Quân đội Nigeria tiêu diệt và bắt giữ hàng chục tay súng khủng bố

12:22, 12/08/2022

Người phát ngôn quân đội Nigeria cho biết 52 nạn nhân bị bắt cóc cũng đã được giải cứu trong các chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Đông Bắc nước này trong hai tuần qua.

Nhân viên an ninh gác tại một ngôi làng sau vụ tấn công khủng bố ở Kukawa (Nigeria).
Nhân viên an ninh gác tại một ngôi làng sau vụ tấn công khủng bố ở Kukawa (Nigeria).

Ngày 11/8, Phát ngôn viên của quân đội Nigeria cho biết lực lượng của họ đã tiêu diệt ít nhất 29 tay súng cực đoan và bắt giữ 55 người khác trong các chiến dịch chống khủng bố ở khu vực Đông Bắc quốc gia châu Phi này trong hai tuần qua.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Abuja, người phát ngôn quân đội quốc gia Bernard Onyeuko nói rằng 52 nạn nhân bị bắt cóc cũng đã được giải cứu trong thời gian này.

Ông Onyeuko cho hay trong cùng thời điểm, tổng cộng 1.755 tay súng Boko Haram cùng gia đình đã đầu hàng quân đội chính phủ, lực lượng tiếp tục chiếm ưu thế trong các chiến dịch tại khắp làng mạc, vùng núi, thị trấn và thành phố ở phía Đông Bắc nước này.

Theo người phát ngôn trên, tất cả các tay súng đầu hàng cùng gia đình của họ đã được lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan có liên quan.

Ông Onyeuko lưu ý một chỉ huy chủ chốt của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) có tên Alhaji Modu cùng đám thủ hạ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội ở làng Degbawa, gần dãy núi Mandara trong khu vực chính quyền địa phương Gwoza của bang Borno ở phía Bắc nước này ngày 3/8.

Ông nói thêm: “Thông tin thu thập được từ người dân địa phương cho thấy 20 kẻ khủng bố được xác nhận đã chết trong cuộc không kích tại nơi những kẻ khủng bố hội họp.”

Tiếp theo chiến dịch đó là hoạt động bắt giữ ba nhà cung cấp hậu cần cho Boko Haram và ISWAP ở Buni Yadi, một thị trấn thuộc Yobe, một bang khác ở Đông Bắc nước này hôm 6/8.

ISWAP đã hợp tác với Boko Haram để thành lập nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria. Các nhóm khủng bố cũng đã mở rộng các cuộc tấn công sang các quốc gia khác trong lưu vực Hồ Chad./.

Theo  (TTXVN/Vietnam+)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tài sản tới ngàn năm
BHG - Một trong các sự kiện lớn diễn ra vào tháng 7.2022 là: Hai nước Việt Nam và Lào cùng nhau kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào. Tại lễ mít tinh kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản. Ý nghĩa của những lời như chân lý ấy đúng với quá khứ, hôm nay và chỉ đường cho mai sau.
29/07/2022
Mỹ đưa bệnh đậu mùa khỉ thành bệnh phải khai báo toàn quốc
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27/7 cho biết có kế hoạch đưa bệnh đậu mùa khi đang lây lan nhanh chóng thành bệnh phải khai báo trên toàn quốc.
29/07/2022
Hình ảnh châu Âu 'bỏng rãy' vì nắng nóng kỷ lục
BHG - Nắng nóng kỷ lục và thời tiết khô hạn đã gây cháy rừng ở khắp phía nam châu Âu và làm hàng trăm người chết vì nắng nóng. Tại Anh, ít nhất 6 người chết đuối trong khi cố làm mát cơ thể.
28/07/2022
Đầu tàu kinh tế châu Âu trong khủng hoảng
Nguồn cung khan hiếm và giá năng lượng tăng cao đã tác động mạnh tới nền kinh tế Đức. Trong ngành công nghiệp, khoảng một phần tư số công ty phải giảm quy mô hoặc chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo mức thiệt hại của “đầu tàu kinh tế châu Âu” lên tới 2,7% GDP vào năm 2023 và 0,4% vào năm 2024.
27/07/2022