Thái Lan vẫn là ông vua bóng đá Đông Nam Á

07:34, 19/12/2016

Chức vô địch lại về với Thái Lan, với 5 lần đăng quang/10 lần tổ chức của giải đấu này. Mọi đội bóng ở ĐNÁ đều chỉ dám đặt mục tiêu vào chung kết bởi họ mặc định Thái Lan là ứng cử viên số 1. Tất cả những dữ liệu ấy chứng minh Thái Lan đã, đang và có lẽ sẽ còn tiếp tục là vua của bóng đá Đông Nam Á.

Sau thời gian phát triển mạnh, thậm chí quá nóng, các nền bóng đá còn lại ở ĐNÁ (trừ Thái Lan) đang có dấu hiệu chững lại. Giải vô địch Singapore (S-League) thì không còn đạt chất lượng cao như xưa, các cầu thủ châu Âu, châu Phi không chọn Singapore để nhập quốc tịch nữa. Hậu quả là kể từ năm 2012, ĐT Singapore giảm thành tích dần và thậm chí, ở AFF Suzuki Cup 2016, họ không vượt qua được vòng bảng. 

 
Indonesia thì đã lập kỷ lục với 5 lần vào chung kết giải vô địch ĐNÁ và thua cả 5 trận. Những năm qua, án phạt treo giò của FIFA do Chính phủ can thiệp vào bóng đá cũng khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn và chững lại ít nhiều. Cách làm bóng đá ở xứ Vạn đảo có nhiều điểm rất khác với bóng đá thế giới. HLV Riedl từng kêu ca rằng, ở Indonesia, ông chỉ có thể triệu tập tối đa 2 cầu thủ đến từ mỗi CLB. Mỗi cầu thủ bị chấn thương, không thể thi đấu là mỗi lần ông thầy người Áo đau đầu tìm người thay thế. 
 
Malaysia từng có giai đoạn làm mưa làm gió ở ĐNÁ. Dưới thời của “thầy phù thủy” Rajagobal, U23 Malaysia giành HCV SEA Games 2009, vô địch AFF Suzuki Cup 2010, rồi lại giành HCV SEA Games 2011 với những ngôi sao như Safee Sali, Talaha và nhất là đội trưởng Sariq Rahim. Khi những ngôi sao này lớn tuổi, từ giã đội tuyển hoặc không còn duy trì được phong độ, Malaysia suy yếu nhanh chóng. Mới cách đây 2 năm, thầy trò HLV Dollar Sallez còn vào tới trận chung kết AFF Suzuki Cup nhưng đến kỳ này, họ bị loại ngay từ vòng bảng!
 
 

 

ĐT Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Những cựu binh từng giúp chúng ta giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cũng đã giải nghệ hoặc không còn vị trí chính thức. ĐT Việt Nam cũng đang trong thời kỳ thay đổi, từ HLV trưởng đến các thế hệ cầu thủ mà ở đó, VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh với lứa cựu binh như Trọng Hoàng, Văn Quyết... 
 
Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam cũng có chuyên gia thể lực và GĐKT. Điều thiếu của ĐT Việt Nam là thời gian để kết hợp tất cả những yếu tố kể trên hòng xây dựng đội tuyển mạnh. 
 
Trong khi đó, Thái Lan quá mạnh ở ĐNÁ. Tại giải vô địch ĐNÁ, họ vào chung kết 7 lần và có 5 chức vô địch - một kỷ lục. Tại SEA Games, họ có 13 lần giành HCV sau 15 lần vào chung kết! Thành tích vô đối ấy là kết quả của quá chuyên nghiệp hoá bóng đá và được đầu tư một cách bài bản, phát triển có chiều sâu, với tốc độ rất nhanh ở quốc gia này. Các đội bóng được hậu thuẫn bởi những nhà tài trợ giàu có, công tác đào tạo trẻ được quan tâm hết mực. 
 
Với sự phát triển có chiều sâu và với tốc độ rất nhanh, bóng đá Thái Lan sẽ tiến xa ở châu Á, chứ không chỉ gói gọn trong khu vực ĐNÁ. 
 
Thái Lan mơ tầm châu lục & World Cup
Hiện tại, công tác đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan vẫn được đầu tư rất mạnh, đặc biệt là khi tân Chủ tịch LĐBĐ nước này vừa ký được bản hợp đồng lên đến hơn 2000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Leicester City của ông chủ người Thái cũng đang đào tạo cho bóng đá Thái Lan 30 cầu thủ trẻ cực kỳ xuất sắc được tuyển chọn và sàng lọc gắt gao ngay tại Anh. 
 
Sau thời gian phát triển mạnh, thậm chí quá nóng, các nền bóng đá còn lại ở ĐNÁ (trừ Thái Lan) đang có dấu hiệu chững lại. Giải vô địch Singapore (S-League) thì không còn đạt chất lượng cao như xưa, các cầu thủ châu Âu, châu Phi không chọn Singapore để nhập quốc tịch nữa. Hậu quả là kể từ năm 2012, ĐT Singapore giảm thành tích dần và thậm chí, ở AFF Suzuki Cup 2016, họ không vượt qua được vòng bảng. 
 
