Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII

14:05, 17/08/2020

BHG - Sáng 17.8, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh qua các thời  kỳ; 299 đại biểu đại diện cho 95 tổ chức cơ sở đảng, 4.667 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội tiến hành Lễ chào cờ.
Đại hội tiến hành Lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung, sâu sát, quyết liệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Nhận thức về công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; ý thức, trách nhiệm, kỷ luật chuyển biến theo hướng tích cực, giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả; thu nhập của người lao động đảm bảo, đời sống từng bước được cải thiện; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với địa phương, cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối đã kết nạp được 835 đảng viên; đề nghị trao Huy hiệu Đảng cho 149 đảng viên; cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 259 cuộc đối với 352 tổ chức Đảng và 36 đảng viên; giám sát 148 cuộc đối với 112 tổ chức Đảng và 59 đảng viên. Doanh thu của các doanh nghiệp trong Khối tăng bình quân hằng năm 9%; 100% doanh nghiệp trong Khối thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế; lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/tháng; quyên góp, ủng hộ trên 174 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chúc mừng, biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, doanh nghiệp phát triển. Phối hợp tốt với các ngành và cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, nhất là chịu tác động của dịch Covid – 19 hiện nay. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương  - Đổi mới – Phát triển”.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới – Phát triển”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Đảng ủy Khối tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể, cán nhân, người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quan tâm công tác kết nạp đảng viên mới trong các tổ chức kinh tế tư nhân. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp…

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh ngiệp Trương Văn Thắng phát biểu tại Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp Trương Văn Thắng phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Thào Hồng Sơn tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XXIII sẽ tạo đột phá về chất và lượng trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm tới. Đại hội sẽ phát huy truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ để bầu BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Trong chương trình làm việc buổi sáng 17.8, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Đại hội bức Trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương  - Đổi mới – Phát triển”. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa XXIII.

Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới.
Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa BCH khóa mới ra mắt Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa BCH khóa mới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn - Phi Anh


Cùng chuyên mục

Quốc dân Đại hội Tân Trào bước ngoặc quan trọng cho tổng khởi nghĩa Tháng 8-1945

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã để lại những dấu mốc lịch sử hết sức quan trọng, nhất là ở những giai đoạn, thời điểm mang tính bước ngoặt của cách mạng. Quốc dân Đại hội Tân Trào với những quyết định quan trọng, càng chứng tỏ tài thao lược, nhạy bén, kịp thời và tầm nhìn vượt thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất...

17/08/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

BHG - Ngày 16.8, Đảng bộ Công an tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

16/08/2020
Tinh hoa và mẫu mực trong xây dựng Đảng

BHG - Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là tổ chức cơ sở đảng giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị; vừa là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là BTV, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc. Đồng thời, cũng là Đảng bộ có sự tham gia sinh hoạt trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy tại chi bộ trực thuộc… 

16/08/2020
Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

BHG - Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh hiện có 95 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 42 đảng bộ cơ sở và 53 chi bộ cơ sở với 4.667 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn  nhiều khó khăn, thách thức, song các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

16/08/2020