Ấn Độ: Sét đánh khiến 21 người thiệt mạng

10:24, 22/09/2022

Ngày 20/9, nhà chức trách Ấn Độ thông báo ít nhất 21 người tại bang Bihar ở miền đông nước này đã thiệt mạng trong các vụ sét đánh khi trời mưa trong 24 giờ qua.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo một quan chức bang Bihar, các nạn nhân thiệt mạng là nông dân làm việc trên các cánh đồng hoặc công nhân làm việc ngoài trời.

Tổng cộng 10 huyện báo cáo các vụ sét đánh gây chết người, trong đó các huyện Purnia và Araria mỗi huyện báo cáo 4 người thiệt mạng.

Thống đốc bang Bihar cho biết mỗi gia đình nạn nhân sẽ được trợ cấp 400.000 rupee (5.023 USD).

Quan chức này cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trong mùa mưa bão, làm theo những hướng dẫn do cơ quan chức năng ban hành để bảo đảm an toàn cho bản thân, ở trong nhà khi trời có giông bão, sấm sét.

Theo nhandan.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời tại Moskva

Ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết (Liên Xô) - đã qua đời tại thủ đô Moskva, sau một thời gian lâm bệnh nặng.


31/08/2022
Bangladesh mua hàng trăm ngàn tấn gạo của Việt Nam
Theo Hãng tin Reuters, hai quan chức Bangladesh tiết lộ đang hoàn tất thỏa thuận mua 230.000 tấn gạo từ Việt Nam và 100.000 tấn từ Ấn Độ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng giá lương thực tại quốc gia Nam Á này.
30/08/2022
Ấn Độ đánh sập tháp đôi xây dựng trái phép bằng 3.700kg thuốc nổ
Việc phá hủy tháp đôi cao 100m ở Noida thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng Ấn Độ trong việc xử lý nghiêm các công ty phát triển địa ốc có hành vi sai phạm và quan chức tham nhũng.
29/08/2022
Khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế
BHG - Sáng 29.8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hội nhập quốc tế năm 2022. 
29/08/2022