Indonesia thì đã lập kỷ lục với 5 lần vào chung kết giải vô địch ĐNÁ và thua cả 5 trận. Những năm qua, án phạt treo giò của FIFA do Chính phủ can thiệp vào bóng đá cũng khiến Indonesia gặp rất nhiều khó khăn và chững lại ít nhiều. Cách làm bóng đá ở xứ Vạn đảo có nhiều điểm rất khác với bóng đá thế giới. HLV Riedl từng kêu ca rằng, ở Indonesia, ông chỉ có thể triệu tập tối đa 2 cầu thủ đến từ mỗi CLB. Mỗi cầu thủ bị chấn thương, không thể thi đấu là mỗi lần ông thầy người Áo đau đầu tìm người thay thế. 
 
Malaysia từng có giai đoạn làm mưa làm gió ở ĐNÁ. Dưới thời của “thầy phù thủy” Rajagobal, U23 Malaysia giành HCV SEA Games 2009, vô địch AFF Suzuki Cup 2010, rồi lại giành HCV SEA Games 2011 với những ngôi sao như Safee Sali, Talaha và nhất là đội trưởng Sariq Rahim. Khi những ngôi sao này lớn tuổi, từ giã đội tuyển hoặc không còn duy trì được phong độ, Malaysia suy yếu nhanh chóng. Mới cách đây 2 năm, thầy trò HLV Dollar Sallez còn vào tới trận chung kết AFF Suzuki Cup nhưng đến kỳ này, họ bị loại ngay từ vòng bảng!
 
 

 

ĐT Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Những cựu binh từng giúp chúng ta giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cũng đã giải nghệ hoặc không còn vị trí chính thức. ĐT Việt Nam cũng đang trong thời kỳ thay đổi, từ HLV trưởng đến các thế hệ cầu thủ mà ở đó, VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng đang xây dựng thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh với lứa cựu binh như Trọng Hoàng, Văn Quyết... 
 
Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam cũng có chuyên gia thể lực và GĐKT. Điều thiếu của ĐT Việt Nam là thời gian để kết hợp tất cả những yếu tố kể trên hòng xây dựng đội tuyển mạnh. 
 
Trong khi đó, Thái Lan quá mạnh ở ĐNÁ. Tại giải vô địch ĐNÁ, họ vào chung kết 7 lần và có 5 chức vô địch - một kỷ lục. Tại SEA Games, họ có 13 lần giành HCV sau 15 lần vào chung kết! Thành tích vô đối ấy là kết quả của quá chuyên nghiệp hoá bóng đá và được đầu tư một cách bài bản, phát triển có chiều sâu, với tốc độ rất nhanh ở quốc gia này. Các đội bóng được hậu thuẫn bởi những nhà tài trợ giàu có, công tác đào tạo trẻ được quan tâm hết mực. 
 
Với sự phát triển có chiều sâu và với tốc độ rất nhanh, bóng đá Thái Lan sẽ tiến xa ở châu Á, chứ không chỉ gói gọn trong khu vực ĐNÁ. 
 
Thái Lan mơ tầm châu lục & World Cup
Hiện tại, công tác đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan vẫn được đầu tư rất mạnh, đặc biệt là khi tân Chủ tịch LĐBĐ nước này vừa ký được bản hợp đồng lên đến hơn 2000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Leicester City của ông chủ người Thái cũng đang đào tạo cho bóng đá Thái Lan 30 cầu thủ trẻ cực kỳ xuất sắc được tuyển chọn và sàng lọc gắt gao ngay tại Anh. 

bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

ĐT Việt Nam lấy nhu chế cương & thủy khắc hỏa

HLV Nguyễn Hữu Thắng bước ra với khuôn mặt rất lạnh. Thuyền trưởng của ĐT Việt Nam từ chối mọi câu hỏi của giới truyền thông và cả việc chụp hình với các CĐV dù họ đã chờ đợi cả tiếng đồng hồ.

30/11/2016
Mourinho bị kỷ luật vì đá chai nước

Liên đoàn bóng đá Anh sẽ ra mức phạt đối với HLV của Man Utd, do phản ứng với trọng tài trong trận đấu với West Ham cuối tuần qua. 

29/11/2016
Hòa hú vía Sociedad, Barca giành lại ngôi nhì bảng

Trong chuyến làm khách tại sân Anoeta, Barcelona tiếp tục không thể giành được chiến thắng trước đội chủ nhà Real Sociedad. Dù chỉ giành được 1 điểm nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn trở lại vị trí thứ 2 trên BXH La Liga.

28/11/2016
ĐT Indonesia: Lấy tấn công bù phòng thủ

Indonesia chơi tấn công khá đẹp mắt và hiệu quả khi cùng Thái Lan trở thành 2 đội ghi bàn nhiều nhất (cùng 6 bàn) sau vòng bảng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo cũng là đội để thủng lưới nhiều thứ hai (7 bàn), chỉ sau Campuchia. Dễ hiểu vì sao họ luôn lấy tấn công bù phòng thủ.

28/11/2016