Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Hoàng Su Phì

07:23, 23/07/2020

BHG - Chiều 22.7, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà, động viên anh Đặng Văn Đại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh động viên anh Đặng Văn Đại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Lý Xuân Vinh, thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng bị đất đá vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà, khiến vợ là Lý Già Tin, 44 tuổi và con gái Lý Thị Ơn, 15 tuổi thiệt mạng. Chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã động viên gia đình sớm vượt qua mất mát. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đưa gia đình anh Vinh vào diện hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình của tỉnh; trong quá trình xây dựng cần đặc biệt lưu ý đảm bảo tiêu chí “3 cứng” và lựa chọn vị trí xây nhà an toàn, tránh vùng có nguy cơ bị sạt lở đất và lũ quét.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Lý Xuân Vinh, thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Lý Xuân Vinh, thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng.

Đến thăm, tặng quà anh Đặng Văn Đại, thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán bị thương do sạt lở đất đá, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đề nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì điều trị để bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ các hộ bị thiệt hại do thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai, với phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân…

 Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng quà động viên gia đình anh Lý Xuân Vinh.
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón tặng quà động viên gia đình anh Lý Xuân Vinh.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc – Nguyễn Phương


Cùng chuyên mục

Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Công điện hỏa tốc số 995/CĐTTg, ngày 21/7/2020, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang.

22/07/2020
Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam và triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị

BHG - Sáng 22.7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư và Chính phủ đồng chủ trì khai mạc Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 và triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố và đại biểu quốc tế. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư

22/07/2020
Mưa lũ, sạt lở đất làm 5 người chết, 2 người bị thương, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập úng

BHG - Đêm 20.7 sáng ngày 21.7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác. Theo thống kê nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều ngày 21.7, thiên tai làm 5 người chết, 2 người bị thương...

21/07/2020
Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ

BHG - Theo thống kê nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai huyện Hoàng Su Phì, từ tối ngày 20.7 và rạng sáng 21.7 trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to, dông lốc tại các xã: Bản Nhùng, Tân Tiến, Túng Sán, Tả Sử Choóng và thị trấn Vinh Quang gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì vẫn tiếp tục có mưa nhỏ.

 

21/07/2020