Hội tụ tinh hoa thể thao học đường

20:04, 20/03/2024

BHG - Với khí thế: “Nhanh hơn – Cao hơn – Xa hơn” cùng hành trang là tinh thần thượng võ, tình đoàn kết, trung thực của các vận động viên (VĐV) đã góp phần tạo nên thành công của Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024. Qua đó, không chỉ hội tụ tinh hoa thể thao của tuổi trẻ học đường mà còn thể hiện sinh động tinh thần và sức mạnh Phù Đổng nơi cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Trận bóng chuyền hấp dẫn giữa đội tuyển Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Việt Vinh.
Trận bóng chuyền hấp dẫn giữa đội tuyển Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Việt Vinh.

Khát vọng vươn tới tầm cao

HKPĐ tỉnh Hà Giang lần thứ IX diễn ra từ ngày 15 – 20.3 với sự góp mặt của 51 đoàn VĐV thuộc 11 Phòng GD&ĐT, 40 trường THPT, THCS&THPT, 11 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh. HKPĐ quy tụ 1.511 VĐV tiêu biểu đại diện cho hơn 199.000 học sinh phổ thông trong toàn tỉnh tranh tài ở 6 môn thể thao: Điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền và đẩy gậy.

Trước giờ thi đấu, tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang), dưới chân tượng đài Bác Hồ kính yêu, hàng nghìn VĐV đã thực hiện nghi lễ diễu hành thiêng liêng. Khối diễu hành cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Bác Hồ, khối cờ HKPĐ, đội Hồng kỳ và 51 đoàn VĐV đã thể hiện tinh thần, sức mạnh Phù Đổng, khí thế của tuổi trẻ học đường tỉnh Hà Giang nguyện tiếp bước cha anh, rèn đức, luyện tài, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để góp sức xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc.

Màn đồng diễn nghệ thuật ấn tượng với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Giang vươn tới tầm cao”.
Màn đồng diễn nghệ thuật ấn tượng với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Giang vươn tới tầm cao”.

Đặc biệt, với thời lượng gần 30 phút, 600 cán bộ, học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Giang đã tạo nên màn đồng diễn nghệ thuật ấn tượng với chủ đề: “Tuổi trẻ Hà Giang vươn tới tầm cao”. Tổng đạo diễn chương trình – Nghệ sĩ Tải Đình Tinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh chia sẻ: Mặc dù thời gian luyện tập chỉ trong 1 tuần nhưng các em học sinh đã nỗ lực, nghiêm túc luyện tập để biểu diễn khá chuyên nghiệp. Thông qua tài năng nghệ thuật của mình, các em đã thể hiện được bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc trên quê hương cực Bắc, phản ánh khát vọng của tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường và làm sâu sắc hơn ý nghĩa của HKPĐ chính là đỉnh cao của giáo dục thể chất: “Khỏe để học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Cũng tại Quảng trường 26.3, ngọn lửa truyền thống của HKPĐ đã được thắp sáng và cháy mãi trong tâm thức của mỗi VĐV. Bởi, đây chính là biểu trưng cho tinh thần thượng võ, sức mạnh, tình đoàn kết, trung thực, cao thượng của ngày hội thể thao học đường.

Khởi tranh kịch tính, hấp dẫn

 Chiều 19.3, Sân Xi măng (thành phố Hà Giang) bùng nổ với trận chung kết bóng chuyền nam khối THPT diễn ra giữa đội tuyển đến từ Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Việt Vinh. Khu vực ngoài vòng thi đấu chật cứng khán giả. Tiếng trống dồn dập, tiếng kèn vang dội hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ “Cố lên!” cho đội bóng mình yêu thích đã làm cho không khí tranh tài trở nên bùng cháy. Khán giả Vi Xuân Đài (thành phố Hà Giang) hào hứng: “Đây là trận đấu hấp dẫn với nhiều đường chuyền bóng đẹp mắt; kịch tính với những pha tấn công sắc bén, giằng co bám đuổi “nghẹt thở” về tỷ số”.

Theo chia sẻ của Trọng tài Bùi Văn Lâm: Ở cả 2 trận vòng bảng, đội tuyển đến từ Trường THPT Lê Hồng Phong đều không giành chiến thắng. Do đó, Ban tổ chức đã xét 2 đội đứng thứ 3 cao nhất vào vòng 1/16 (vòng có 16 đội). Kết quả, Trường THPT Lê Hồng Phong xếp thứ 16 khi so sánh kết quả thắng, thua ở vòng bảng. Thế nhưng, sốc lại tinh thần thi đấu, càng tiến vào vòng trong, đội bóng này chơi càng hay. Họ đã lội ngược dòng, từ vị thế không được đánh giá cao về kỹ thuật, chiến thuật, bứt phá trở thành nhà đương kim vô địch, tạo nên sức hấp dẫn vô cùng lớn cho trận chung kết”.

VĐV chinh phục môn nhảy cao khối THCS.
VĐV chinh phục môn nhảy cao khối THCS.

Nếu như Sân Xi măng bùng nổ với các trận bóng chuyền thì Nhà thi đấu Thể dục – Thể thao tỉnh hấp dẫn bởi môn cầu lông khối THCS và THPT. Khán giả đã chứng kiến không ít trận đấu “nảy lửa” của các tay vợt như: Phạm Thanh Tùng (Phòng GD&ĐT Bắc Quang), Nguyễn Gia Linh (Phòng GD&ĐT Vị Xuyên), Đỗ Duy Hưng, Lý Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Linh, Vũ Anh Tú (Trường THPT Lê Hồng Phong)... Các em đã thể hiện những pha đập cầu đầy uy lực, hóc búa, đường cầu bất ngờ, thể hiện kỹ thuật cao, sự phản xạ nhanh nhạy ở các nội dung thi đấu: Đơn nam/nữ, đôi nam/nữ và đôi nam nữ.

