Đoàn công tác Ban kinh tế Trung ương thăm Công viên địa chất Toàn Cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

14:06, 23/03/2015
BHG- Ngay sau chương trình Hội thảo Phát triển Kinh tế - xã hội Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc diễn ra thành công tốt đẹp. Ngày 21.3, Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, thị sát các điểm du lịch trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC CNĐ ĐV). Cùng đi có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc. 
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Phó Ban Kinh tế Trung ương cùng Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và thành viên Đoàn công tác thăm Dinh thự họ Vương
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Phó ban Kinh tế Trung ương cùng Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và thành viên Đoàn công tác thăm Dinh thự họ Vương.
Trong chuyến đi, Đoàn công tác đã đến tham quan và nghe giới thiệu về Cột cờ Lũng Cú - Điểm cực Bắc của Tổ quốc; thăm và động viên cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú; thăm quan và tìm hiểu lịch sử, nguồn gốc xây dựng và hình thành khu Di tích lịch sử Dinh thự họ Vương; tham quan điểm dừng chân tại Đèo Mã Pì Lèng - 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam… Tại các điểm đến thăm, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân nhận định: Hà Giang có nhiều điểm du lịch thú vị, vừa mang tính khoa học, lịch sử và cả sự linh thiêng của Quốc gia, dân tộc. Đây là tiềm năng, lợi thế của Hà Giang trong phát triển du lịch và có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai. Đặc biệt, từ khi CVĐCTC CNĐ ĐV được UNESCO tái công nhận là thành viên mạng lưới CVĐCTC đã ngày càng thu hút được khách du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, đồng chí Lê Vĩnh Tân đề nghị, tỉnh Hà Giang cần tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu hút du khách, đề xuất những định hướng phát triển du lịch riêng với các Bộ, ngành Trung ương, phù hợp với điều kiện địa phương và theo đúng chủ trương phát triển CVĐCTC CNĐ ĐV của Chính phủ để phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh sẵn có và xây dựng thêm các điểm du lịch mới. Đồng thời chú trọng sản xuất các sản phẩm du lịch đặc sản, sản vật địa phương để thu hút du khách, kích cầu, tăng doanh thu từ du lịch, làm giàu cho người dân và tỉnh…
DUY TUẤN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo Phát triển KT-XH Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc

BHG- Chiều 20.3, BCĐ Tây Bắc, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo Phát triển KT-XH trong mối liên kết vùng Đông Bắc, Tây Bắc. 

21/03/2015
Lễ khánh thành và trao tặng tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

BHG- Sáng 21.3, tại trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hà Giang), Ban liên lạc Hội cựu học sinh Lê Hồng Phong đang sống và công tác tại Hà Nội phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức Lễ khánh thành và trao tặng tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. 

21/03/2015
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc

BHG - Tối 20.3, tại Quảng trường 26.3, BCĐ Tây Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Bắc...

20/03/2015
Quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

BHG- Ngày 16.12.2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 3329/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Đơn vị H100, Lực lượng Thanh niên xung phong mở đường "Hạnh Phúc" Hà Giang – Đồng Văn. Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

20/03/2015