Thua Thái Lan 0-3, Việt Nam gần hết cơ hội dự sơ loại thứ 3 World Cup 2018

08:36, 14/10/2015

Được kỳ vọng sẽ đòi lại được món nợ để thua 0-1 ở trận lượt đi, song ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thất bại toàn diện trước đẳng cấp vượt trội của người Thái và chấp nhận thua cuộc 0-3.

 
Việt Nam thua toàn diện trước đẳng cấp của Thái Lan - Ảnh: Phan Tùng

Việt Nam thua toàn diện trước đẳng cấp của Thái Lan - Ảnh: Phan Tùng

 
Ghi bàn: Thawikan (29'), Đinh Tiến Thành (50', phản lưới), Bunmathan (70')
 
VIDEO: Việt Nam 0-3 Thái Lan (Vòng loại World Cup 2018)
 
 
Trái ngược với cách nhập cuộc như ở trận đấu với Iraq vài ngày trước, trong trận đấu với ĐT Thái Lan, HLV Toshiya Miura đã chỉ đạo các cầu thủ chủ động đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Chính cách chơi này đã giúp các cầu thủ Việt Nam có được thế trận khá tốt, khiến hàng thủ đội khách gặp nhiều khó khăn và xuất hiện nhiều pha xử lý bóng lóng ngóng. 
 
Tuy nhiên, với bản lĩnh của một đội bóng lớn, của người anh cả trong khu vực Đông Nam Á, các cầu thủ Thái Lan bình tĩnh hóa giải bằng những pha xử lý bóng đẳng cấp.
 
Sau khoảng 15 phút "nhún nhường", Thái Lan bắt đầu có những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn, sử dụng những miếng đánh biên cùng các tăng tốc phản công khiến khung thành thủ môn Nguyên Mạnh chao đảo. Phút 18, Nguyên Mạnh có pha cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm cận thành của Dangda. Tuy vậy, thủ môn người Nghệ An đã bị khuất phục ở tình huống dứt điểm của Thawikan ở phút 29.
 
Thawikan ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: Phan Tùng
Thawikan ghi bàn đẳng cấp - Ảnh: Phan Tùng
Kịch bản của trận lượt đi đã tái diễn trên sân Mỹ Đình. Thái Lan vươn lên dẫn trước bằng một tình huống sút xa, khi bóng được Teerasil Dangda xử lý gọn gàng bên cánh trái và chuyền vào trong cho Thawikan. Ở tư thế trống trải, tiền vệ này có cú dứt điểm không thể cản phá từ ngoài vòng cấm đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A.
 
Nếu như may mắn hơn, Thái Lan phải có thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa sau cú đá phạt đẳng cấp của A-Nan đưa bóng dội xà ngang khung thành ĐT Việt Nam. Trong khi đó, về phía ĐT Việt Nam, dù rất nỗ lực nhưng suốt 45 phút đầu tiên, các học trò của HLV Miura không có bất cứ cú dứt điểm nào gây khó dễ cho thủ môn Thamsatchanan và chấp nhận rời sân nghỉ giữa hiệp với thất bại 0-1.
 
Bước sang hiệp 2, ĐT Việt Nam có 2 sự thay đổi người hòng tìm kiếm bàn thắng khi Huy Toàn và Công Phượng được tung vào sân thay Mai Tiến Thành và Mạc Hồng Quân. Việc phải đẩy đội hình lên cao khiến các cầu thủ chủ nhà rơi vào thế trận phòng ngự phản công rất sắc sảo của Thái Lan.
 
Công Vinh bất lực trước hàng thủ đội khách - Ảnh: Minh Tuấn
Công Vinh bất lực trước hàng thủ đội khách - Ảnh: Minh Tuấn
Khi mà những sự thay đổi người chưa kịp phát huy tác dụng, ĐT Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 sau tình huống đá phản lưới nhà của Đinh Tiến Thành ở phút 59, sau nỗ lực cản phá đường căng ngang của Thawikan. Đến lúc này, thế trận chặt chẽ của ĐT Việt Nam đã sụp đổ và việc đón nhận bàn thua thứ 3 là không quá bất ngờ. Phút 70, sau hàng loạt những pha đập nhả ăn ý, bóng được chọc khe thuận lợi cho đội trưởng Bunmathan băng lên bình tĩnh khống chế bóng và dứt điểm tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh.
 
Những phút còn lại của trận đấu, Thái Lan chủ động chơi chậm, nhường thế trận cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, những tình huống triển khai bóng của đội chủ nhà quá đơn giản, không thể xuyên thủng hàng thủ được tổ chức của Thái Lan và chấp nhận rời sân với thất bại 0-3.
 
Trận thua này khiến ĐT Việt Nam dậm chân ở vị trí thứ 3 trên BXH và gần như không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Trong khi đó, Thái Lan bảo vệ vị trí đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận đấu.
 
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Tiến Duy, Tiến Thành, Mai Tiến Thành (Huy Toàn 46', Thành Lương 71'), Huy Hùng, Duy Mạnh, Văn Quyết, Công Vinh, Hồng Quân (Công Phượng 46').
 
Thái Lan: Thamsatchanan, Tristan Do, Bunmathan, Namwiset, Thawikan (Kraisorn 85'), Yooyen, Mongkol (Masuk 79'), Namwiset, Kesarat, Chanathip, Dangda, A-nan (Dechmitr 88').
 
BXH (BẢNG F)
 
STT Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Thái Lan 4 3 1 0 8-2 10
2 Iraq 3 1 2 0 8-4 5
3 Việt Nam 4 1 1 2 3-6 4
4 Đài Loan (TQ) 3 0 0 3 2-9 0
  Indonesia            
*Indonesia bị cấm thi đấu

bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Porto 2-1 Chelsea: Mourinho nếm trái đắng ngày trở về

Chelsea bị Porto hành hạ khốn khổ trong ngày về của Jose Mourinho. Tuy nhiên, thất bại trên sân khách của The Blues chưa đau đớn và xấu hổ bằng việc Arsenal dù chơi hay hơn Olympiakos, nhưng vẫn thua xấu mặt vì những sai lầm của hàng thủ.

30/09/2015
Công Phượng được gọi bổ sung vào đội tuyển quốc gia

Không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu song tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia lai) đã được LĐBĐ Việt Nam triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào ngày 28-9.

29/09/2015
U19 Việt Nam mở màn vòng loại U19 châu Á bằng chiến thắng 3-1

Đội tuyển U19 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-1 trước đối thủ Hong Kong, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn không vui với kết quả này.

29/09/2015
Thắng Thái Lan, bóng ném Việt Nam tưng bừng bội thu

Tiếp bước các cô gái, tuyển bóng ném nam Việt Nam đã có chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan để đăng quang giải Vô địch Bóng ném Đông Nam Á 2015 trên sân nhà.

28/09/2015