Đánh giá, nhân rộng kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật

16:10, 20/09/2016

BHG- Chiều 20.9, tại Hội trường lớn thành phố Hà Giang, BCĐ đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa phối hợp với Thành ủy Hà Giang, tổ chức Hội nghị đánh giá, nhân rộng kinh nghiệm trong tuyên truyền, đấu tranh việc lợi dụng tôn giáo, hoạt động trái pháp luật của nhóm tự xưng “Hệ phái tin lành Đức Chúa Trời” trên địa bàn thành phố. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị Hà Giang dự và chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Giang, trong thời gian từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6.2016, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm người tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời” do Vi Hải Quang, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại khu Dốc Đồn, thị trấn Chũ (Lục Ngạn - Bắc Giang), chỗ ở hiện nay thuộc tổ 3, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cầm đầu, gửi văn bản đến UBND phường Trần Phú đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Mặc dù chưa được cơ quan chức năng chấp thuận, nhóm này đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, dụ dỗ, lôi kéo những lao động nghèo, sinh viên, học sinh, người gặp hoàn cảnh khó khăn tham gia sinh hoạt, làm theo những điều cuồng tín.

Ngay khi nhóm người lạ mặt xuất hiện, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình hoạt động, vạch trần, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường tuyên truyền đến người dân biết, cảnh giác không tiếp tay, bao che, chứa chấp, hợp tác, tin theo, làm theo; chỉ đạo các đơn vị chức năng, Đảng ủy các xã, phường phối hợp với Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh xây dựng phóng sự đăng tải, phát sóng làm rõ những luận điệu tuyên truyền “Hội thánh của Đức Chúa Trời”… Bằng các hình thức tuyên truyền, vận động, đấu tranh và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng thành phố đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng, buộc chúng phải rút ra khỏi địa bàn.

Dựa trên các tài liệu thu thập cho thấy, các đối tượng tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời” chưa từ bỏ ý định, phương thức hoạt động của chúng sẽ thay đổi nhằm mục đích che giấu, hợp thức hóa các thủ tục hành chính, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mục tiêu các đối tượng hướng đến phải có trung tâm điều hành hợp pháp, bọn chúng sẽ chuẩn bị phương thức, phương pháp tiếp cận mới, chủ động thay đổi về con người, phương tiện cũng như cơ sở vật chất cần thiết. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt đặt ra cần tăng cường, chủ động phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, các huyện giáp ranh, thực hiện tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng; Công an thành phố tiếp tục rà soát, nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ việc đăng ký lưu trú, tạm trú, đặc biệt các hoạt động kinh doanh trá hình, kiên quyết không để các đối tượng quay trở lại địa bàn; triển khai đa dạng các hình thức vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời, chủ động theo dõi, nắm tình hình đối với những người bị các đối tượng lạ mặt có các hoạt động lôi kéo, truyền giảng tập trung; hộ gia đình có phòng trọ, nơi tập trung đông sinh viên, lao động tự do… để ngụy trang cho các hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định,  thành công trong đấu tranh với nhóm tự xưng “Hội thánh của Đức Chúa Trời” trước hết xuất phát từ sự vào cuộc, chủ động, cảnh giác, nắm chắc địa bàn, làm chủ tình hình, không để bị động của lực lượng chức năng và người dân, các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp; việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các địa bàn giáp ranh; việc xây dựng tin, bài đăng tải trên Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh bài bản, chặt chẽ, không vồ vập, phán xét… đã tạo hiệu ứng rất tốt. Thắng lợi này là bài học quan trọng cho BCĐ các huyện, thành phố, đặc biệt lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới thành phố và các huyện cần làm tốt hơn nữa công tác nắm địa bàn, thống nhất nội dung, hình thức đấu tranh với hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật; tiếp tục sử dụng hiệu quả hơn nữa hòm thư điện tử công vụ; nhận thức đúng về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, bảo vệ cái mình đang có trước khi chống cái đang xâm nhập vào.    

Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2016

BHG- Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Hội trường lớn thành phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2016. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

20/09/2016
Họp BCĐ cải cách hành chính tỉnh quý III năm 2016

BHG- Sáng 20.9, BCĐ cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác CCHC nhà nước quý III năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên. 

20/09/2016
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020 trên các lĩnh vực cụ thể

BHG- CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI QUẦN CHÚNG

20/09/2016
Công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ

BHG- Ngày 19.9, tại Tỉnh đoàn, Tỉnh ủy tổ chức Lễ Công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Y tế và các cơ sở đoàn trực thuộc.

19/09/2016