Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn làm việc tại xã Thượng Tân

16:59, 25/04/2016

BHG- Thực hiện phân công của BTV Tỉnh ủy, chiều 25.4, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc tại xã Thượng Tân (Bắc Mê) nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT – XH, AN – QP, công tác xây dựng Đảng và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Mê.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với xã Thượng Tân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc với xã Thượng Tân.

Thượng Tân là xã vùng 3, có 5 thôn, 415 hộ sinh sống với 2.422 khẩu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã có 241 hộ (chiếm 58%), 101 hộ cận nghèo (chiếm 24,3%). Đảng bộ xã có 10 Chi bộ trực thuộc với 136 đảng viên. Trong 4 tháng đầu năm, xã đã tập trung gieo trồng các loại cây vụ Xuân – Hè; trồng 13,5 ha lúa, 150 ha ngô, 9,8 ha lạc, trên 10 ha đậu tương; chú trọng công tác phòng, chống cháy rừng; nhân rộng phương thức chăn nuôi trâu, bò nhốt; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tập trung triển khai chương trình xây dựng NTM; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng; công tác chuẩn bị cuộc bầu cử được triển khai theo đúng quy định…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị xã Thượng Tân cần chủ động trong lãnh, chỉ đạo để đưa Nghị quyết Đảng bộ xã thực sự đi vào cuộc sống; thực hiện theo đúng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình và cấp trên; xây dựng mô hình cần gắn với chương trình xây dựng NTM; nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của từng đồng chí lãnh đạo, từng đảng viên; căn cứ điều kiện từng thôn để tổ chức tái cơ cấu nông nghiệp hợp lý; nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát triển theo hướng hàng hóa; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; HĐND – UBND, các tổ chức chính trị xã hội phải xây dựng kế hoạch, xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể; quan tâm xây dựng xã hội học tập; nâng cao vai trò của Hội nghệ nhân dân gian; tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn thăm cơ sở sản xuất tinh bột nghệ ở xã Minh Ngọc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn thăm cơ sở sản xuất tinh bột nghệ ở xã Minh Ngọc.

* Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Thào Hồng Sơn đã đi thăm cơ sở sản xuất tinh bột nghệ tại xã Minh Ngọc (Bắc Mê). Đây là cơ sở mới đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Hiện xã Minh Ngọc đang trồng trên 10 ha nghệ. Sau một vụ sản xuất, chế biến, cơ sở thu về khoảng 1,5 tỷ đồng và tiêu thụ khoảng trên 100 tấn nghệ tươi của người dân trên địa bàn xã Minh Ngọc và một số xã lân cận. Sau khi đi thăm, đồng chí Thào Hồng Sơn nhận định: trồng nghệ là hướng đi hiệu quả trong tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn. Do đó, đồng chí đề nghị huyện Bắc Mê cần xác định hướng phát triển cụ thể cho người dân; tính toán chuyển đổi diện tích trồng ngô năng suất thấp sang trồng nghệ và khảo sát thị trường tiêu thụ nhằm đẩy nhanh công tác XĐGN…

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên tháng 4

BHG- Chiều 25.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4.2016 tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan Khối tuyên truyền, Hội đặc thù, đại diện các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố…

25/04/2016
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên khảo sát hang động Tham Luồng, xã Minh Tân (Vị Xuyên)

BHG- Ngày 24.4, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã có chuyến khảo sát hệ thống hang động Tham Luồng tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân (Vị Xuyên). Đây là hệ thống hang mới được phát hiện trên địa bàn xã Minh Tân và qua khảo sát sơ bộ hệ thống hang nơi đây sở hữu vẻ đẹp khá lung linh, huyền ảo mang đến sự ngỡ ngàng...

25/04/2016
Đoàn đại biểu Sở Công thương Hội đàm với đoàn đại biểu Cục Thương vụ châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG- Ngày 23.4, tại nhà khách Hà An (TPHG), đoàn đại biểu Sở Công thương (Hà Giang, Việt Nam) tổ chức Hội đàm với đoàn đại biểu Cục thương vụ châu Vân Sơn (Vân Nam, Trung Quốc) nhằm đánh giá kết quả khảo sát các lối mở, chợ biên giới. Dự Hội đàm có các đồng chí lãnh đạo UBND và Phòng kinh tế hạ tầng của các huyện có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

25/04/2016
Quản Bạ diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

BHG - Ngày 22 và 23.4, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (UPLB – TKCN) tỉnh tổ chức diễn tập UPLB – TKCN cho huyện Quản Bạ năm 2016 (đây là buổi diễn tập điểm của tỉnh). 

24/04/2016