Biến chủng XBB gây làn sóng Covid mới ở Singapore

11:14, 17/10/2022

Làn sóng Covid-19 mới của Singapore chủ yếu do biến chủng phụ của Omicron là XBB lây nhiễm, có thể suy yếu dần từ giữa tháng 11.

Người dân Singapore đeo khẩu trang ngừa Covid-19 khi đi lại trên đường phố.
Người dân Singapore đeo khẩu trang ngừa Covid-19 khi đi lại trên đường phố.

Tuyên bố được Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung đưa ra ngày 15/10. Ông nhận định đây có thể là đợt bùng phát "ngắn và mạnh mẽ". Đến khoảng giữa tháng 11, làn sóng sẽ suy yếu dần.

Hiện trung bình mỗi ngày, Singapore ghi nhận khoảng 15.000 trường hợp dương tính, có ngày lên đến 20.000 ca như hôm 11/10; 54% ca dương tính mới là biến chủng XBB.

Khi đợt lây nhiễm BA.5 đạt đỉnh vào tháng 7, các bệnh viện ở Singapore vẫn đủ sức đối phó. Dựa trên tình hình đó, giới chức cho rằng nước này có thể kiểm soát đợt bùng phát mới.

"Các trường hợp vẫn tăng, song tốc độ bắt đầu giảm xuống, có nghĩa là làn sóng này không mạnh hơn", Bộ trưởng Ong nói.

XBB được phát hiện lần đầu vào tháng 8 tại Ấn Độ, là chủng mới hoàn toàn so với BA.2, BA.5 trước đó. Đến nay, nó đã lây lan ra hơn 17 quốc gia, gồm Australia, Bangladesh, Đan Mạch, Nhật Bản và Mỹ. Một số nhà khoa học nhận định XBB là biến chủng Omicron "tồi tệ nhất cho đến nay". Nó lây lan nhanh hơn bất kỳ biến chủng phụ nào, trốn tránh được miễn dịch từ vaccine, nhiễm bệnh tự nhiên và các liệu pháp kháng thể đơn dòng.

Tuy nhiên, virus chưa gây ra triệu chứng nặng hơn so với các biến chủng trước đó. Giám đốc Dịch vụ Y tế Kenneth Mak cho biết dù số ca mắc tăng lên, số ca nặng và nhập viện không cao như trước. Singapore có đủ giường bệnh cho cả người mắc Covid-19 và những bệnh nhân thông thường.

Hiện tượng tái nhiễm cũng góp phần khiến số ca Covid ở Singapore tăng đột biến. Tỷ lệ tái nhiễm nCoV tăng lên trong tháng qua, chiếm khoảng 17% trong số các trường hợp hiện tại.

"Người đã nhiễm bệnh vào tháng 10 năm ngoái hoặc sớm hơn có nguy cơ mắc bệnh gần tương đương với một người chưa từng nhiễm virus. Đây cũng là một trong những lý do khiến số ca mắc mới tăng cao", Bộ trưởng Ong nhận định.

Theo VnExpress.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mỹ thông báo gói viện trợ vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Ukraine
Gói viện trợ mới bao gồm 18 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn dược, những hệ thống radar và thiết bị chống máy bay không người lái, 150 xe bọc thép, 150 phương tiện chiến thuật…
29/09/2022
Liên hợp quốc kêu gọi chuyển đổi để ứng phó thách thức
Phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã kết thúc ngày 26/9 sau một tuần thảo luận.
28/09/2022
Quốc vương Saudi Arabia bổ nhiệm Thái tử Mohammed bin Salman làm Thủ tướng
Ngày 27-9, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz đã ban hành các sắc lệnh hoàng gia về việc cải tổ nội các, theo đó, Thái tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm Thủ tướng và Hoàng tử Khalid bin Salman được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này. 
28/09/2022
Bộ Ngoại giao Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn có những hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước.
27/09/2022