Lào vào bán kết U23 Đông Nam Á

08:18, 22/02/2022

Thắng 2-0 ở lượt về bảng B tối 21/2, Lào vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-1 và vào vòng bốn đội cuối cùng giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đội trưởng Bounkong (số 17) chia vui cùng các đồng đội sau khi sút phạt thành bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia
Đội trưởng Bounkong (số 17) chia vui cùng các đồng đội sau khi sút phạt thành bàn mở tỷ số vào lưới Malaysia

Do Indonesia và Myanmar cùng rút lui vì nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, bảng B chỉ còn hai đội tuyển. Ban tổ chức quyết định để Malaysia và Lào đá hai lượt để xác định suất đi tiếp. Ở lượt đi tối 18/2, Lào gây sốc khi thắng ngược 2-1 nhờ công thủ quân Bounphachan Bounkong và hậu vệ Phetdavanh Somsanid.

Trong thế buộc phải thắng, Malaysia đẩy cao đội hình tấn công ở lượt về. Tuy nhiên, các tuyến của họ thiếu kết dính, không kiểm soát được thế trận. Các cầu thủ áo vàng còn thường xuyên chuyền hỏng hoặc để mất bóng mỗi khi tiến vào một phần ba sân đối phương. Cả hiệp một, Malaysia không tung được cú dứt điểm nào đi đúng hướng khung thành của Lào.

Việc dâng cao thiếu hiệu quả cũng khiến Malaysia lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Lào khai thác điểm yếu này bằng những đường chuyền bổng qua đầu hậu vệ đối phương. Chỉ trong vòng 30 phút đầu trận, đoàn quân của HLV Han Michael Weiss đã tạo ra ba cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, đội trưởng Bounphachan hai lần không thắng được thủ môn Malaysia khi đối mặt và một lần dứt điểm chệch cột.

Lào đánh bại Malaysia ở cả hai trận đấu để vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022.
Lào đánh bại Malaysia ở cả hai trận đấu để vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022.

Bù lại, Bounphachan ghi được siêu phẩm đá phạt. Phút 43, từ điểm sút phạt chếch về bên trái, tài năng sinh năm 2000 đưa bóng vòng qua điểm cao của hàng rào và đi vào góc chữ A, khiến thủ môn Syed Muhammas Nasrullhaq bó tay dù đã bay người hết cỡ.

Tạo được lợi thế vững chắc, Lào có xu hướng phòng ngự giữ tỷ số. Bức tường phòng ngự dày đặc mà họ tạo ra khiến Malaysia không thể tìm được đường vào khung thành của Keo Oudone.

Khi hàng công đang khó khăn, sự chệch choạc khó hiểu của hàng thủ tiếp tục đẩy Malaysia vào thế khó. Phút 86, hậu vệ Isa Japar chuyền về như kiến tạo để Baoaphaivang thoát xuống, lừa qua thủ môn Nasrullhaq rồi đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0.

Trước Lào, Timor Leste cũng gây địa chấn ở giải U23 Đông Nam Á khi đứng đầu bảng A và vào bán kết.

Hai tấm vé còn lại sẽ được định đoạt sau trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ngày mai 22/2. Việt Nam đã thắng Singapore 7-0 và chỉ cần hoà Thái Lan là đứng đầu bảng C. Thậm chí, thầy trò Đinh Thế Nam vẫn có thể vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt, nếu thua với cách biệt dưới bảy bàn.

Theo VnExpress.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Barca thắng nhờ cú đúp của Aubameyang

Tân binh Pierre-Emerick Aubameyang lập cú đúp, giúp Barca thắng 4-1 trên sân Valencia ở vòng 25 La Liga. Aubameyang là một trong bốn cầu thủ ghi bàn ở bốn trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, gồm La Liga, Ngoại hạng Anh, Bundesliga và Ligue 1. Anh cũng là cầu thủ thứ hai của Barca lập cú đúp ở lần đầu đá chính La Liga trong thế kỷ 21, sau Francisco Trincao năm 2021.

21/02/2022
Việt Nam thắng Singapore 7-0 ở U23 Đông Nam Á

Việt Nam ra quân tưng bừng với trận thắng Singapore 7-0 ở bảng C U23 Đông Nam Á tối 19/2. Ghi bàn: Văn Tùng 3, 37, Xuân Tiến 32, Quang Nho 56, Ngọc Thắng 77, Thanh Khôi 89, Tiến Long 95

20/02/2022
U23 Việt Nam đeo khẩu trang tập luyện
Các cầu thủ cùng phòng với bốn trường hợp dương tính Covid-19 phải đeo khẩu trang tập luyện tối 18/2, một ngày trước trận ra quân giải U23 Đông Nam Á.
19/02/2022
Dortmund thảm bại trên sân nhà

Thủng lưới bốn bàn trong 16 phút, Dortmund thua đội bóng Scotland Rangers 2-4 ở lượt đi vòng play-off Europa League. *Ghi bàn: Bellingham 51', Guerreiro 82' - Tavernier 38' (phạt đền), Morelos 41', Lundstram 49', Zagadou 54' (phản lưới).

18/02/2022