Mỹ thông báo gói viện trợ vũ khí hơn 1 tỷ USD cho Ukraine

09:18, 29/09/2022

Gói viện trợ mới bao gồm 18 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn dược, những hệ thống radar và thiết bị chống máy bay không người lái, 150 xe bọc thép, 150 phương tiện chiến thuật…

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.
Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Theo AFP, ngày 28/9, Mỹ công bố gói viện trợ mới gồm vũ khí và trang bị cho Ukraine trị giá 1,1 tỷ USD để củng cố cho các lực lượng của Kiev về trung hạn và dài hạn.

Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới bao gồm 18 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn dược, những hệ thống radar và thiết bị chống máy bay không người lái, 150 xe bọc thép, 150 phương tiện chiến thuật…

Với gói vũ khí và trang thiết bị vừa công bố, tổng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại quốc gia láng giềng hôm 24/2 đã lên đến 16,2 tỷ USD.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko cho biết nước này đã nhận được 4,6 tỷ USD viện trợ quốc tế vào tháng Tám.

Ukraine dự kiến sẽ nhận được khoản cấp viện trợ 1,5 tỷ USD của Mỹ vào tháng 9/2022 và hỗ trợ tài chính vĩ mô từ Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2022, Bộ trưởng Marchenko cho biết.

Vào ngày 24/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch cung cấp khoản vay lên tới 9 tỷ euro (khoảng 9 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine theo một chương trình Hỗ trợ tài chính vĩ mô đặc biệt mới.

Trong tháng 8/2022, Ukraine đã nhận được gói viện trợ trị giá 1 tỷ euro chia làm hai đợt.

Theo Bộ Tài chính Ukraine, kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào ngày 24/2, Ukraine đã nhận được 17 tỷ USD viện trợ từ các đối tác của mình.

Cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Ukraine, Oleg Ustenko, cho biết dự kiến trong tháng này, một khoản vay 5 tỷ USD trong vòng 18 tháng của IMF có thể là tiền đề cho gói vay lớn hơn 15-20 tỷ USD từ các nhà cho vay khác.

Số tiền này tương đương số tiền mà Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine, Kyrylo Shevchenko, đã xác định là mục tiêu trong chương trình tài trợ của IMF trong 2-3 năm./.

Theo TTXVN/Vietnam+


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quốc vương Saudi Arabia bổ nhiệm Thái tử Mohammed bin Salman làm Thủ tướng
Ngày 27-9, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz đã ban hành các sắc lệnh hoàng gia về việc cải tổ nội các, theo đó, Thái tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm Thủ tướng và Hoàng tử Khalid bin Salman được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này. 
28/09/2022
Liên hợp quốc kêu gọi chuyển đổi để ứng phó thách thức
Phiên thảo luận chung cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã kết thúc ngày 26/9 sau một tuần thảo luận.
28/09/2022
Bộ Ngoại giao Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn có những hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7 mà không cần cảnh báo trước.
27/09/2022
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước Việt Nam-Nhật Bản
Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji.
26/09/2022