Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Tuyên giáo và Thanh tra

07:24, 23/07/2020

BHG - * Sáng 22.7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến các điểm cầu nhằm sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và chủ trì. Dự điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan tham luận tại hội nghị.
Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ái Xoan tham luận tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế. Bám sát vào chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hệ thống Tuyên giáo đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác. Các chương trình, kế hoạch được điều chỉnh phù hợp ứng phó với đại dịch Covid-19. Chủ động tham gia, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng được quan tâm; tiếp tục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, xây dựng đội ngũ Tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tham luận tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo nhanh tình hình công tác 6 tháng đầu năm; chia sẻ kinh nghiệm trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, nêu bật tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng địa phương. Qua đó, cổ vũ, động viên tinh thần của cán bộ, đảng viên, nhân dân khắc phục mọi khó khăn, giữ vững mặt trận tư tưởng của Đảng…

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tích cực tuyên truyền các “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới vừa phục hồi phát triển KT-XH; kịp thời nắm bắt các vấn đề nổi cộm tại cơ sở, bức xúc của nhân dân để kịp thời giải quyết; phát huy trí tuệ của toàng Đảng, toàn dân, toàn quân đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục quán triệt, triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực Tuyên giáo; tập trung bồi dưỡng đội ngũ Tuyên giáo sau đại hội các cấp đáp ứng yêu cầu…

Tin, ảnh: Phạm Hoan- Khánh Huyền

*Sáng 22.7, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cẩu của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cẩu của tỉnh.

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 3.245 cuộc thanh tra chính và gần 74.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật nhiều lĩnh vực. Phát hiện vi phạm hơn 31 nghìn tỷ đồng, hơn 3.000 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng và 507 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 805 tập thể và 12 cá nhân; ban hành hơn 46 nghìn quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 41 vụ, 46 đối tượng. Đã tiếp hơn 165.000 lượt công dân với hơn 134.000 vụ việc, có 1.642 đoàn đông người; giải quyết hơn 9.900 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…

Đối với tỉnh ta, 6 tháng đầu năm đã triển khai 57 cuộc thanh tra tại 175 đơn vị; kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 13 tỷ đồng và 16.700 m2 đất. Các cấp, các ngành thực hiện tiếp 372 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị. Triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai tài chính; công khai việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất, nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo hướng đi vào thực chất, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật…

Tin, ảnh: Văn Long


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 22.7, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại...

23/07/2020
Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Công điện hỏa tốc số 995/CĐTTg, ngày 21/7/2020, chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang.

22/07/2020
Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam và triển khai Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị

BHG - Sáng 22.7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư và Chính phủ đồng chủ trì khai mạc Diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam năm 2020 và triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố và đại biểu quốc tế. Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư

22/07/2020
Lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì thăm hỏi gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ

BHG - Theo thống kê nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai huyện Hoàng Su Phì, từ tối ngày 20.7 và rạng sáng 21.7 trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to, dông lốc tại các xã: Bản Nhùng, Tân Tiến, Túng Sán, Tả Sử Choóng và thị trấn Vinh Quang gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì vẫn tiếp tục có mưa nhỏ.

 

21/07/2020