Hội thảo Xây dựng mạng lưới Công viên địa chất Quốc gia và mô hình quản lý Công viên địa chất tại Việt Nam

08:21, 19/06/2016

BHG - Ngày 18.6, tại huyện Đồng Văn, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo Xây dựng mạng lưới Công viên địa chất Quốc gia và mô hình quản lý Công viên địa chất tại Việt Nam. Đến dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban UNESCO Việt Nam; Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ TN&MT cùng đại diện các Bộ: KH&CN, VHTT&DL, GD&ĐT. Về phía tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành; các huyện vùng Công viên địa chất. Đại diện lãnh đạo các tỉnh đang chuẩn bị xây dựng hoặc quan tâm đến Công viên địa chất, gồm: Đắk Nông, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, Bắc Kạn, Tuyên Quang cùng các nhà quản lý, chuyên gia, khoa học trong lĩnh vực di sản địa chất, đa dạng sinh học.

Toàn cảnh buổi Hội thảo Xây dựng mạng lưới Công viên địa chất Quốc gia và mô hình quản lý Công viên địa chất tại Việt Nam.
Toàn cảnh buổi Hội thảo Xây dựng mạng lưới Công viên địa chất Quốc gia và mô hình quản lý Công viên địa chất tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Lê Hoài Trung nhấn mạnh: Công viên địa chất toàn cầu là một danh hiệu cao quý của UNESCO. Nhưng hơn cả một danh hiệu, đây là một mô hình phát triển bền vững. Công viên địa chất toàn cầu chứa đựng, liên kết trong mình các di sản: địa chất, văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, cảnh quan, đa dạng sinh học... Bên cạnh mục tiêu bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nâng cao nhận thức cộng đồng, Công viên địa chất toàn cầu đề ra một mục tiêu rất rõ ràng là nâng cao đời sống cộng đồng, thúc đẩy KT-XH phát triển một cách bền vững, đặc biệt là thúc đẩy du lịch và phát triển hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch. Chính vì vậy, Công viên địa chất toàn cầu đã thu hút và được sự ủng hộ ngày càng đông đảo của cả nước, nhất là các nước đang phát triển. Ở Việt Nam chỉ có duy nhất một Công viên Địa chất toàn cầu là Cao nguyên đá Đồng Văn của Hà Giang. Từ khi thành lập và được UNESCO công nhận, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã thực sự góp phần tích cực vào phát triển KT-XH ở Hà Giang nhất là về phát triển du lịch và các cơ sở hạ tầng dịch vụ gắn với du lịch. Nhờ Công viên địa chất toàn cầu mà không chỉ trong nước biết nhiều hơn Hà Giang mà cả khu vực, quốc tế cũng biết đến Hà Giang…

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trong những năm qua, Hà Giang đã xác định việc xây dựng và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn hướng tới ba mục tiêu chính: Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất,  văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học; Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Công viên địa chất; Thúc đẩy các hoạt động phát triển KT-XH của địa phương, tạo sinh kế và nguồn thu nhập cho cộng đồng góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân trên Công viên địa chất. Việc xây dựng và phát triển Công viên địa chất mở ra cơ hội rất lớn cho việc phát triển và bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái, tuy nhiên còn gặp phải những thách thức như: Biến đổi khí hậu, tác động của thiên nhiên và con người… đã ảnh hưởng đến việc bảo tồn các giá trị di sản trên Công viên địa chất; mong muốn tại Hội thảo này sẽ nhận được sự chia sẻ và những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn một cách bền vững, góp phần xây dựng mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu nói chung và mạng lưới Công viên địa chất tại Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển.

Với sự phát triển mang tính bền vững và sự thành công của Hà Giang đã thu hút sự chú ý của nhiều tỉnh, thành. Vì vậy, Hội thảo tại Đồng Văn nhằm tìm các giải pháp phát triển Công viên địa chất phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH gắn với bảo tồn di sản, thiên nhiên phát triển bền vững. Các đại biểu đã thảo luận về các giải pháp tổng thể xây dựng mô hình và phát triển Công viên địa chất Quốc gia và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tại Việt Nam; phổ biến kinh nghiệm quản lý, bảo vệ và phát huy các loại hình di sản thế giới, các danh hiệu khác của UNESCO tại Việt Nam.

Tại hội thảo, đồng chí Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO cho UBND tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chị thị số 47 của Ban Bí thư về PCCC

BHG - Sáng 18.6, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31.8.2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25.6.2015 của Ban Bí thư về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu T.Ư có lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, cơ quan ngang bộ; các tập đoàn, tổng công ty về khoáng sản, dầu khí Quốc gia… 

18/06/2016
Bộ đội Biên phòng Hà Giang:

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBBC, ngày 4. 2. 2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ đơn vị và nhân dân khu vực biên giới về mục đích ý nghĩa và tâm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích làm rõ những điểm mới của của Luật Bầu cử Quốc hội và  đại biểu HĐND năm 2015; tuyên truyền về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử...

18/06/2016
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

BHG - Ngày 17.6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch UBBC của tỉnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBBC của tỉnh; 

17/06/2016
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Thành ủy Hà Giang với Đảng ủy Công an tỉnh

BHG- Ngày 16.6, Thành ủy Hà Giang tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Thành ủy Hà Giang với Đảng ủy Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trên địa bàn thành phố Hà Giang.

17/06/2016