Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại tỉnh

13:01, 23/03/2023

BHG - Sáng 23.3, Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội do đồng chí Hoàng Văn Liên, Phó Chủ nhiệm làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát, làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy về tình hình triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người (MBN) giai đoạn 2012 – 2022. Tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Dự buổi làm việc về phía tỉnh ta có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại tỉnh
Đoàn khảo sát cơ sở vật chất Trung tâm Công tác xã hội
 

Thực hiện các quy định về phòng, chống MBN, Trung tâm Công tác xã hội được đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng đảm bảo công năng tiếp nhận tạm lánh, quản lý và hỗ trợ nạn nhân bị MBN. Duy trì hoạt động đường dây nóng phòng, chống MBN 18001282. Từ năm 2015 đến 2022, đường dây nóng đã tiếp nhận 2.780 cuộc gọi, kết nối; chuyển tuyến thành công 53 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp yêu cầu giải cứu nạn nhân. Giai đoạn 2012 – 2022, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã tiếp nhận 1.242 nạn nhân bị MBN. Trong đó, 1.234 nạn nhân là phụ nữ và thanh thiếu niên, 8 nạn nhân là trẻ em. Các nạn nhân được tiếp nhận quản lý tạm thời được Trung tâm thực hiện can thiệp đúng quy trình thăm khám, điều trị, tư vấn và hỗ trợ các chế độ chính sách, hoàn tất hồ sơ bàn giao về địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Văn Liên phát biểu tại Trung tâm Công tác xã hội
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Văn Liên phát biểu tại Trung tâm Công tác xã hội

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, giai đoạn 2017 – 2022, Đồn đã tổ chức tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới gắn với phòng, chống MBN được 468 buổi, cho 8.680 lượt người; xây dựng, triển khai 10 kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống MBN; cử 5 cán bộ tham gia tập huấn về công tác phòng, chống MBN; tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới được 420 buổi/6.540 lượt người tham gia; tiếp nhận, giải quyết 1 vụ việc tố giác về tội phạm MBN. Giai đoạn 2012 – 2022, Đồn đã tiếp nhận, xác minh 13 trường hợp bị lừa bán sang Trung Quốc; khởi tố sau đó chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ/2 đối tượng/2 nạn nhân bị MBN…

Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy
Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy
 

Trung tâm Công tác xã hội và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và đấu tranh phòng, chống MBN, nhất là trên tuyến biên giới; đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống MBN phù hợp thực tiễn ở cơ sở như: Ưu tiên phát triển KT-XH cho khu vực biên giới; chú trọng dạy nghề, tạo thêm việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tập huấn, bổ sung kiến thức cho tư vấn, cộng tác viên và cán bộ cấp xã trong tuyên truyền về phòng, chống MBN; có cơ chế hợp tác, phối hợp cung cấp chia sẻ thông tin kịp thời để hỗ trợ nạn nhân giữa các đường dây nóng; điều chỉnh chế độ hỗ trợ chăm sóc cho nạn nhân theo tình hình thực tiễn; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống MBN và hỗ trợ các nạn nhân…

Các thành viên Đoàn khảo sát trao đổi các nội dung quan tâm trong công tác phòng, chống mua bán người của lực lượng biên phòng
Các thành viên Đoàn khảo sát trao đổi các nội dung quan tâm trong công tác phòng, chống mua bán người của lực lượng biên phòng
 

Phát biểu tại các đơn vị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Hoàng Văn Liên đánh giá cao công tác phòng, chống MBN ở các đơn vị và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị trong thực hiện phòng, chống MBN tại cơ sở để tổng hợp báo cáo T.Ư xây dựng, hoàn thiện các chế độ, chính sách phù hợp. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành của tỉnh hỗ trợ theo điều kiện thực tiễn địa phương, nâng cao năng lực hỗ trợ nạn nhân bị MBN cho Trung tâm Công tác xã hội; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm MBN, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân trong phòng, chống MBN…

Trong chương trình công tác, Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ trên Điểm cao 468
Đoàn dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ trên Điểm cao 468
 
Đoàn nghe hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử đấu tranh của quân và dân ta tại mặt trận Vị Xuyên trong cuốc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc
Đoàn nghe hướng dẫn viên giới thiệu lịch sử đấu tranh của quân và dân ta tại mặt trận Vị Xuyên trong cuốc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình KT – XH tại Vị Xuyên
BHG - Sáng 23.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc tại huyện Vị Xuyên, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH quý I.2023 trên địa bàn và công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang  - Hà Giang, đoạn từ xã Tân Quang (Bắc Quang) đi Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên). Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác 575 của Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện Vị Xuyên; lãnh đạo các sở, ngành.
23/03/2023
Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn toàn quốc
100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được tuyên dương là những điển hình trên nhiều lĩnh vực công tác với điểm chung là tinh thần tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu trong tập thể, dám nghĩ biết làm.
23/03/2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Hội nghị giao ban quý I MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
BHG - Chiều 22.3, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý I. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.
22/03/2023
Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023
BHG - Sáng 22.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi đối thoại trực tuyến với hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên trên cả nước với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”. Cùng dự và đối thoại với Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng các Bộ: Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin - Truyền thông, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Ngoại giao, Xây dựng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
22/03/2023