Còn tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh, Trung đoàn 877, Nhà thi đấu Liên đoàn bóng bàn tỉnh, Sân bóng Viettel... tinh thần và sức mạnh Phù Đổng “Nhanh hơn – Cao hơn – Xa hơn” đã được VĐV thể hiện ấn tượng qua các môn: Điền kinh, bóng đá, bóng bàn, đẩy gậy. Ở đó, đã có những bước chân thần tốc trên đường đua; pha giậm nhảy dài 6m; cú bật nhảy ngoạn mục đưa cơ thể vượt qua mức xà 1,7m; là sức bền, sự dẻo dai đáng kinh ngạc của các VĐV môn đẩy gậy. Không những vậy, khán giả còn bị lôi cuốn bởi những trận đấu kịch tính, hấp dẫn đến từ môn “thể thao vua” (bóng đá) hay những đường bóng kỹ thuật, điêu luyện cùng màn rượt đuổi tỷ số sát sao trong trận bóng bàn... Tất cả những điều đó đã tạo nên khoảnh khắc thể thao tuyệt vời, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Tỏa sáng tài năng

Cùng các con chụp hình lưu niệm trên bục vinh quang, vợ chồng chị Dương Thanh Thúy (Vị Xuyên) không giấu được niềm xúc động, tự hào. Chị Thúy cho biết: “Đây là lần đầu tiên cả 2 con của tôi cùng tham gia HKPĐ cấp tỉnh, tranh tài ở bộ môn cầu lông và mang về 5 huy chương. Trong đó, con trai Nguyễn Gia Huy (Trường THPT Chuyên Hà Giang) giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung đôi nam, Huy chương Bạc nội dung đơn nam. Còn con gái Nguyễn Gia Linh (Phòng GD&ĐT Vị Xuyên) giành 2 HCV nội dung đơn nữ, đôi nữ và Huy chương Bạc nội dung đôi nam nữ”.

Niềm vui của gia đình chị Dương Thanh Thúy (Vị Xuyên) khi 2 con giành đến 5 huy chương.
Niềm vui của gia đình chị Dương Thanh Thúy (Vị Xuyên) khi 2 con giành đến 5 huy chương.

Xuất sắc sở hữu 2 HCV danh giá, VĐV Trưởng Xuân Bỉnh (Phòng GD&ĐT Bắc Quang) đã phá kỷ lục nội dung thi đấu môn nhảy cao và nhảy xa của kỳ HKPĐ trước với thành tích đáng nể: Nhảy xa 6m, nhảy cao 1,7m. Riêng với cầu thủ Nguyễn Hoàng Quân (Phòng GD&ĐT thành phố Hà Giang), kỳ HKPĐ này thật đặc biệt; bởi em được mệnh danh “vua phá lưới” môn bóng đá khối THCS. Quân chia sẻ: “Qua các trận thi đấu, đội tuyển của chúng em ghi được 10 bàn thắng, trong đó em ghi 6 bàn. Kết quả này giúp chúng em bảo vệ thành công chức vô địch qua 2 kỳ HKPĐ liên tiếp”. Anh Hoàng Vinh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể thao tỉnh cho biết: Thông qua các kỳ HKPĐ, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, “ươm mầm” nhiều tài năng bóng đá cho tỉnh nhà, giúp các em có cơ hội vươn xa. Hiện nay, Hà Giang có khoảng 20 tài năng trẻ xuất sắc đang được đào tạo hoặc thi đấu chuyên nghiệp tại các câu lạc bộ (CLB) lớn trong cả nước như: CLB Bóng đá Thể Công – Viettel, CLB Bóng đá Hà Nội, CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An hay Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Bộ Công An)...

Trải qua 5 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính, Ban tổ chức đã trao 76 bộ huy chương ở các nội dung và hạng cân khác nhau cho 6 môn thi đấu. Trong đó, các VĐV đến từ Phòng GD&ĐT Vị Xuyên xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT với tổng số 32 huy chương (6 HCV, 8 Huy chương Bạc, 18 Huy chương Đồng); Trường THPT Lê Hồng Phong sở hữu 16 huy chương (4 HCV, 4 Huy chương Bạc, 8 Huy chương Đồng) giành giải Nhất toàn đoàn khối THPT.

HKPĐ tỉnh Hà Giang lần thứ IX thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội thể thao lớn nhất của tuổi trẻ học đường; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện đức – trí – thể – mỹ cho học sinh. Ở đó, tài năng của các em đã tỏa sáng, lấp lánh như những ánh huy chương; trở thành hạt nhân tốt để các cấp, ngành tuyển chọn tham gia HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024 như chia sẻ của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Thị Kim Chung.

Ghi chép của: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trần Khánh Linh - Cô gái vàng của đoàn Trường THPT Xuân Giang

BHg - Với thành tích 2 Huy chương Vàng bộ môn điền kinh, em Trần Khánh Linh, đoàn Trường THPT Xuân Giang (Quang Bình) trở thành một trong những vận động viên có thành tích tốt tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024.

20/03/2024
Phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”

BHG - Chiều 20.3, tại Quảng trường 26.3, TP Hà Giang, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” năm 2024.

20/03/2024
Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024

BHG - Sáng 20.3, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã diễn ra Lễ bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

20/03/2024
Trường THPT Lê Hồng Phong và Trường THPT Xuân Giang vô địch môn bóng chuyền

BHG - Trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Giang lần thứ IX năm 2024, chiều 19.3, tại Sân Xi măng (thành phố Hà Giang) diễn ra trận chung kết môn bóng chuyền nam, nữ ở khối THPT. Đến dự và cổ vũ có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

20/03/2024