rất quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển giáo dục và đào tạo, phát động phong trào thi đua học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập gắn với các phong trào thi đua do tỉnh phát động, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về phong trào học tập trong xã hội. Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam để công tác khuyến học, khuyến tài của của tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh ngày càng phát triển, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân, đặc biệt là các em học sinh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, góp phần quan trọng phát triển giáo dục bền vững.

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả  khuyến học, khuyến tài của tỉnh Hà Giang; chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học các cấp. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Hà Giang cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Đa dạng đối tượng được trao học bổng để khuyến khích, động viên, thúc đẩy phong trào xã hội học tập; tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện Kết luận số 49, ngày 10.5.2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện hiệu quả mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập; nghiên cứu sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả; bố trí chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác khuyến học, khuyến tài cấp xã, phường, thi trấn; T.Ư Hội sẽ hỗ trợ Hà Giang tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ khuyến học các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng khuyến học trị giá 200 triệu đồng cho giáo viên, học sinh tỉnh Hà Giang. Trước đó, Đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và trao tặng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó huyện Vị Xuyên.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng khuyến học trị giá 200 triệu đồng cho giáo viên, học sinh tỉnh Hà Giang.
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng khuyến học trị giá 200 triệu đồng cho giáo viên, học sinh tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại tỉnh
BHG - Sáng 23.3, Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội do đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy về tình hình triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người (MBN) giai đoạn 2012 – 2022
23/03/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình KT – XH tại Vị Xuyên
BHG - Sáng 23.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2023 trên địa bàn và công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang  - Hà Giang, đoạn từ xã Tân Quang (Bắc Quang) đi Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên). Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác 575 của Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Vị Xuyên; lãnh đạo các sở, ngành.
23/03/2023
Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc
100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác với điểm chung là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, dám nghĩ biết làm.
23/03/2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị giao ban quý I MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
BHG - Chiều 22.3, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
22/03/2023