Đoàn công tác BCĐ T.Ư về phòng, chống thiên tai làm việc tại tỉnh Hà Giang

07:25, 23/07/2020

BHG - Ngày 22.7, đoàn công tác của BCĐ T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) do đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Cục PCTT, Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch  UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục PCTT - Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Cục PCTT - Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Hà Giang, trong đêm 19.7 đến rạng sáng ngày 21.7 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê và thành phố Hà Giang. Cụ thể: Tính đến chiều 22.7 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 5 người chết và 2 người bị thương. Có 2 nhà bị vùi lấp và cuốn trôi; 64 nhà bị sạt đổ; 2.800 nhà dân bị ngập úng nước tràn vào nhà; hơn 446 ha lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng; hơn 16 ha cây lâm nghiệp và cây chè bị thiệt hại; hơn 57 ha ao cá truyền thống bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng... Tổng thiệt hại về nhà, hạ tầng và sản xuất nông nghiệp ước đến thời điểm cuối ngày 22.7 là trên 125 tỷ đồng; ước giá trị thiệt hai của hai nhà máy thủy điện Thái An là 350 tỷ đồng, nhà máy thủy điện Thuận Hòa là 20 tỷ đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT, Trần Quang Hoài chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Hà Giang đã trải qua do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, Hà Giang là địa phương nằm trong vùng thường xuyên phải gánh chịu những hậu quả trực tiếp từ thiên tai như bão, lũ, nên cần phải làm tốt công tác dự báo tình hình và có sự ưu tiên tập trung nguồn lực để đảm bảo cho công tác PCTT và TKCN, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện… Trước mắt, tỉnh cần tiếp tục tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, khôi phục sản xuất, khôi phục giao thông để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, cần rà soát ngay những điểm có nguy cơ mất an toàn cao để có phương án di dời cho các hộ dân sống xung quanh.

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại khe suối thuộc Nhà máy Thủy điện Thái An.
Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại tuyến đường Ngọc Đường – Thuận Hòa – Tráng Kìm thuộc huyện Vị Xuyên đi Quản Bạ.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để trình lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT Trần Quang Hoài đề nghị tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các thông tin dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân; cần sớm có văn bản chính thức với số liệu cụ thể báo cáo Thủ tướng chính phủ để xem xét hỗ trợ; làm tốt công tác ứng trực phòng chống thiên tai...

Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại khe suối thuộc Nhà máy Thủy điện Thái An.
Đoàn kiểm tra khu vực sạt lở tại khe suối thuộc Nhà máy Thủy điện Thái An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác để chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng phương án cụ thể, sát đúng, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ từ các bộ, ngành T.Ư để giúp cho người dân Hà Giang vượt qua mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống...

Trước khi có buổi làm việc với tỉnh, đồng chí Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Cục PCTT, Phó Trưởng ban BCĐ T.Ư về PCTT và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai và làm việc tại huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Tuyên giáo và Thanh tra

BHG - *Sáng 22.7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến các điểm cầu nhằm sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chủ trì. Dự điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

 

23/07/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 22.7, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại...

23/07/2020
Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Công điện hỏa tốc số 995/CĐTTg, ngày 21/7/2020, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang.

22/07/2020
Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam và triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị

BHG - Sáng 22.7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư và Chính phủ đồng chủ trì khai mạc Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 và triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố và đại biểu quốc tế. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư

22/07/2020