Quản Bạ diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn

11:23, 24/04/2016

BHG - Ngày 22 và 23.4, Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (UPLB – TKCN) tỉnh tổ chức diễn tập UPLB – TKCN cho huyện Quản Bạ năm 2016 (đây là buổi diễn tập điểm của tỉnh). Đến dự buổi diễn tập có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Uỷ viên BCH TƯ đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND  - UBND, Phòng Nông nghiệp, Ban Chỉ huy quân sự, Công an 11 huyện, thành phố.

Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến theo dõi cuộc diễn tập thực hành UPLB – TLCN tại xã Đông Hà
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến theo dõi cuộc diễn tập thực hành UPLB – TLCN tại xã Đông Hà

 

Toàn cảnh thực hành diễn tập sơ tán người, tài sản cho các hộ dân thôn Nà Sài, xã Đông Hà trong tình huống giả định bị ngập úng
Toàn cảnh thực hành diễn tập sơ tán người, tài sản cho các hộ dân thôn Nà Sài, xã Đông Hà trong tình huống giả định bị ngập úng

Trước tình huống giả định huyện Quản Bạ nhận được Công điện chỉ đạo của UBND tỉnh về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) có thể xảy ra do hoàn lưu cơn bão số 2, Ban chỉ huy PCTT – TKCN huyện Quản Bạ và xã Đông Hà (địa phương giả định xảy ra thiên tai trong đợt diễn tập) đã diễn tập các bước tổ chức UPLB – TKCN với 2 phần là cơ chế và thực hành với các nội dung cụ thể gồm: Phần cơ chế, tổ chức Hội nghị bất thường, quán triệt Công điện của tỉnh; nhận định, đánh giá tình hình thời tiết, dự kiến khả năng xảy ra các vấn đề thiên tai; xác định nội dung, biện pháp ứng UPLT – TKCN; triển khai các công việc cần làm ngay; thông báo tình hình, giao nhiệm vụ, chỉ thị bảo đảm và tổ chức chỉ huy, chỉ đạo… Phần thực hành, trước tình huống giả định hoàn lưu cơn bão số 2 gây ra mưa lớn, tố lốc, sạt lở đất, ngập úng xảy ra tại thôn Nà Sài, xã Đông Hà, tổ chức diễn tập: Chỉ đạo lực lượng 4 tại chỗ của xã hướng dẫn nhân dân các biện pháp chằng, néo mái nhà chống tốc mái; hướng dẫn di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, ngập úng; sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực ngập úng; cứu hộ, cứu nạn nhà bị ngập úng và người đuối nước trên sông; khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra… Các lực lượng của huyện phối hợp với chính quyền xã Đông Hà, thôn Nà Sài, sử dụng các phương tiện như: Xuồng máy, ca nô để tìm kiếm cứu nạn người và tài sản; lực lượng y tế cấp cứu người bị nạn và vận chuyển người bị nạn đi cấp cứu ở các cơ sở ý tế tuyến huyện, tỉnh…

Phát biểu về buổi diễn tập, Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh cho rằng: Việc tổ chức hội nghị bất thường của huyện Quản Bạ và xã Đông Hà tổ chức theo kịch bản diễn tập trước 5 ngày so với dự kiến thời gian xảy ra thiên tai giả định là quá ngắn, cần phải dài hơn thì công tác chuẩn bị về trang thiết bị mới đầy đủ và sự chủ động cao hơn, đảm bảo công tác UPLB – TKCN; thiên tai xảy ra có nhiều tình huống khác nhau và ở mỗi địa phương có địa hình cũng khác nhau, cho nên việc mời đại biểu các huyện tham dự cần phù hợp với nội dung diễn tập, ví dụ như: Diễn tập ứng phó sạt lở đất, tốc mái phù hợp với tình hình các huyện vùng cao và phía Tây, diễn tập ứng phó phòng chống lụt phù hợp với các huyện vùng thấp… Cần thể hiện rõ nét hơn nữa về vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền và năng lực đánh giá, thực hiện của cán bộ, nhân dân trước sự kiện thiên tai; việc tổ chức diễn tập cần sát thực tế hơn nữa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập

Bế mạc buổi diễn tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá: Đợt diễn tập lần này đã tiết kiệm được thời gian và đúng thực tế hơn so với những năm trước; huyện Quản Bạ và xã Đông Hà đã hoàn thành mục tiêu đợt diễn tập đặt ra, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, gắn kết cộng đồng khi có thiên tai xảy ra và được Tổ tư vấn chấm là 8,3 điểm, đạt loại tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Công tác phối hợp, hiệp đồng, chỉ đạo theo ngành dọc từ tỉnh đến huyện chưa chặt chẽ, còn lúng túng; trong quá trình diễn tập, một số ngành nắm nội dung chưa sâu, các biện pháp xử lý tình huống còn chung chung, chưa thoát ly được tài liệu; hành động của lực lượng thực hành chưa thực sự khẩn trương … Qua đó, đồng chí đề nghị: Sau cuộc diễn tập này, BCH quân sự các huyện, thành phố và các sở ngành cần tiếp thu đầy đủ, rút kinh nghiệm và thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh đối với từng ngành để các cuộc diễn tập sau tốt hơn, công tác ứng phó bão, lũ đối với các địa phương khi có thiên tai xảy ra được xử lý nhanh và hiệu quả…

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xã Vần Chải (Đồng Văn) và Quang Minh (Bắc Quang) sẵn sàng cho Ngày hội lớn

BHG- Đến nay, Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Vần Chải (Đồng Văn) đang khẩn trương, gấp rút chuẩn bị các công đoạn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; tích cực tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm đồng bộ từ xã đến các thôn, bản theo đúng quy trình và đúng Luật Bầu cử...

23/04/2016
Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 22.4, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với thành phố Hà Giang. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía thành phố có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo thành phố Hà Giang và các phòng, ban thành phố.

23/04/2016
Hội thảo khoa học về vai trò của trí thức khoa học và công nghệ

BHG - Chiều 22.4, tại Hội trường HĐND – UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang tổ chức Hội thảo khoa học: "Vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) nông nghiệp, nông thôn". 

23/04/2016
Giao ban Liên hiệp các Hội KHKT khu vực phía Bắc

BHG - Sáng 22.4, UBND tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) tổ chức giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành khu vực miền Bắc. 

22/04/2016