Lễ khánh thành và trao tặng tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

20:28, 21/03/2015

BHG- Sáng 21.3, tại trường THPT Lê Hồng Phong (TP Hà Giang), Ban liên lạc Hội cựu học sinh Lê Hồng Phong đang sống và công tác tại Hà Nội phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức Lễ khánh thành và trao tặng tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tại Hà Nội cắt băng khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong tại Hà Nội cắt băng khánh thành tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đến dự có các đồng chí: Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trọng Lập, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Hà Giang; Vũ Văn Sử, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; Nguyễn Phúc Vinh, Chủ tịch Ban Liên lạc Hội cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong tại Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc; lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các thầy, cô giáo và toàn thể các em học sinh trường THPT Lê Hồng Phong.

Trường THPT Lê Hồng Phong, được thành lập năm 1951, mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Với bề dày lịch sử 64 năm xây dựng, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngày càng phát triển ổn định, vững chắc. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Lê Hồng Phong, Hội cựu học sinh của trường qua các thời kỳ đã huy động tài trợ xây dựng. Sau gần 12 tháng, tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hoàn thành và được đặt ở vị trí trang trọng trong khuôn viên của nhà Trường. Tượng đài cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đặt tại khuôn viên trường THPT Lê Hồng Phong (thành phố Hà Giang) được làm bằng chất liệu đá Saphia corindon, có độ cứng 8.7, có chiều cao 2.7m, trọng lượng nặng 15 tấn. Theo thẩm định, đánh giá của Hồi đồng Điêu khắc, tác phẩm này là một trong những bức tượng Lê Hồng Phong được làm bằng đá quý đẹp nhất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương tấm lòng của các anh, chị cựu học sinh trường THPT Lê Hồng Phong luôn hướng về mái trường thân yêu. Việc làm của các anh, chị không chỉ là dấu ấn thể hiện một thời các anh chị đã gắn bó với mái trường, trân trọng tình cảm của thầy cô đã dạy dỗ, mà còn có ý nghĩa giáo dục các thế hệ trẻ hiểu và ngày càng phát huy thành quả mà các anh, chị đã gây dựng. Đặc biệt, các anh, chị cựu học sinh các thế hệ của trường THPT Lê Hồng Phong tiếp tục có những hoạt động thiết thực trong thời gian tới để trường luôn xứng đáng với mái trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Văn Quân

 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo Phát triển KT-XH Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc

BHG- Chiều 20.3, BCĐ Tây Bắc, Ban Kinh tế T.Ư phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo Phát triển KT-XH trong mối liên kết vùng Đông Bắc, Tây Bắc. 

21/03/2015
Quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

BHG- Ngày 16.12.2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 3329/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Đơn vị H100, Lực lượng Thanh niên xung phong mở đường "Hạnh Phúc" Hà Giang – Đồng Văn. Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

20/03/2015
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc

BHG - Tối 20.3, tại Quảng trường 26.3, BCĐ Tây Bắc phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ Tây Bắc...

20/03/2015
Cựu Thanh niên xung phong thăm lại con đường Hạnh Phúc

BHG- Thiết thực hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh phúc (20.3.1965-2015), trong 3 ngày (từ 18-20.3), UBND tỉnh tổ chức chuyến tham quan, đưa các cựu Thanh niên xung phong (TNXP) thăm lại con đường Hạnh phúc. Đưa và đón tiếp đoàn có lãnh đạo Tỉnh đoàn và các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn…

20/03/2015