Khánh thành Công trình tu sửa, tôn tạo, nâng cấp Nhà bia nơi thành lập Tổ chức Hội LHPN tỉnh

06:46, 19/09/2016

BHG- Sáng 18.9, tại thôn Bó Loỏng, xã Hùng An (Bắc Quang), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Lễ khánh thành  Công trình tu sửa, tôn tạo, nâng cấp Nhà bia nơi thành lập Tổ chức Hội LHPN tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Bắc Quang,…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bia kỷ niệm nơi thành lập tổ chức Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bia kỷ niệm nơi thành lập tổ chức Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang.

Tháng 3.1943, Ban Vận động phụ nữ - Tổ chức cơ sở Hội đầu tiên của Hội LHPN tỉnh được thành lập tại thôn Bó Loỏng, gồm 5 chị. Dưới sự chỉ đạo của cán bộ Việt Minh, các chị đã tuyên truyền, vận động phụ nữ xã Hùng An và vùng lân cận gia nhập Hội Phụ nữ cứu quốc, tham gia phong trào cách mạng; tích cực góp công sức đấu tranh chống Pháp, Nhật giành chính quyền, giải phóng quê hương, đất nước. Với ý nghĩa đó, ngày 19.5.2010, Hội LHPN tỉnh khởi công xây dựng Nhà bia kỷ niệm nơi thành lập Ban Vận động phụ nữ và khánh thành ngày 20.10.2010. Trước thềm Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI (diễn ra trong 3 ngày 21-23.9.2016), từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Hội LHPN tỉnh thực hiện Công trình tu sửa, tôn tạo, nâng cấp Nhà bia với các hạng mục như: Xây bậc cầu thang, tu sửa bồn hoa, xây biển tên “Bia kỷ niệm nơi thành lập tổ chức Hội phụ nữ tỉnh Hà Giang (tháng 3.1943)”,… Đây là Công trình được Hội LHPN tỉnh chọn làm Công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sèn Chỉn Ly nhấn mạnh: Công trình Bia kỷ niệm nơi thành lập Tổ chức Hội LHPN tỉnh chính là địa chỉ để hội viên, phụ nữ của tỉnh hành trình về nguồn. Do vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đơn vị hữu quan duy trì việc duy tu, bảo dưỡng, bảo vệ công trình để giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Đồng thời mong muốn các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền để phụ nữ, đặc biệt là chị em vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện Vị Xuyên

BHG- Trong 2 ngày 15 và 16.9, Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện. Tham gia Hội thi có 25 thí sinh là những Báo cáo viên đã đạt giải cao trong các Hội thi báo cáo viên tại Đảng bộ các xã, thị trấn và các cụm. 

18/09/2016
Hướng dẫn cử tri tương tác với ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh trên trang thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang"

BHG- Ngày 10.8 Trang thông tin điện tử "Đại biểu nhân dân tỉnh Hà Giang đã khai trương chuyên mục Hoạt động tiếp xúc cử tri, với mục đích để các tổ chức cá nhân kịp thời kiến nghị, đề nghị, phán ánh những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc nổi cộm ở cơ sở, thông qua hòm thư công vụ của các vị Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

17/09/2016
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường

LTS: Ngày 14.9, Báo Hà Giang nhận được Công văn số 3109/UBND-CNGTXD ngày 14.9.2016 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ký, gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố "Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31.8.2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường". Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn.

17/09/2016